Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh

(Dân trí) - Dương Cẩm Lynh khẳng định dẫn chương trình là công việc có thu nhập khá hấp dẫn, mức cát-sê thậm chí đôi lúc cao hơn cả đóng phim nữa. Nhưng nghề này không hề “ngồi mát ăn bát vàng”.

Hiện nay, khi nền công nghiệp giải trí tại Việt Nam ngày càng phát triển, để ghi dấu ấn và độ phủ sóng hình ảnh mạnh mẽ hơn đến với khán giả, các nghệ sĩ thường không chỉ hoạt động ở một lĩnh vực quen thuộc, mà họ sẽ lấn sân sang nhiều vai trò khác nhau.

Trong đó, nghề dẫn chương trình là một công việc được rất nhiều nghệ sĩ thử sức nhất, đa phần là các người đẹp từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu đến hoa hậu, á hậu… Song, không phải mỹ nhân nào cũng thành công khi thử sức với công việc này. Nếu không đủ phông nền kiến thức cùng sự linh hoạt, khéo léo, các người đẹp dễ khiến khán giả “lắc đầu” vì lối dẫn thiếu chuyên nghiệp, “búp bê nhựa”,…

“Công việc có thu nhập khá hấp dẫn”

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 1

“Tôi thường xem chương trình America's Got Talent để học hỏi cách dẫn của các MC nước ngoài", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Thời gian qua, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng thử sức với nghề dẫn chương trình. Chia sẻ về lí do lựa chọn thử sức với nghề dẫn chương trình, nữ diễn viên 8x cho hay: “Trong lịch làm việc của mình, tôi ưu tiên thời gian cho phim ảnh, tuy nhiên khi có điều kiện thì tôi vẫn nhận lời làm MC để khai thác và khám phá thêm khả năng của bản thân.

Bởi công việc dẫn chương trình giúp tôi rèn luyện khả năng nói trước đám đông, tự tin và hoạt ngôn hơn. Những điều này đều rất có ích cho tôi khi diễn xuất, đóng phim. Vì vậy tôi luôn cố gắng trau dồi các kỹ năng cần thiết để có thể tiến bộ hơn trong công việc mới mẻ này”.

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 2

"Trong nước thì tôi thích cách dẫn của anh Trấn Thành, hoạt ngôn, gần gũi".

Những lúc rảnh rỗi cô thường xem các chương trình của nước ngoài để học tập thêm kĩ năng dẫn dắt từ các MC chuyên nghiệp.

“Tôi thường xem chương trình America's Got Talent để học hỏi cách dẫn của các MC nước ngoài, rất tự nhiên, chân thực, hóm hỉnh. Còn trong nước thì tôi thích cách dẫn của anh Trấn Thành, hoạt ngôn, gần gũi, vui nhộn. Mỗi khi xem tôi đều tự mình phân tích, học hỏi những điều hay của họ để trau dồi”, cô nói.

Khi được PV đặt câu hỏi, phải chăng một trong những lí do khác khiến cô muốn thử sức với lĩnh vực MC là bởi thu nhập của nó quá hậu hĩnh, Dương Cẩm Lynh không né tránh. Tuy không trực tiếp nói về con số cụ thể của mức cát-sê mà bản thân nhận được, nhưng Dương Cẩm Lynh khẳng định, đây là công việc có thu nhập khá hấp dẫn.

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 3

"Nghề này không hề ngồi mát ăn bát vàng”, cô tâm sự.

“Mức cát-sê của nghề MC khá hấp dẫn, thậm chí đôi lúc cao hơn cả đóng phim nữa. Nhưng nghề này không hề “ngồi mát ăn bát vàng”. Với nghề diễn, tôi đọc kịch bản là diễn được liền. Còn học kịch bản MC dù có thuộc lòng nhưng khi lên sân khấu vẫn có thể bị vấp, bị quên và hàng ngàn sự cố khác nếu không có tài ứng biến”, nữ diễn viên cho biết.

Dương Cẩm Lynh cũng tâm sự rằng, vì đây là một công việc tay ngang nên mỗi lần trước khi lên sân khấu, cô đều tập dượt thật nhuần nhuyễn kịch bản, chỉn chu trang phục để bản thân thấy tự tin nhất khi đứng trước đám đông. 

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 4

Dương Cẩm Lynh cho biết, học kịch bản MC dù có thuộc lòng nhưng khi lên sân khấu vẫn có thể bị vấp.

Hàng ngàn sự cố "oái oăm" khi dẫn chương trình

Song không phải lúc nào mọi việc cũng được thuận lợi như mong muốn, Dương Cẩm Lynh cũng đã từng vấp phải sự cố “oái ăm” khiến cô không thể nào quên khi mới bắt đầu thử thách với công việc này.

“Ngoài đời tôi vốn là người hơi nhút nhát và ít nói nên thực sự những lần đầu bước lên sân khấu để dẫn chương trình cảm thấy rất run. Về sau, tôi quen dần và chế ngự được những nỗi lo của mình để bình tĩnh, tự tin hơn. Sự cố trong nghề thì chắc là không thể tránh khỏi. Trong buổi tối quan trọng làm MC cho Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5, tôi lại bị trúng thực.

Khi đứng dẫn hiện trường phải đứng lâu, người tôi run rẩy, vã mồ hôi. Một MC nghiệp dư khi gặp sự cố như vậy không thể tránh khỏi lo lắng, tôi đã rất cố gắng tập trung để làm tròn vai trò của mình. Và sau sự cố đó thì luôn nhắc nhở mình cẩn trọng hơn, chuẩn bị chu đáo hơn trong mỗi sự kiện quan trọng” - Dương Cẩm Lynh kể lại.

Trước câu hỏi “có ý kiến các người đẹp đi dẫn chủ yếu là nhờ ngoại hình sáng, còn họ đa số vẫn là máy nói?”, nàng Á hậu điện ảnh 1999 thẳng thắn cho biết: “Đó là quan điểm riêng và nhận xét của một số người, song đối với tôi làm gì cũng cầu toàn, dù là việc nhỏ nhất.

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 5

Dương Cẩm Lynh hào hứng dẫn đôi với MC Thanh Tùng VTV.

Trước khi dẫn, tôi phải tìm hiểu kỹ để nắm được thông điệp mà khách hàng gửi gắm, từ đó nói đủ, nói đúng trọng tâm. Có thể không cần nói quá nhiều nhưng phải chất lượng. Khi làm những điều đó một cách có tâm thì không thể gọi là máy nói được”.

Trong khi trò chuyện với PV cũng là lúc Dương Cẩm Lynh vừa dẫn đôi với MC Thanh Tùng - một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, được khán giả điểm tên nhớ mặt với vai trò là người dẫn bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam.

Khi được hỏi, việc dẫn kết hợp như thế này có áp lực và khó khăn không, Dương Cẩm Lynh khẳng định thay vì áp lực thì cô thấy hoàn toàn tự tin và an tâm. Bởi việc kết hợp với bạn dẫn là MC chuyên nghiệp, họ có thể ứng biến, tương tác và bổ trợ khi cô gặp khó khăn. Ngoài ra, nữ diễn viên 1982 cũng cho hay, cô rất thích làm việc, hợp tác chung với MC nam có giọng miền Bắc.

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 6

Dương Cẩm Lynh rất thích hợp tác chung với MC nam có giọng miền Bắc.

“Tôi thích giọng nói con trai miền Bắc vì mạnh mẽ, khỏe khoắn, truyền cảm. Khi kết hợp giọng mạnh mẽ của con trai miền Bắc với giọng ngọt ngào của con gái miền Nam sẽ khiến chương trình hài hòa và tạo dấu ấn tốt hơn. Chúng tôi dẫn hợp nhau và tôi học hỏi được rất nhiều từ MC Thanh Tùng”, Dương Cẩm Lynh dành lời khen “có cánh” cho bạn dẫn của mình.

Cuối cuộc trò chuyện, bà mẹ một con tâm sự thêm, dù được biết đến với nhiều hình ảnh nhưng nếu để lựa chọn một điểm nhấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ thì cô vẫn hy vọng khán giả sẽ luôn nhớ đến mình với vai trò là diễn viên.

Thực hư cát-sê MC cao choáng váng, “ngồi mát ăn bát vàng” qua lời kể Dương Cẩm Lynh - 7

“Tôi vẫn muốn được mọi người biết đến là một diễn viên chuyên nghiệp. Nghệ thuật là đam mê của cả cuộc đời tôi. Khao khát được hóa thân vào nhân vật, sống trong nhân vật và được khán giả nhớ đến thông qua những vai diễn để đời, đó là điều mà tôi luôn hướng tới”.

Dương Cẩm Lynh cho biết ở thời điểm hiện tại, cô đang toàn tâm toàn ý cho vai diễn đầu bếp đầy thú vị, đóng chung cùng với Huỳnh Anh trong phim “Tiệm cơm dì ghẻ. Cô khẳng định bản thân sẽ nỗ lực làm việc trong những tháng còn lại của năm 2019 để tri ân đến những người đã đồng hành với mình bằng những vai diễn ấn tượng.

Phương Nhung

Ảnh: Trịnh Kim Điền