Thúy Vân không cho phép mình thất bại ở Hoa hậu Quốc tế 2015

(Dân trí) - Trở thành một MC chuyên nghiệp là ước mơ lớn của Á khôi Áo dài trong tương lai bên cạnh việc tham gia trong lĩnh vực kinh doanh.

Bốn tháng sau cuộc thi Hoa khôi Áo dài, Thúy Vân thấy mình khác trước như thế nào?

Thách thức lớn với những cô gái trẻ hiện nay trong tầm tuổi của tôi là họ chưa sống chủ động, thậm chí phụ thuộc vào sự áp đặt của gia đình. Hoa khôi Áo dài giống như một khóa huấn luyện nâng cao để những cô gái trẻ chủ động hơn, hiểu sâu sắc về bản thân, giá trị của những người phụ nữ trong cuộc sống và muốn thành công trong các cuộc thi sắc đẹp thì không đơn thuần chỉ là ngoại hình.

Tôi đã trưởng thành hơn và lấy những trải nghiệm tốt đẹp từ cuộc thi trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày. Được lựa chọn dẫn chương trình Asia's Got Talent vừa là cơ hội nhưng cũng lại là một thách thức để tôi hoàn thiện bản thân và định hình rõ mục tiêu trong tương lai. Tôi hướng mình vào những mục tiêu cụ thể và hiểu cần phải làm gì để đến cái đích đó.

Thúy Vân không cho phép mình thất bại ở Hoa hậu Quốc tế 2015
Thúy Vân học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ Marc Nelson, Rovilson Fernandez, hai MC của Asia's Got Talent

Những mục tiêu đó cụ thể là gì?

Trải nghiệm ở Asia's Got Talent cho tôi cái nhìn nghiêm túc phát triển nghề nghiệp MC và producer một cách rõ ràng hơn. Đứng ở giữa một guồng quay công nghiệp, ngoại hình hay vóc dáng không là gì cả, tư duy, sự chuẩn bị, ý thức và trách nhiệm mới làm cho giá trị riêng tỏa sáng. Tôi còn có những mục tiêu khác liên quan đến kinh doanh nên đang cố gắng thu xếp thời gian để có những sự chuẩn bị kĩ càng nhất, mà quan trọng nhất lúc này là việc học tập và xây dựng những mối quan hệ để tôi học hỏi kinh nghiệm.

Thúy Vân đối thoại với 4 giám khảo của Asia's Got Talent mùa thứ 1
Thúy Vân đối thoại với 4 giám khảo của Asia's Got Talent mùa thứ 1

Bạn dành tình cảm cho nhóm thí sinh nào nhiều nhất trong cuộc thi năm nay? Chiến thắng của quán quân El Gamma Pebumbra có giúp gì cho bạn về suy nghĩ ở Miss International sắp tới không?

Trong các thí sinh của Asia's Got Talent, tôi đặc biệt yêu thích và thân thiết với nhóm Triqstar đến từ Nhật Bản. Họ là những người rất hoà đồng, thân thiện và hài hước nên trải qua 3 tháng với rất nhiều kỉ niệm, tôi cảm thấy rất tiếc khi phải nói lời chia tay với họ. Nhưng tôi hy vọng trong cuộc thi Miss International vào tháng 10 tôi sẽ được gặp lại Triqstar và nhận được sự ủng hộ của họ.

El Gamma Penumbra chiến thắng vì ngoài yếu tố tài năng, phần biểu diễn mang theo một thông điệp cụ thể, thời sự và rất cảm động. Thông qua chiến thắng ấy, tôi đã suy nghĩ về những gì mình thể hiện ở cuộc thi Miss International sắp tới. Tôi nhận ra, thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là những gì mình làm được và những gì mình có thể đóng góp để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mong muốn trở thành một MC đa ngôn ngữ, bạn lấy hình mẫu từ MC nào và vì sao?

Tôi xem các TV show từ khi còn rất bé và khả năng ngoại ngữ của tôi phát triển lên nhiều cũng nhờ thói quen này. Khi còn nhỏ, tôi cũng ước mơ sẽ trở thành người này, người kia. Nhưng lớn hơn một chút, tôi thấy rõ một điều là chúng ta không ai là bản sao của ai cả, và khán giả yêu mến một MC nào đó vì chính con người họ. Cho nên, tôi muốn tìm được sự đồng điệu về cảm xúc của khán giả bằng một Thúy Vân của chính tôi chứ không phải là một ai khác.

Bạn mong muốn sau này mình sẽ trở thành người dẫn chương trình của một TV Show ra sao?

Ước mơ của tôi là được thực hiện một show truyền hình đối thoại về những vấn đề diễn ra hằng ngày và về phụ nữ. Thông qua đó, tôi có để đem đến cho khán giả một góc nhìn đa diện về các vấn đề và đưa ra những lời khuyên cho các vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống. Tuy nhiên trước mắt, tôi muốn được cọ sát thật nhiều với nghề MC và học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng bản thân sẽ gặp được những người giỏi để tôi có thể học tập và hoàn thiện bản thân mình hơn.

MC Thái Dũng huấn luyện tiếng Anh cho Thúy Vân
MC Thái Dũng huấn luyện tiếng Anh cho Thúy Vân

Được đứng trên một sân khấu lớn khi mới 21 tuổi, bạn có thấy mình đang quá may mắn nhưng cũng đầy áp lực không? Bạn có dám tiếp tục đón nhận những thử thách lớn hơn thế nữa?

Tôi nghĩ thử thách làm bản thân mình trưởng thành hơn. Asia's Got Talent đầy áp lực nhưng tôi đã học hỏi và hoàn thiện mình rất nhiều. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò dẫn chương trình. Thậm chí, tôi còn hy vọng mình sẽ được tham gia những chương trình quy mô hơn, áp lực hơn để tôi có thể thử thách bản thân và học hỏi từ những người giỏi, để tôi có thể trưởng thành và đứng vững trong nghề nghiệp.

Cuối năm nay, Thúy Vân sẽ tham dự Miss International 2015, bạn đã chuẩn bị được những gì cho cuộc thi rồi và đặt mục tiêu của mình thế nào ở Miss International 2015?

Lúc mới bước ra khỏi cuộc thi, tôi khá bỡ ngỡ nhưng tới giờ, tôi cũng phần nào yên tâm khi có những kế hoạch học tập và huấn luyện khá đầy đủ cho cuộc thi. Từ ngôn ngữ, ngoại ngữ, sức khỏe cho đến dinh dưỡng, tôi đã có những người thầy giúp tôi không chỉ về kinh nghiệm chuyên môn, mà còn chỉ cho tôi cách duy trì trạng thái cân bằng về tinh thần và sức khỏe. Tôi cũng đang bắt tay vào việc chuẩn bị về vấn đề trang phục trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế và hy vọng sẽ tìm được những nhà thiết kế hợp ý hỗ trợ cho mình.

Với tôi, hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế có ý nghĩa lớn vì tôi có được những người bạn, thầy cô, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và hết mình, cho tôi sự can đảm vượt qua những giới hạn, và rèn thêm những kĩ năng chuyên nghiệp ở mức độ cao. Sự gắn kết này tạo thêm cho tôi sức mạnh ý chí để đến với cuộc thi. Tôi đã đặt mục tiêu cho mình với Miss International nhưng tôi muốn giữ cho riêng mình để tự đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng nhiều hơn nữa cho mục tiêu đó.

Cường độ tập luyện nặng có khi nào khiến một cô gái trẻ như bạn bị nhụt chí?

Miss International 2015 là một mục tiêu nghiêm túc và việc đầu tư thời gian, sức lực và chất xám không chỉ tốt ở cuộc thi mà còn giúp tôi có sức bền và ý chí. Trong thành công có sự may mắn, nhưng tôi tin một tỷ lệ lớn của sự thành công nằm ở sự nghiêm túc, cố gắng. Tôi đã gặp gỡ chị Hoàng My để học hỏi kinh nghiệm, và thấy rằng những gì tôi đang trải qua chưa là gì cả so với chị. Nó không đơn giản chỉ là sức khỏe, trang phục, .... mà còn là ý chí, sự bình tĩnh và tinh thần thép để vượt qua những khó khăn.

Tôi tâm niệm, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Đã nhìn thấy con đường đi của mình thì phải quyết tâm đi đến đích bằng sự chuẩn bị cao nhất. Tập luyện nặng đến đâu thì cuối cùng vẫn là tốt cho mình thì không có lý do nào để mình nhụt chí, nhất là so với các cường quốc lớn, chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé. Tôi không sợ thất bại, nhưng tôi không cho phép mình thất bại một cách vô ích, mà sẽ "chiến đấu" hết mình ở Hoa hậu quốc tế 2015.

Nam Anh