“Tôi buồn khi phải chia tay Bước nhảy hoàn vũ”

(Dân trí) - Đó là cảm xúc của diễn viên, ca sĩ Trương Thế Vinh khi dừng chân tại đêm thi thứ 4 của Bước nhảy hoàn vũ 2013. Anh cũng đã chia sẻ những dự đoán của mình về gương mặt thí sinh có cơ hội giành ngôi quán quân trong mùa giải năm nay.

Chào anh, sau khi tạm biệt Bước nhảy hoàn vũ, cảm xúc của anh thế nào?

 

Nếu nói không buồn thì có vẻ Vinh đang tự dối lòng mình. Thật sự thì Vinh rất tiếc khi phải dừng chân sớm như vậy. Thời gian đầu, do mới làm quen với dance sport nên Vinh cảm thấy khá mệt mỏi và chưa hòa nhập một cách tốt nhất, nhưng đến đêm thi thứ 4 vừa rồi thì Vinh đã bắt đầu “ngấm” dần và cảm nhận được nguồn năng lượng đang rất dồi dào để có thể tập luyện và chiến đấu hết mình. Tiếc là Vinh lại không may mắn khi phải tạm biệt ngay thời điểm mà mình cảm thấy sung sức nhất với dance sport.

 

Việc phải chia tay khá sớm có phải đã nằm trong dự đoán của anh nên anh đã dồn hết cảm xúc trong bài thi của mình?

 

Đi thi thì không ai muốn mình là người phải dừng lại sớm cả. Nhưng nói thật là trong đêm thi thứ 4 vừa rồi, trước khi bước ra sàn diễn thì Vinh cảm thấy hơi bất an và lo lắng mà cũng không biết lý do vì sao.

 

Anh có đồng ý với giám khảo về việc nhận xét bài diễn của anh tốt ở phần đầu, nhưng càng về cuối do quá tập trung vào diễn xuất mà quên đi kỹ thuật?

 

Vinh có thể đồng ý với việc ban giám khảo nhận xét rằng bài thi của Vinh đuối dần về sau, nhưng nói Vinh quá tập trung vào cảm xúc mà quên đi kỹ thuật thì hơi thiệt thòi cho Vinh. Vì Vinh nghĩ rằng, cảm xúc là một yếu tố rất quan trọng không chỉ trong dance sport mà cả những bộ môn nghệ thuật khác nữa, nó giúp cho người biểu diễn trở nên thăng hoa hơn.
 
“Tôi buồn khi phải chia tay Bước nhảy hoàn vũ”


 

Anh nhận xét gì về bạn diễn Ina của mình? Cô ấy có nói gì với anh sau khi 2 người phải dừng chân tại Bước nhảy hoàn vũ không? Cô ấy có buồn vì đã để cho anh tự biên đạo bài dự thi vừa rồi?

 

Ina là một vũ công rất nhiệt tình, đến tận bây giờ cô ấy vẫn cứ nói với Vinh rằng không hiểu lý do vì sao mà cả 2 phải dừng chân sớm như vậy khi Vinh và cô ấy đã tập luyện hết mình. Về việc để cho Vinh tự biên đạo trong bài thi đêm thứ 4, Vinh nghĩ Ina là một vũ công chuyên nghiệp, cô ấy không phải là người thích lấy lòng một ai đó bằng cách im lặng và muốn để họ làm gì cũng được. Cô ấy rất tự hào và thích thú với bài nhảy này cũng như đồng tình với Vinh đây là một bài biên đạo hay và nhiều cảm xúc, ngay cả một số bạn vũ công nước ngoài trong cuộc thi cũng có cùng nhận xét này.

 

Việc chia tay Bước nhảy hoàn vũ của anh có làm mẹ anh buồn không? Khi bà đã tận tay chăm sóc và nấu các món ăn ngon cho anh trong suốt quá trình tập luyện?

Không, mẹ Vinh không cảm thấy buồn gì cả. Bà ấy còn khuyên Vinh đừng khiến chuyện này gây ảnh hưởng đến công việc của Vinh vì dù có đạt giải hay không thì sau Bước nhảy hoàn vũ Vinh vẫn phải bước tiếp con đường ca hát và đóng phim của mình.

 

Trong dàn thí sinh Bước nhảy hoàn vũ năm nay, theo quan điểm của anh thì gương mặt nào có khả năng giành giải cao nhất?

 

Về phía nữ, Vinh đánh giá cao Yến Trang, cô ấy có kỹ thuật tốt tuy nhiên nhược điểm là chưa đa dạng trong sắc thái biểu cảm. Maya thì có cảm xúc trong trình diễn nhưng chỉ tốt ở một số thể loại. Còn nam thì Vinh thấy Hồ Vĩnh Khoa cũng có triển vọng nếu Khoa chịu khó biểu hiện cảm xúc gương mặt nhiều hơn.

 

Khán giả yêu nhạc hình như chỉ nhớ đến anh với ca khúc Tình yêu hoa gió thôi. Kể từ sau đó, anh có vẻ yên ắng hơn trong âm nhạc?

 

Vinh cũng không hiểu tại sao khán giả chỉ thường nhớ đến Vinh với ca khúc này. Sau Tình yêu hoa gió, Vinh cũng có rất nhiều bài hát khác và cố gắng đưa chúng đến gần khán giả nhưng vẫn chưa có ca khúc nào thay thế được. Vinh nghĩ để có một ca khúc hit thì cũng cần có một cái duyên và may mắn nữa, Vinh sẽ tiếp tục nỗ lực và chờ duyên đến.
 
“Tôi buồn khi phải chia tay Bước nhảy hoàn vũ”

 

Vậy trong các vai diễn anh từng đóng, vai nào để lại ấn tượng trong anh nhiều nhất? Thể loại vai mà anh thích đóng là gì? Anh có ngại tham gia các cảnh “nóng”?

 

Vinh muốn mình là một diễn viên đa dạng và thể hiện được nhiều loại vai khác nhau. Gần đây, vai Thái trong phim Thời gian để yêu là nhân vật mà Vinh cảm thấy yêu thích khi hóa thân. Vai diễn này cũng đã giúp Vinh có mặt trong top 5 đề cử diễn viên nam của giải HTV Adward năm nay.

 

Còn việc đóng cảnh nóng thì Vinh nghĩ mình sẽ sẵn sàng nhận lời nếu vai diễn đó phù hợp với tính chất nghệ thuật của phim, chứ diễn cảnh nóng chỉ để “câu khách” hay tạo sự chú ý cho phim thì Vinh sẽ từ chối.

 

Hiện tại anh sống với mẹ trong Sài Gòn? Anh nghĩ sao nếu mẹ anh cần một người con dâu để thay mẹ chăm sóc cho anh?

 

Hiện tại Vinh chỉ sống với mẹ thôi. Nhiều lúc mẹ cũng thúc giục chuyện vợ con và Vinh cũng có dẫn bạn gái về nhà giới thiệu rồi nhưng chắc duyên chưa đến nên đành phải chờ tiếp vậy. Biết đâu bỗng dưng tình cờ gặp một ai đó khiến mình cảm thấy không thể thiếu họ và kết hôn liền thì sao. Hơn nữa, Vinh nghĩ mình vẫn chưa thật sự có một vị trí vững chắc trong sự nghiệp hiện tại nên Vinh muốn cống hiến và làm việc nhiều hơn cho niềm đam mê nghệ thuật của mình.

 

Xin cảm ơn anh chúc anh sẽ luôn thành công với những kế hoạch của mình!

 

Cao Trí Hòa