Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn

(Dân trí) - Phần thi cuối cùng trong cuộc đua tranh giành 1 trong 5 giải “phụ” của vòng chung kết Hoa hậu VN 2006: Hoa hậu Thể thao đã kết thúc ngày hôm nay 21/8, tại khu bể bơi của khách sạn Sofitel Vinpearl trên khu du lịch Hòn Ngọc Việt.

Ở chương trình này có sự xuất hiện của MC Anh Tuấn. Vừa kết thúc tối gala Sao Mai điểm hẹn tại nhà thi đấu Hai Bà Trưng đêm trước, trưa hôm sau đã thấy Anh Tuấn “tung tăng” tại Vinpearl, ai cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Cùng với hoa hậu Ngọc Khánh, Anh Tuấn sẽ là MC chính của đêm chung kết sắc đẹp 26/8 tới. 

 

Sau màn chào đầu với sự xuất hiện của cả 34 thí sinh trước ống kính của nhà đài, các thí sinh được chia thành nhóm nhỏ để thể hiện phần quay chia hình của mình với các phần trình diễn ném bóng lên rổ trên cát và chơi trò chơi trong dải lụa vòng tròn.

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 1

                                    Vui mừng với "chiến thắng"

 

Theo nhà thơ Dương Kỳ Anh, trưởng BTC cuộc thi, thành viên BGK thì: “Hoa hậu Thể thao là phần trình diễn vẻ đẹp của các thiếu nữ trong các hoạt động thể thao, trong cách vận động cơ thể chứ không phải là phần trình diễn năng khiếu thể thao, nên các người đẹp cứ làm theo những chỉ đạo của đạo diễn VTV3 chứ không phải trình diễn những màn bơi, chèo mủng, ném bóng… như dự định ban đầu của một số thí sinh”.

 

Người đẹp Cao Thanh Hằng (SBD 989) tỏ ra khá nuối tiếc khi không được trình diễn màn bơi cá nhân, bởi Hằng là một tay bơi khá cừ. Còn một số người đẹp của xứ biển như: Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Quỳnh (Hải Phòng), Nguyễn Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà) thì… mừng ra mặt vì các nàng chẳng biết bơi.

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 2

                                             Cùng cổ vũ nào!

 

Phần hai của chương trình là các người đẹp chơi trò ném bóng dưới nước. Các người đẹp được chia thành hai đội, mỗi đội có một cầu môn lưới… Mỗi người đẹp được ném 3 quả bóng vào lưới, áp dụng theo luật bóng đá penanti. Ai thực hiện tốt, và kết thúc nhanh thì sẽ được lên bờ sớm, vì trời lúc này đã nắng lắm rồi.

 

Người đẹp Cần Thơ Lưu Bảo Anh (SBD 003) là người thực hiện xong cảnh quay của mình đầu tiên, vì cô nhảy lên khá cao so với thủ thành Trần Thanh Loan (SBD 084). Người đẹp Nguyễn Thu Hà (SBD 784) đành bỏ cuộc với vẻ mặt buồn thiu vì lý do sức khoẻ. Hà bảo: "Em tiếc thế, vì đây là ngày cuối cùng rồi mà em lại không theo được cho hết. Chắc là không có cơ hội lần hai rồi…".

 

Trời nắng, cái nóng bắt đầu bao trùm tất cả nhưng bàn làm việc của BGK vẫn phải tập trung hết sức. Ai cũng cố làm việc với tất cả sự công bằng và nghiêm minh để có kết quả khách quan cuối cùng. 

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 3

Nụ cười tươi rói của người đẹp trong màn "khoe" nét trẻ trung, khỏe khoắn với "đạo cụ"... bóng!

 

Trái với dự đoán của BTC rằng đây sẽ là phần thi “kéo dài và vất vả nhất” thì phần thi Hoa hậu Thể thao lại kết thúc sớm nhất so với các phần thi trước. Chiều nay, các thí sinh sẽ được nghỉ ngơi để BGK làm việc và chuẩn bị cho phần thi Hoa hậu Thân thiện diễn ra vào ngày mai (22/8).

 

Hầu như các người đẹp đều có những kế hoạch riêng cho buổi chiều rảnh rỗi đầu tiên trên đảo của mình sau những chuỗi ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Song câu trả lời mà cánh phóng viên nhận được nhiều nhất là: “Em sẽ ngủ”. Cũng phải thôi! Nếu như không có sức khoẻ thì sẽ chẳng làm được việc gì cả!

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 4

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 5

Đặng Huyền Lâm - SBD 072- 20 tuổi - (TPHCM)

Luơng Thị Ngọc Lan - SBD 078 - 21 tuổi - (TPHCM)

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 6

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 7

Phạm Thị Thanh Loan - SBD 083 - 20 tuổi (Bình Định). 

K'The - SBD 069 - 22 tuổi - (Đak Lak).

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 8

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 9

Nguyễn Ngọc Minh - SBD 100- 22 tuổi (Sóc Trăng). 

Nguyễn Ngọc Thùy Nga - SBD 107 - 24 tuổi (TPHCM).

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 10

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 11

Trần Diễm Trinh - SBD 147- 18 tuổi (Tiền Giang). 

Nguyễn Thị Tuyết Vân - SBD 164 - 19 tuổi (Cần Thơ).

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 12

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 13

Nguyễn Thị Tú Yên- SBD 171- 21 tuổi (Đà Nẵng). 

Phạm Thị Thùy Dương - SBD 216- 21 tuổi (Hà Nội).

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 14

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 15

Vũ Thị Mai - SBD 315- 19 tuổi (Hải Dương). 

Đỗ Thị Lan Hương - SBD 584 - 21 tuổi (Hà Nội)

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 16

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 17

Nguyễn Thu Nga - SBD 728 - 20 tuổi (Hải Phòng). 

Nguyễn Thị Ngọc Anh - SBD 758 - 20 tuổi (Hải Phòng)

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 18

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 19

Nguyễn Thu Hà - SBD 784- 18 tuổi (Hà Nội). 

Vi Thị Lan - SBD 898 - 19 tuổi (Tuyên Quang)

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 20

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 21

Trần Thị Quỳnh - SBD 936 - 20 tuổi (Hải Phòng). 

Cao Thanh Hằng - SBD 989 - 18 tuổi (Hà Nội)

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 22

                                       Ngỡ ngàng... niềm vui

 

Thục nữ “khoe” nét khỏe khoắn   - 23

                                       Xin chào tất cả các bạn!

 

Tin: H. Đinh

Ảnh: Việt Hưng