Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi

(Dân trí) - “Dung đã rất áp lực và cảm thấy mình sẽ quỵ ngã. Đúng lúc bế tắc nhất, Dung đọc được câu nói trong một bộ phim rằng “Người muốn mang chiếc vương miện trên đầu phải chịu được sức nặng của nó”, Hoa hậu Thuỳ Dung kể.

Cuối tuần qua, Hoa hậu Thuỳ Dung, Á hậu Thuý Vân, Á hậu Mâu Thuỷ đã có buổi giao lưu với sinh viên tại CĐ Sư phạm Gia Lai.

Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 1
Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 2

3 người đẹp xuất hiện rạng ngời tại buổi giao lưu.

Ngay khi xuất hiện, ba người đẹp đã gây chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch trong những bộ đầm màu trắng. Hoa hậu Thùy Dung còn được nhiều bạn trẻ nhận xét “đẹp không tì vết” dù đăng quang đã hơn 10 năm.

Trong bộ đầm bó sát, Thùy Dung khoe được lợi thế vẻ đẹp hình thể. Gương mặt dịu dàng càng khiến hoa hậu trở nên kiêu sa mà thân thiện, gần gũi. Mâu Thủy, Thúy Vân còn nhận được nhiều sự chú ý khi đích thân bê từng thùng sách để tặng sinh viên Gia Lai.

Trong buổi giao lưu, Mâu Thủy còn đích thân hướng dẫn một nam sinh đi catwalk khi nam sinh này hỏi cô bí quyết để tự tin trên sân khấu trình diễn.

Tại buổi giao lưu, các hoa hậu, á hậu đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng đến các bạn sinh viên ở vùng đất đỏ bazan. Hoa hậu Thùy Dung xúc động kể về sức nặng của chiếc vương miện hoa hậu mà cô giành được khi mới 18 tuổi.

Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 3
Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 4

Nhan sắc của Thuỳ Dung sau hơn 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Lần đầu tiên Thùy Dung tiết lộ, lý do cô bị “đè nén về tinh thần” là bởi những câu hỏi từ truyền thông mà phải người nhiều trải nghiệm mới trả lời được.

Dung đã rất áp lực và cảm thấy mình sẽ quỵ ngã. Đúng lúc bế tắc nhất, Dung đọc được câu nói trong một bộ phim rằng “Người muốn mang chiếc vương miện trên đầu phải chịu được sức nặng của nó”. Dung đã hiểu ra, mình phải nỗ lực để gánh chịu được sức nặng này. Lúc đó, chính những cuốn sách đã động viên tinh thần và khiến Dung mạnh mẽ hơn để vượt qua. Dung rất thích đọc hai cuốn “Đắc nhân tâm” và “Quốc gia khởi nghiệp” vì những bài học khiến người đọc kiên cường hơn”, Thuỳ Dung kể.

Đồng tình với Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Thúy Vân cho rằng, trở thành người có nhiều trải nghiệm để vượt qua được khó khăn không có cách nào khác là phải hành động.

Cuộc sống là quá trình tự tìm tòi để ta biết được bên ngoài mình có khả năng gì, bên trong tâm hồn của mình ra sao. Nhờ đó chúng ta biết được mình làm giỏi nhất việc gì và khi làm một điều gì đó, trái tim mình đập mạnh hơn thì đó là đam mê”, Thuý Vân nói.

Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 5

Thuý Vân - Mẫu Thuỷ chia sẻ tại buổi giao lưu.

Không ngại thử thách mình ở nhiều lĩnh vực nên Thúy Vân biết được mình làm gì tốt nhất. Sau khi thi Hoa hậu Quốc tế và giành giải Á hậu, Thúy Vân nhận ra con đường làm người mẫu không phù hợp và cô danh cho mình cơ hội khác là chuyển sang lĩnh vực MC.

Chương trình đầu tiên Vân làm MC là Tìm kiếm tài năng Châu Á 16 nước. Đây là thử thách quá lớn với Vân, nhất là khi phải bay sang Singapore để đứng trên sân khấu dẫn chương trình. Hai năm qua, Vân quyết tâm trở thành MC chuyên nghiệp và có được thành công là một số giải thưởng MC ấn tượng”, người đẹp chia sẻ thêm.

Thúy Vân tiết lộ, để có được những thành công trên, từ khi còn nhỏ cô đã làm bạn với sách. Nhờ đó, cô được tiếp cận nhiều nguồn tri thức.

Vân đã đọc hết năm đầu sách mà hành trình giới thiệu và rất tâm đắc với “Khuyến học”. Cuốn sách này rất có ích với các bạn sinh viên sư phạm vì sẽ là cầu nối đẻ các bạn trở thành những giáo viên mang đến tri thức giàu có cho các thế hệ tương lai”, Thuý Vân bộc bạch.

Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 6

Mâu Thuỷ dạy nam sinh đi catwalk.

Á hậu Mâu Thủy nhận được nhiều tràng pháo tay của các bạn trẻ khi cô kể câu chuyện từng thi rớt nhiều cuộc thi sắc đẹp.

“Thậm chí có đêm chung kết 15 người thì 13 người có giải, Thủy là một trong hai người còn lại không có giải. Thủy nghĩ, nghề không chọn mình thì mình sẽ chọn nghề. Thủy quyết định thi Vietnam's Next Top Model với tinh thần của một chiến binh, luôn cố gắng để đứng thứ nhất các vòng thi. Cuối cùng, Thủy đã giành được giải quán quân”, Mâu Thuỷ tâm sự.

Mâu Thủy cho biết, chiến thắng trên là do cô đã rút ra được nhiều bài học và biết vì sao mình không thành công.

Nhờ thất bại mà Mâu Thủy biết được năng lực lõi của mình, nhất là khi ở Mỹ. Thủy mơ ước được bước trên sàn catwalk, trình diễn các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế như Hoàng Thùy. Thủy hâm mộ đến mức ghiền xem những bước đi của Hoàng Thùy trên sàn run way và muốn được như thế nhưng không nhà thiết kế nào nhận Thủy, các sàn catwalk quốc tế từ chối và nói do gương mặt Thủy không phù hợp. Đó chính là bước ngoặt để Thủy trở thành gương mặt quảng cáo nhiều nhất cho các nhãn hàng nổi tiếng quốc tế trong thế hệ người mẫu bây giờ”.

Thùy Dung bế tắc, suýt ngã quỵ trước áp lực của vương miện năm 18 tuổi - 7

Các người đẹp tặng sách cho sinh viên sau buổi giao lưu.

Hạnh phúc với công việc hiện tại, Mâu Thủy chia sẻ, cô càng thành công hơn khi những cuốn sách quý như “Đắc nhân tâm” ngoài việc giúp cô biết cách thể hiện tình cảm với người thân, bạn bè còn khiến cô tự tin trình bày các bản kế hoạch để thuyết phục đối tác. Chính vì vậy, Mâu Thủy vinh dự khi được trở thành một phần của Hành trình từ trái tim, được mang những cuốn sách quý đến mọi người, từ trường học, các trung tâm văn hóa đến từng hộ gia đình…

Hà Tùng Long

Ảnh: Tô Thanh Tân