Thúy Hạnh không dự đoán được ngôi quán quân Vietnam’s got talent

(Dân trí) - Đó là những chia sẻ của vị giám khảo nữ xinh đẹp Thúy Hạnh trước đêm Gala trao giải của cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s got talent năm nay. Chị cũng cho biết sẽ rất vui nếu được tiếp tục giữ vai trò này vào mùa giải năm sau.

Chào chị, trải qua 2 đêm chung kết với 14 tiết mục rồi, chị có thể chia sẻ cảm xúc về 2 đêm không? Đêm nào để lại cho chị nhiều ấn tượng hơn?

 

Cả hai đêm chung kết đều có những sự nổi bật và ấn tượng riêng. Chung kết 1 là sự hội tụ của các tài năng ca hát, thật khó để khán giả lựa chọn các giọng ca họ yêu thích, và bên cạnh đó sự duyên dáng khéo léo trong phần thi của ảo thuật gia Nguyễn Phương cũng làm khán giả hài lòng, nhóm HFO vẫn giữ được nét hài hước vốn có và võ đường Thanh Phong cũng mang lại sự nghẹt thở cho người xem.

 

Nhưng rõ ràng ai cũng có thể nhìn thấy, Chung kết 2 mang lại nhiều cảm xúc hơn vì có nhiều thể loại thi và các thí sinh cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt, mang lại rất nhiều màu sắc cho đêm thi. Với hai giọng ca hai thể loại nhạc khác nhau, Kiều Anh và Đức Anh đã mang lại hai không gian âm nhạc tuyệt vời. Phần thi của Huyền Trang cũng rất mới lạ, Công Đạt tuy chưa thật sự mang lại sự đột phá nhưng vẫn giữ được phong cách riêng, nhóm Lý Bằng đầu tư rất bài bản cho phần thi. Nhóm Hoa Mẫu Đơn đưa kịch bản rất dễ thương vào phần trình diễn và Hồng Minh thì rất tài năng với ý tưởng sáng tạo của mình.

 

Chị có lựa chọn riêng cho mình tiết mục yêu thích cũng như dự đoán như thế nào cho vị trí quán quân năm nay?

 

Cũng thật khó để có thể dự đoán ngôi quán quân vì các tiết mục dự thi đều có những điểm nổi bật riêng, những cái tên được khán giả kỳ vọng có thể là Nguyễn Phương, Hồng Minh, nhóm Lý Bằng, Kiều Anh, Đức Anh…

 

Mỗi lần nhóm Hoa Mẫu Đơn trình diễn, dường như chị có rất nhiều cảm xúc? Chị thương cảm hoàn cảnh các cháu trong khi nhìn lại 2 bé của mình thì sống trong điều kiện đầy đủ? Liệu cảm xúc này có lấn át lý trí trong việc lựa chọn nhóm vào vòng tiếp theo?

 

Không chỉ riêng tôi và tôi tin chắc rất nhiều khán giả khác cũng có nhiều cảm xúc khi xem các bé nhóm Hoa Mẫu Đơn trình diễn. Để có được những tiết mục trình diễn mạo hiểm như vậy các bé đã phải trải qua những ngày tháng luyện tập vô cùng vất vả. Tôi trân trọng người thầy đã dạy các bé, để các bé có được một nghề, một công việc cho mình. Nhưng cuộc thi vẫn là cuộc thi, chúng tôi đánh giá khách quan và công tâm trên thực lực của các thí sinh chứ không chỉ dựa vào tình cảm của mình.
 
Thúy Hạnh không dự đoán được ngôi quán quân Vietnam’s got talent

 

Nhìn một cách khách quan thì đêm thứ 2 có vẻ tập trung quá nhiều tiết mục hay, trong khi đêm thứ 1 không có nhiều thí sinh nổi trội bằng. Chị nghĩ điều này có thiệt thòi cho các thí sinh trong đêm 2 và gây khó khăn cho ban giám khảo?

 

Không có gì thiệt thòi cả vì luật chơi cũng sẽ có chút thay đổi để phù hợp với mùa thi năm nay, các thí sinh của mỗi đêm thi cũng có sự nổi bật riêng và tôi nghĩ khán giả cũng sáng suốt trong sự lựa chọn của mình.

 

Vietnam’s got talent chỉ còn chờ đợi đêm cuối cùng nữa là sẽ kết thúc mùa thứ 2, chị nhận thấy có những điều gì khác biệt so với mùa trước?

 

Khác biệt lớn nhất là sự tham gia của nhiều loại hình nghệ thuật hơn mùa trước và từ vòng bán kết chương trình được truyền hình trực tiếp chứ không ghi hình rồi phát lại như năm trước. Điều này giúp khán giả truyền hình có thể cảm nhận không khí của cuộc thi cùng với khán giả tại trường quay.

 

Trong khi các chương trình khác ầm ĩ với các sự kiện “cãi nhau” giữa giám khảo và thí sinh, tạo hiệu ứng gây chú ý cho chương trình, thì Vietnam’s got talent lại có vẻ im ắng, thậm chí 3 vị giám khảo lại rất hòa thuận? Phải chăng giám khảo Vietnam’s got talent “yếu tim” nên không dám chơi trò mạo hiểm?

 

Chỉ đơn giản là chúng tôi hòa thuận thật, quý mến nhau thật nên chúng tôi hợp ý nhau trên ghế nóng. Chúng tôi cũng nhiều lần mạo hiểm rồi đấy chứ (Cười). Nhưng đó là những lần chúng tôi hỗ trợ cho các thí sinh của mình, điều đó làm phần thi của thí sinh thành công thì chúng tôi cũng thấy hài lòng với sự hỗ trợ của mình.
 
Thúy Hạnh không dự đoán được ngôi quán quân Vietnam’s got talent

 

Nếu năm sau, chị tiếp tục được mời vào ghế nóng của Vietnam’s got talent, chị nghĩ thế nào? Liệu làm giám khảo nhiều năm liên tiếp cho cùng 1 chương trình có làm chị nhàm chán?

 

Tôi sẽ rất vui nếu được tiếp tục tín nhiệm mời vào ghế nóng mùa tiếp theo. Format của Got Talent thế giới cũng ít khi thay đổi giám khảo và tôi nghĩ các giám khảo cũng sẽ không nhàm chán vì mỗi năm các thí sinh mỗi khác, cảm xúc chắc chắn cũng sẽ khác. Tôi luôn thấy hào hứng và có nhiều kỷ niệm sau mỗi mùa thi.

 

Dù đã có 2 bé nhưng trông chị ngày càng trẻ đẹp ra, gia đình chị cũng là một hình mẫu đáng mơ ước của nhiều chị em. Vậy nếu như có lời mời nào đó đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà đẹp và thành đạt như Mrs.World chẳng hạn, chị nghĩ sao?

 

Cảm ơn bạn đã dành những lời ưu ái dành cho tôi và gia đình nhỏ của mình. Về việc đi thi nhan sắc thì theo quy định của Cục Nghệ thuật biểu diễn, thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp Quốc tế phải có danh hiệu trong nước, tôi thì chẳng có danh hiệu nào nên việc đi thi là không khả thi rồi. (Cười).
 

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, chúc chị ngày càng thành công và hạnh phúc!

 

Cao Trí Hòa