Tiết lộ bất ngờ về Hoa khôi Thanh lịch Nguyễn Hải Anh

(Dân trí) - Vượt qua nhiều thí sinh tài sắc, nữ sinh xinh đẹp Nguyễn Hải Anh đã giành được ngôi vị Hoa khôi Thanh lịch 2018 trong đêm chung kết được tổ chức tại Hà Nội vào tối 19/8/2018.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn vượt trội, Nguyễn Hải Anh còn là một nữ sinh có thành tích học tập và hoạt động phong trào nổi trội. Cô bé là một gương mặt rất thân quen đối với thiếu nhi Thủ đô khi đang đảm trách vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em Thành phố Hà Nội.

Tiết lộ bất ngờ về Hoa khôi Thanh lịch Nguyễn Hải Anh - 1

Nguyễn Hải Anh vừa đăng quang Hoa khôi thanh lịch 2018.
Nguyễn Hải Anh vừa đăng quang Hoa khôi thanh lịch 2018.

Năm 2016, Hải Anh được chọn là đại diện của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) đi học tập tại Trường đội Lê Duẩn. Năm 2017, Hải Anh vinh dự được là 1 trong 41 thiếu nhi Thủ đô đại diện cho hơn 1 triệu thiếu nhi Thủ đô tham gia Hội đồng Trẻ em Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020.

Cô bé có nụ cười ấm áp được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng này. Với Hải Anh, đây là niềm vinh dự không chỉ với bản thân mà còn là món quà dành tặng người mẹ thân yêu, cũng như các thầy cô, bạn bè luôn quan tâm, ủng hộ bạn. Hải Anh cũng được thay mặt các thiếu nhi thủ đô gửi tới bác Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội những thông điệp nhân ngày Trẻ em thế giới.

Hải Anh được người thân đến cổ vũ chia vui.
Hải Anh được người thân đến cổ vũ chia vui.

Đầu năm 2018 Hải Anh đã vượt qua 3 vòng thi và vượt qua rất nhiều thí sinh xuất sắc để giành giải Nhất cuộc thi “Học Nguyễn Bỉnh Khiêm Giỏi giang – Tài Năng – Thanh lịch”. Tiếp đó, cô bé được chọn cử là thành viên của đoàn học sinh tài năng trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tham dự Trại hè quốc tế tại Trung Quốc với những thành tích ấn tượng: giải Kim cương (Diamon Award) của cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Quốc tế và giải Bạch kim (Platinum Award) cho phần thi Tài năng Âm nhạc Quốc tế. Đây là cuộc thi với sự có mặt của hơn 100 học sinh đến từ 3 quốc gia: Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Chưa hết, Hội đồng Đội Thành phố - Thành đoàn Hà Nội đã chọn Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em Thành phố là gương mặt đại diện cho thiếu nhi Thủ đô Hà Nội và cũng là 1 trong 3 thiếu nhi Việt Nam tham dự Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ V diễn ra từ ngày 5 đến 8/8/2018 tại Brunei.

Không chỉ sở hữu nhan sắc yêu kiều, Nguyễn Hải Anh còn đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
Không chỉ sở hữu nhan sắc yêu kiều, Nguyễn Hải Anh còn đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Điều đáng nói là để có được những thành tích đáng nể đó, Nguyễn Hải Anh đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua được những khó khăn của một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ con Hải Anh không sống cùng bố, công việc kinh doanh của mẹ cô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, Hải Anh đã luôn thể hiện là một người con ngoan, hiếu thảo, hỗ trợ mẹ chăm nom em và luôn chủ động việc học cũng như mọi việc liên quan đến bản thân.

Khi được hỏi về những khó khăn trong cuộc sống mà bản thân phải đối diện, Hải Anh chia sẻ: “Em rất ngưỡng mộ và tự hào về mẹ. Thực sự đó là nguồn cổ vũ, tạo động lực cho em để em có những bước đi vững vàng như ngày hôm nay.

Đôi lúc em có chút buồn và tự so sánh về hoàn cảnh của gia đình mình khi bố mẹ em chia tay nhau, đó là một cú sốc rất lớn đối với bất cứ người con nào trong hoàn cảnh này. Em đã giận mẹ, giận bố, sự dỗi hờn đó xuất phát từ niềm khao khát gia đình em được hạnh phúc. Nhưng sự thật là em không bao giờ có được cảm giác đó như trước nữa.

Tiết lộ bất ngờ về Hoa khôi Thanh lịch Nguyễn Hải Anh - 5
Tiết lộ bất ngờ về Hoa khôi Thanh lịch Nguyễn Hải Anh - 6
Hình ảnh đẹp của Hải Anh tại cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch 2018.
Hình ảnh đẹp của Hải Anh tại cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch 2018.

Nhưng chính mẹ đã luôn ở bên cạnh em động viên chia sẻ và tháo gỡ những tâm tư đó để em vững vàng hơn, để em mạnh mẽ hơn và để em càng yêu mẹ và cảm thấy tự hào về mẹ hơn. Em đã luôn nhắn nhủ bản thân phải chăm chỉ học tập, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa để không phụ những lo toan vất vả mà mẹ đã dành cho 2 chị em chúng em”.

Hải Anh cũng cho biết thêm: “Em thường được cùng mẹ tham gia những chuyến thiện nguyện ở vùng cao hay đền chùa. Từ những hành trình như thế, em cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và bình an khi mình có thể chia sẻ tấm lòng tới những mảnh đời thiếu may mắn, từ đó em hiểu hơn về giá trị của cuộc sống”.

Cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch vừa được tổ chức là một sân chơi mang màu sắc mới mà Nguyễn Hải Anh thử sức. Đây cũng là hoạt động ngoại khóa cuối cùng trong mùa hè của Hải Anh để cô bé có được động lực bước vào năm học mới một cách hứng khởi, say mê.

Nguyễn Hằng