Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng”

(Dân trí) - “Âm nhạc là đam mê của Thủy, nên nếu khán giả còn yêu thương thì Thủy sẽ khó mà bước lên xe hoa…”, cô ca sĩ có biệt danh Candy bật mí.

 

Chị đã ra mắt 3 CD, tuy nhiên vẫn chưa có “hit” nào vượt qua mặt “Mong anh quay về, chị có cảm thấy thế không?

 

Cái đó có thể do thị hiếu âm nhạc của khán giả, theo Thủy thì những bài như Viên kẹo mới, Kẹo bông gòn, Think of you… cũng vượt mặt đó chứ. Trung tâm Paris By Night ở nước ngòai cũng biết Thủy qua Think of you và đã liên hệ để được trình diễn ca khúc đó trong chương trình của họ, đó cũng là sáng tác đầu tay của Thủy.

 

Có khi nào chị nghĩ là mình đã chọn sai phong cách nhạc chủ đạo không? R&B có thể không thật sự là thế mạnh mà chính những bài hát ballad như “Lời chia tay dễ nói thế sao anh”, “Sao em vẫn yêu”… mới giúp chị tiến gần hơn với khán giả?

 

R&B là niềm đam mê của Thủy từ lâu. Thủy thử khảo sát khán giả ở các tỉnh, mọi người yêu cầu khá nhiều những bài R&B, xu hướng nhạc R&B cũng đang được mọi người chuộng, Thủy lại có thế mạnh vũ đạo. Chỉ thi thoảng Thủy mới “đổi gió” bằng Pop Ballad. Còn có làm mới hay không thì còn tùy vào thời gian…
 


Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng” - 1

 

Mọi việc của chị hiện nay đều do một tay chị và mẹ lên lịch thực hiện, nhưng khi càng nổi tiếng, công việc sẽ càng nhiều, và chị liệu có thể tiếp tục gánh vác mọi thứ một mình?

 

Bản thân mình không ai có thể sống một mình mà giải quyết được tất cả. Bên cạnh Thủy hiện nay có rất nhiều bạn bè, anh em, các fan ủng hộ tinh thần và giúp được gì là giúp. Gia đình thì luôn ở cạnh cho Thủy những lời khuyên đúng chỗ, đúng lúc. Còn gì hạnh phúc hơn? 

 

Người bạn thân Lương Bích Hữu đã tự tay mở công ty, chị có cảm thấy mình đi sau Hữu một nước cờ không trong khi chị là người solo đầu tiên của H.A.T?

 

Thủy cũng dự định mở công ty cho mình lâu rồi, nhưng hiện đang có khủng hoảng kinh tế, những ai muốn mở công ty đều run tay. Mỗi người có một con đuờng đi riêng, chí hướng khác nhau, nếu Hữu mở được công ty thì Thủy chỉ biết nói lời chúc mừng thôi, mỗi người có một hướng đi và cách phát triển riêng, Thủy muốn khi mình đã bắt tay làm cái gì, sẽ toàn tâm toàn ý để mau chóng đi đến đích.
 
Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng” - 2

 

Cái đỉnh sự nghiệp cao nhất mà chị định ra trong đầu mình là thế nào?

 

Muốn nhất là vượt qua được bản thân mình, hồi xưa Thủy là một cô gái nhút nhát, vô tư, hát yếu, khả năng ngọai giao cũng không có, nói chuỵện sân khấu cũng tệ. Nhưng bây giờ Thủy đã vượt qua hết tất cả những thứ đó, có thể nói là hơn mục tiêu đã đặt ra.

 

Là ca sĩ ai mà không mong muốn mình có thể phát triển ở nước ngòai, thường vừa bước đến lưng chừng núi thì mọi người đã hỏi có sợ có người khác vùi dập không, có sợ tuột dốc không… Nên quan trọng là khẳng định phong cách riêng của mình. Cái đỉnh là nơi mà mọi người nhận ra Thu Thủy giữa rất nhiều ca sĩ. Thủy rất thích và thần tượng hướng đi của Britney Spears. Bởi là dù có gì xảy ra, Britney vẫn là một người bản lĩnh và tài năng. 

 

Sắp tới chị sẽ có gì mới mẻ?

 

Cuối tháng 3 Thủy sẽ đi từ thiện theo đúng lịch từ thiện định kì của mình và FC. Ngoài ra là hoàn tất công đoạn ghi âm cho các ca khúc của album vol 4. 
 
Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng” - 3

 

Dẹp công việc qua một bên, về cuộc sống riêng tư, chị đã chọn được cho mình một tình yêu nào chưa hay vẫn cô đơn?

 

Tuổi này mà nói là chưa có là nói xạo, Thủy đang có một người bạn trên bạn thân một chút. Anh ấy không làm việc trong giới nghệ thuật.

 

Con gái làm quá nhiều việc, đặc biệt là con gái làm nghệ thuật sẽ càng khó kiếm chồng, chị có thấy thế không?

 

Ủa vậy hả? Không thấy người ấy của Thủy nói vậy! (cười lớn)
 
Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng” - 4

 

Người yêu của chị có nhất thiết phải được mẹ “duyệt”?

 

Cũng một phần. Vì mẹ rất tế nhị, chỉ khuyên răn khi thật sự cần thiết và sẽ nhường phần quyết định lại cho Thủy. 

 

Ngọc Châu của Mây Trắng đã lên xe hoa, Thu Thủy nghĩ cái tuổi chính xác chị sẽ ngừng việc ca hát để lấy chồng là bao nhiêu tuổi?

 

Cái đó còn tùy thuộc vào khán giả, mọi người còn muốn Thủy hát thì Thủy sẽ khó mà từ chối khán giả. Nếu khản giả yêu cầu, Thủy sẽ không bước lên xe hoa. Vì âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của Thủy.
 
Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng” - 5

 

Có thời gian người ta đồn chị đang cặp kè với Chí Thiện nhóm La Thăng, tin này chính xác bao nhiêu phần trăm?

 

Trời đất! Ai đồn mà ác quá vậy? Trước hết Chí Thiện là em của Thủy, nhỏ hơn Thủy tới 3 tuổi. Thứ hai là khi gặp nhau hai đứa chỉ kịp cười một cái thôi, nói chuyện còn chưa nhiều huống chi là cặp kè.

 

Vậy còn với Lương Bằng Quang? Trong một ca khúc của vol 3, có một đoạn anh chàng thì thào những lời lẽ rất ngọt ngào, đó có phải là lời hát dành riêng cho chị?

 

Cái này chắc phải hỏi anh Quang, bài đấy do anh Quang sáng tác và phối nhạc. Khi Thủy đang thu thì anh Quang bảo là để anh ấy vào đọc một đọan, Thủy hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Thủy hơi bất ngờ, sau đó cũng ổn định và nghĩ đơn giản đó là công việc thôi.
 
Thu Thủy: “Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ… không lấy chồng” - 6

 

 
Trương Lê