Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh

(Dân trí) - Hôm nay 27/9 là sinh nhật của Lý Á Bằng. Con gái Lý Yên của anh, dù đang du học tại Thuỵ Sỹ, không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật tới người cha vĩ đại. Tình cảm cha con của Lý Á Bằng luôn khiến khán giả cảm động.

Lý Yên là con gái của thiên hậu Vương Phi và nam diễn viên nổi tiếng Lý Á Bằng. Cô bé chào đời vào năm 2006, chưa đầy 1 năm sau khi cha mẹ làm đám cưới. Có cha mẹ là những người nổi tiếng, Lý Yên đã được quan tâm đặc biệt ngay từ khi lọt lòng. Tuy nhiên, Lý Yên lại sinh ra với đôi môi dị tật hở hàm ếch biến dạng, dù có phẫu thuật bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể hoàn thiện.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh - 1

Lý Á Bằng đã dồn mọi tình cảm và yêu thương cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh Lý Yên từ khi cô bé chào đời. 

Vương Phi và Lý Á Bằng đã dùng tình cảm gia đình và tình yêu vĩ đại dành cho con gái để khiến Lý Yên trưởng thành thật mãnh mẽ, tự tin và vui vẻ. Vương Phi từng thừa nhận rằng, cô rất đau lòng khi đọc những dòng bình luận ác ý của dư luận dành cho cô gái nhỏ của mình. Còn Lý Á Bằng thì luôn động viên con gái rằng, cô bé là thiên thần xinh đẹp và hãy sống thật có ích cho xã hội.

Năm 2013, khi anh và Vương Phi ly hôn và cũng là giai đoạn con gái anh sắp bước vào tuổi dạy thì. Với tình yêu mạnh mẽ của một người cha dành cho con gái, Lý Á Bằng bảo vệ con trước những bàn tán của dư luận, động viên con theo đuổi những đam mê và sống thật tự tin. Lý Á Bằng thường dạy con hãy nở nụ cười ngọt ngào dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đến với mình.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh - 2

13 tuổi, Lý Yên sống mạnh mẽ và cá tính trước sự quan tâm soi mói quá mức của dư luận. 

Hậu ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con. Anh bỏ công việc trong làng giải trí, cùng con gái đi du lịch khắp thế giới, tham gia các cuộc thi hay các cuộc trình diễn. Anh còn cùng con tham gia các hoạt động thiện nguyện của một tổ chức từ thiện mang tên Lý Yên. Quỹ từ thiện dành cho những em bé bị dị tật môi bẩm sinh này được Lý Bằng và Vương Phi thành lập sau khi con gái họ chào đời.

Tình yêu của người cha vĩ đại đã được đền đáp khi Lý Yên sống thật vui vẻ và bình thường như mọi cô bé cùng trang lứa.

Năm ngoái, trong dịp sinh nhật cha ruột, Lý Yên đã viết: “Mỗi ngày qua đi, bố vẫn hút thuốc nhiều. Mỗi lần bố hút thuốc sẽ vô cùng có hại cho sức khỏe. Hôm nay là ngày sinh nhật mừng tuổi 47 của bố, con cũng sẽ không nói với bố lần thứ 2 rằng: “Con yêu bố, nhưng nếu như bố đừng hút thuốc nữa, con sẽ yêu bố nhiều hơn”.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh - 3

Nhân dịp sinh nhật cha ruột, Lý Yên đăng tải hình ảnh của hai cha con lên mạng xã hội kèm lời chúc mừng sinh nhật Lý Á Bằng. 

Nhưng năm nay, Lý Yên không thể ở bên cạnh người cha vĩ đại của mình trong ngày sinh nhật. Song, cô con gái 13 tuổi đã đăng tải một bức ảnh hai cha con trong quá khứ lên mạng. Trong ảnh, Lý Á Bằng đã tự làm xấu mình và tạo dáng giống hệt con gái, giúp cô bé không còn mặc cảm với đôi môi bị dị tật bẩm sinh của mình. Bức ảnh đã thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến những khán giả yêu mến cha con Lý Á Bằng “cay mắt”.

6 năm qua, trong khi vợ cũ tới sống cùng tình nhân thì Lý Á Bằng lại giành lấy phần việc chăm sóc, dạy bảo và bảo vệ con gái Lý Yên. Anh trở thành người cha vĩ đại nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Lý Á Bằng từng tâm sự rằng; “Tôi chẳng kỳ vọng Lý Yên sẽ giỏi giang, thành công hơn người mà chỉ mong con bé lớn lên kiên cường, không đầu hàng trước số phận”.

Giờ đây, Lý Yên đang du học tại Thuỵ Sỹ. Cô bé 13 tuổi đã bắt đầu du học từ đầu tháng 9/2019 sau khi hoàn tất chương trình tiểu học tại Trung Quốc và sẽ theo học tại đây trong vòng 3 năm. Cô bé không còn được ở gần bên bố nhưng lúc nào cũng nhớ và dành nhiều tình cảm cho người cha vĩ đại.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh - 4

Lý Yên hiện đang du học tại một trong những ngôi trường tư có mức học phí đắt nhất thế giới tại Thuỵ Sỹ. 

Ngôi trường mà Lý Yên theo học là một trong những trường tư thục nổi tiếng thế giới, Collège Alpin Beau Soleil, được thành lập vào năm 1910 và có mức học phí thuộc hàng đắt nhất thế giới. Theo một nguồn tin, học phí tại trường là 2,5 tỷ đồng/năm và chỉ nhận khoảng 250 học sinh mỗi năm. Học sinh theo học tại trường đều là con của những người nổi tiếng, doanh nhân hoặc giới quý tộc thượng lưu.

Mới đây, Lý Yên đã đăng tải một số hình ảnh ở ngôi trường mới kèm với dòng trạng thái “Sức sáng tạo sẽ bùng cháy mạnh mẽ khi mọi người làm việc nhóm cùng nhau”. Dường như cô con gái 13 tuổi của Lý Á Bằng thích nghi rất tốt ở một môi trường mới.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh - 5

Lý Yên có đam mê mạnh mẽ với nghệ thuật. 

Nói về việc con gái đi du học, Lý Á Bằng tâm sự: “Là một người cha, tôi thấy lo lắng vì con gái mình mới 13 tuổi đã phải sống xa nhà” nhưng Lý Yên đã chấn an cha ruột rằng: “Bố không hải nói thế, con sẽ sống tốt”. Nam diễn viên 48 tuổi từng tiết lộ rằng, con gái anh mới trải qua một cuộc phẫu thuật dị tật môi vào năm ngoái nên anh lúc nào cũng lo lắng cho con.

Lý Á Bằng vừa công khai mối quan hệ với một nữ ca sĩ nhạc jazz kiêm nhà văn vào tháng 6 vừa rồi sau nhiều năm sống một mình. Nam diễn viên nổi tiếng cho biết, bạn gái anh là một người phụ nữ bình thường, không hề nổi tiếng. Lý Á Bằng rất kín tiếng về mối quan hệ này sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Vương Phi.

Tình cảm của người cha vĩ đại Lý Á Bằng dành cho cô con gái bị dị tật môi bẩm sinh - 6

Sau 6 năm làm bố đơn thân, Lý Á Bằng mới công khai bạn gái mới vào tháng 6/2019. 

Mi Vân

Theo QQ