“Thu nhớ” của Việt Thắng giành giải Bài tháng của tháng

(Dân trí) - Ca khúc với cái tên đầy lãng mạn “Thu nhớ” của nhạc sĩ Việt Thắng- chàng cử nhân Khoa sáng tác của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giành giải Bài tháng của tháng trong liveshow Bài hát Việt diễn ra tối 7/10 vừa qua tại TPHCM.

Bài Hát Việt tháng 10/2012 khởi đầu bằng việc vinh danh cho giải thưởng Bài hát của tháng của liveshow tháng trước - ca khúc “Mùa yêu đầu” - được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, phối khí bởi nhạc sĩ Thành Vương. Ca khúc pop ballad nhẹ nhàng này mang đầy cảm xúc chân thành của chính tác giả, ghi dấu kỉ niệm một mùa Valentine cô đơn, mong chờ một tình yêu về sưởi ấm.

 

Giọng ca của Quốc Thiên mở màn cho các bài hát dự thi trong Liveshow Bài Hát Việt tháng này qua ca khúc đầy chất funky “Có sao đâu” được sáng tác, phối khí bởi nhạc sĩ Võ Duy Kha – nhạc sĩ đã đoạt giải Phối khí hiệu quả trong chương trình Bài Hát Việt hai tháng trước, góp phần mang về giải Bài hát của tháng cho ca khúc “Sợ chết” của Đồng Lan. Võ Duy Kha chia sẻ: “Cuộc sống có khi vui, khi buồn, lúc thành công, lúc thất bại. Hãy bình tâm trước những đa đoan bộn bề của cuộc sống. Hãy đón nhận nhó dũng cảm, như thế sẽ vượt qua được hết những khó khăn trong cuộc sống.”
 
Tiếp đến là một sáng tác của “cha đẻ” ca khúc “Lá cờ”, ca nhạc sĩ


 

Tiếp đến là một sáng tác của “cha đẻ” ca khúc “Lá cờ”, ca nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Anh giới thiệu lại ca khúc “Ngây thơ” – ca khúc mà trình bày trên sân khấu Bài Hát Việt tháng trước trong phần Dự án âm nhạc. Ca khúc nằm trong album country rock mà Tạ Quang Thắng đã giới thiệu trong thời gian vừa qua. Nếu mọi người đã quen thuộc bởi những ca khúc ca ngợi người lao động, những điều bình dị trong cuộc sống, thì “Ngây thơ” sẽ giúp khán giả làm quen với những sáng tác mới về mảng đề tài mới – những ca khúc viết về triết lý sống cá nhân của riêng anh.

Ca khúc thứ ba đậm chất power pop pha trộn country mang tên “Bận rộn” do Châu Đăng Khoa sáng tác và trình bày, nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí. Đây là ca khúc trẻ trung sôi động, viết về sự bận rộn của mọi người trong công việc, học hành, mà quên đi những giá trị quý giá khác trong cuộc sống như gia đình, bạn bè, người yêu...  Chàng cựu sinh viên marketing trường ĐH Kinh Tế TpHCM Châu Đăng Khoa đã đến sân chơi Bài Hát Việt lần đầu tiên vào tháng 11/2011 với ca khúc “Lười”. Sau đó, tháng 8/2012, anh trở lại sân chơi này với ca khúc “Đường về nhà”.

 

Tiếp tục chương trình, là ca khúc đậm chất blue jazz “Cuối đường” của nữ nhạc sĩ trẻ Đinh Kai, do nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí, và được trình bày bởi Trung Quân Idol. Ca khúc mang một cấu trúc đặc biệt, theo như chia sẻ của tác giả, các khúc sẽ mang một tiết tấu liền mạch và không có một đoạn điệp khúc nào cả. Cả nhà báo Chu Minh Vũ và nhạc sĩ Bảo Lan đều đánh giá cao ca khúc này.

 

Nhạc sĩ Lương Ngọc Châu - từng tham dự Bài Hát Việt với ca khúc “Xuân bên em” trong liveshow tháng 11/2009 – trở lại sân chơi này với ca khúc “Mùa thu trong mắt em”, do nhạc sĩ Thành Vương phối khí và thể hiện bởi giọng của ca sĩ Tô Minh Đức. Ca khúc được sáng tác vào mùa thu năm ngoái, là món quà mà tác giả muốn dành tặng cho người anh yêu thương nhất, và mong muốn tìm được sự đồng cảm của khán giả Bài Hát Việt. Nhạc sĩ Bảo Lan và nhà báo Chu Minh Vũ nhận xét ca khúc này dường như được viết riêng cho Chu Minh Đức. Và anh thể hiện rất thành công ca khúc này.

 

Dương Trường Giang – một người quen của Bài Hát Việt hai năm trước, sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc “Nhìn lại mình đi” do chính anh sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Dân phối khí. Ca khúc đậm chất pop rock này nằm trong dự án “Thanh niên Việt Nam” của ca sĩ Minh Chuyên. Ca khúc đã truyền tải hình ảnh tiêu cực bộ phận thanh thiếu niên hiện tại. Nhạc sĩ Bảo Lan nhận định: “Minh Chuyên thể hiện khá tốt, truyền tải được tinh thần của ca khúc. Nội dung của ca khúc gây được sự chú ý với người nghe.” Nhà Báo Chu Minh Vũ chia sẻ: “Tôi đã theo dõi dự án âm nhạc này của Minh Chuyên, và tôi đã nghe album này của cô. Theo tôi, ca khúc này là ca khúc hay nhất trong album ấy.”
 
Một “cựu binh” nữa của Bài Hát việt,

 

 

Một “cựu binh” nữa của Bài Hát việt, Thùy Hoàng Diễm – nữ ca nhạc sĩ đã giành hai giải Bài hát của tháng và Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn trong liveshow Bài hát Việt tháng 9/2011với ca khúc “Đi thôi” – sẽ tiếp tục chương trình bằng ca khúc “Nơi giấc mơ tôi đến” với bản phối của nhạc sĩ Tâm Vinh qua chính giọng hát của cô. Ca khúc được cô viết cho bộ phim ngắn của nhóm bạn. Ca khúc mang thông điệp: Trong cuộc sống ai cũng có ước mơ và những rào cản từ bên trong, lẫn bên ngoài. Dù vậy, nếu ước mơ ấy đủ lớn thì đừng ngại bất kì điều gì cả.

 

Nối tiếp chương trình là ca khúc với cái tên đầy lãng mạn “Thu nhớ” của nhạc sĩ Việt Thắng- chàng cử nhân Khoa sáng tác của Học viện Âm nhạc Quốc gia việt Nam và là thành viên của nhóm nhạc Master Fader. Bài hát viết lại từng dòng cảm xúc của tác giả về một mùa thu tràn ngập tình yêu. Việt Thắng đã tin tưởng giao bài hát này cho giọng hát Tô Minh Đức – ca sĩ đã mang về chiến thắng vang dội cho ca khúc “Kí ức mùa đông” của nhạc sĩ Thành Vương với giải thưởng Ca khúc của năm 2011. Nhạc sĩ Cao Vịnh cùng tác giả đã chọn RnB để hòa âm ca khúc này. Theo nhà báo Chu Minh Vũ: “Ca khúc này rất đáng được chờ đợi. The tôi dự đoán, Tô Minh Đức rất xứng đáng nhận được giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả trong chương trình lần này.”
 
Kết thúc phần thi của 9 ca khúc mới là gương mặt quen thuộc của Bài Hát Việt, ca nhạc sĩ


 

Kết thúc phần thi của 9 ca khúc mới là gương mặt quen thuộc của Bài Hát Việt, ca nhạc sĩ Hà Okio với ca khúc pop RnB “Nếu như” so chính anh sáng tác, phối khí bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Giọng hát của chính tác giả đã thể hiện khá trọn vẹn cảm xúc, thông điệp: Dù trong tương lai có như thế nào thì chúng ta hãy cố gắng trân trọng những giây phút hiện tại.

 

Trong phần Dự án âm nhạc lần này, ca sĩ Phương Vy giới thiệu đến khán giả thể loại nhạc Electronic hiện đại đang phát triển và dần thay đổi những chuẩn mực của dòng nhạc dance. Bên cạnh đó, album “Quên Một Người” của Phương Vy và nhạc sĩ Hoàng Anh sẽ ra mắt trong thời gian tới cũng được giới thiệu trong phần Dự án âm nhạc lần này. Album gồm 10 ca khúc, phần lớn đều do nhạc sĩ Hoàng Anh viết riêng cho Phương Vy. Các ca khúc được viết dựa trên những cảm nhận của Phương Vy về tình yêu và cả những mảnh đời xung quanh mình, thể hiện nổi niềm, tình cảm của những người trẻ đôi khi cảm thấy chùng bước trên đường đời dang dở trước mặt, mỗi người một suy nghĩ, một cuộc sống và cả những lựa chọn cho tương lai của mình.
 
Mở đầu là ca khúc “


Mở đầu là ca khúc “


 

Mở đầu là ca khúc “Đừng bối rối” do nhạc sĩ Hùng Lân và Tấn Đạt sáng tác, với phần biểu diễn của Phương Vy và vũ đoàn Bước Nhảy. Nối tiếp không khí sôi động, Phương Vy chọn ca khúc “Ngày hôm qua” do nhạc sĩ Hoàng Anh sáng tác. Cuối cùng, ca khúc song ngữ Việt – Anh “I am Lavy” được bộ ba Dương Khắc Linh, Lưu Thiên Hương, và Antoneus sáng tác riêng cho Phương Vy đã khép lại khá ấn tượng cho phần giới thiệu Dự án âm nhạc của Bài Hát Việt tháng 9 năm 2012.
 
Kết quả Bài Hát Việt tháng 10/2012:
 

Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn: Ca khúc “Bận rộn” do Châu Đăng Khoa sáng tác và trình bày, nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí.
 
Mở đầu là ca khúc “

 
Ca sĩ thể hiện hiệu quả: Trung Quân Idol với ca khúc “Cuối đường” do Đinh Kai sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí.
 
Phối khí hiệu quả: Nhạc sĩ Việt Thắng & Cao Vịnh , phối khí cho ca khúc “Thu Nhớ” của nhạc sĩ Việt Thắng, do ca sĩ Tô Minh Đức trình bày.
 
 Bài hát của tháng: Ca khúc “Thu Nhớ” do Việt Thắng sáng tác do anh và Cao Vịnh phối khí, ca sĩ Tô Minh Đức trình bày.
 
VN
Ảnh: Bá Ngọc