Thư Kỳ khoe eo thon với áo crop top

(Dân trí) - Mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng trông vô cùng cá tính và hiện đại khi xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tối qua 27/9. Cô còn có cơ hội "đọ dáng" cùng người đẹp Chương Tử Di.


Thư Kỳ diện áo crop top rất thời trang và sành điệu cùng lối trang điểm ấn tượng tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tối 27/9.

Thư Kỳ diện áo crop top rất thời trang và sành điệu cùng lối trang điểm ấn tượng tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tối 27/9.

Thư Kỳ khoe eo thon với áo crop top - 2


Thư Kỳ vốn là một trong những ngôi sao gợi cảm nhất làng giải trí Hồng Kong. Ở tuổi 42, cô vẫn rất quyến rũ và hấp dẫn.

Thư Kỳ vốn là một trong những ngôi sao gợi cảm nhất làng giải trí Hồng Kong. Ở tuổi 42, cô vẫn rất quyến rũ và hấp dẫn.


Sự kiện này còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Chương Tử Di. Bà mẹ một con chọn phong cách kín đáo và thanh lịch.

Sự kiện này còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Chương Tử Di. "Bà mẹ một con" chọn phong cách kín đáo và thanh lịch.


Chương Tử Di lên chức mẹ vào năm ngoái và kể từ khi sinh con, cô trở nên đằm thắm và dịu dàng hơn trong phong cách trang điểm cũng như lựa chọn trang phục tham dự sự kiện. Hiện tại, Chương Tử Di đang sống hạnh phúc bên chồng, con gái và con riêng của chồng.

Chương Tử Di lên chức mẹ vào năm ngoái và kể từ khi sinh con, cô trở nên đằm thắm và dịu dàng hơn trong phong cách trang điểm cũng như lựa chọn trang phục tham dự sự kiện. Hiện tại, Chương Tử Di đang sống hạnh phúc bên chồng, con gái và con riêng của chồng.


Thư Kỳ hơn tuổi Chương Tử Di nhưng lận đận chuyện tình duyên. Sau những mối tình ồn ào tiêu tốn giấy mực của truyền thông với Lê Minh, Trương Chấn, Vương Lực Hoành, cuối cùng vào năm ngoái, Thư Kỳ đã lên xe hoa với cậu bạn thân 20 năm - Phùng Đức Luân. Đám cưới của họ tuy bất ngờ nhưng lại được cả làng giải trí chúc phúc.

Thư Kỳ hơn tuổi Chương Tử Di nhưng lận đận chuyện tình duyên. Sau những mối tình ồn ào tiêu tốn giấy mực của truyền thông với Lê Minh, Trương Chấn, Vương Lực Hoành, cuối cùng vào năm ngoái, Thư Kỳ đã "lên xe hoa" với cậu bạn thân 20 năm - Phùng Đức Luân. Đám cưới của họ tuy bất ngờ nhưng lại được cả làng giải trí chúc phúc.


Suốt 1 năm qua, vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã phải chung sống với thị phi và những tin đồn quanh mối quan hệ của họ. Phùng Đức Luân khá bận rộn với công việc nên phải thường xuyên vắng nhà. Thư Kỳ ở lại Hồng Kong một mình và thỉnh thoảng lại viết những tâm sự buồn trên trang cá nhân khiến fan hết sức tò mò. Cặp đôi cũng chưa có con dù đây đều là mơ ước của cả Phùng Đức Luân và Thư Kỳ suốt 1 năm qua.

Suốt 1 năm qua, vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã phải "chung sống" với thị phi và những tin đồn quanh mối quan hệ của họ. Phùng Đức Luân khá bận rộn với công việc nên phải thường xuyên vắng nhà. Thư Kỳ ở lại Hồng Kong một mình và thỉnh thoảng lại viết những tâm sự buồn trên trang cá nhân khiến fan hết sức tò mò. Cặp đôi cũng chưa có con dù đây đều là mơ ước của cả Phùng Đức Luân và Thư Kỳ suốt 1 năm qua.


Đáp lại những tò mò và đồn thổi của dư luận, Thư Kỳ khẳng định, cô và chồng vẫn đang hạnh phúc, đúng như cái cách mà họ đã yêu nhau và ở bên nhau suốt 20 năm qua. Thư Kỳ cho biết, cô là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và chỉ có mình Phùng Đức Luân có thể chịu đừng và yêu thương cô vô điều kiện.

Đáp lại những tò mò và đồn thổi của dư luận, Thư Kỳ khẳng định, cô và chồng vẫn đang hạnh phúc, đúng như cái cách mà họ đã yêu nhau và ở bên nhau suốt 20 năm qua. Thư Kỳ cho biết, cô là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và chỉ có mình Phùng Đức Luân có thể "chịu đừng" và yêu thương cô vô điều kiện.


Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã là bạn được 21 năm và yêu nhau được 5 năm. Phùng Đức Luân chính là người chứng kiến Thư Kỳ vật vã vì thất tình rất nhiều trong quá khứ. Chính vì vậy, anh luôn dặn mình không bao giờ được làm vợ tổn thương hay đau khổ.

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã là bạn được 21 năm và yêu nhau được 5 năm. Phùng Đức Luân chính là người chứng kiến Thư Kỳ "vật vã" vì thất tình rất nhiều trong quá khứ. Chính vì vậy, anh luôn dặn mình không bao giờ được làm vợ tổn thương hay đau khổ.


Thư Kỳ từng xuất thân là một diễn viên cấp ba trước khi trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á. Cô sinh trưởng trong một gia đình nghèo, phức tạp. Chính vì vậy, ngay từ khi 16 tuổi cô đã bước chân vào làng giải trí với tư cách một người mẫu ảnh khỏa thân và diễn viên phim cấp ba. Thư Kỳ luôn dặn mình phải phấn đấu trở thành ngôi sao và kiếm thật nhiều tiền.

Thư Kỳ từng xuất thân là một diễn viên cấp ba trước khi trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á. Cô sinh trưởng trong một gia đình nghèo, phức tạp. Chính vì vậy, ngay từ khi 16 tuổi cô đã bước chân vào làng giải trí với tư cách một người mẫu ảnh khỏa thân và diễn viên phim cấp ba. Thư Kỳ luôn dặn mình phải phấn đấu trở thành ngôi sao và kiếm thật nhiều tiền.


Và cũng chính làng giải trí đã dạy cho Thư Kỳ hiểu rằng, kiếm tiền không phải là đích đến cuối cùng của cô. Cô từ bỏ công việc người mẫu ảnh khỏa thân và diễn viên phim cấp ba để trở thành một diễn viên thực thụ và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình.

Và cũng chính làng giải trí đã dạy cho Thư Kỳ hiểu rằng, kiếm tiền không phải là đích đến cuối cùng của cô. Cô từ bỏ công việc người mẫu ảnh khỏa thân và diễn viên phim cấp ba để trở thành một diễn viên thực thụ và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình.


Những bộ phim như Millenium Mambo (2000), Three Times (2005), The Assassin (2010), Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện I (2013)... đã chứng minh diễn xuất đa dạng và xuất sắc của Thư Kỳ. Người đẹp dần thoát khỏi cái bóng diễn viên phim cấp ba và chạm tay vào những giải thưởng điện ảnh uy tín tại Hồng Kong, Đài Loan...

Những bộ phim như Millenium Mambo (2000), Three Times (2005), The Assassin (2010), Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện I (2013)... đã chứng minh diễn xuất đa dạng và xuất sắc của Thư Kỳ. Người đẹp dần thoát khỏi cái bóng diễn viên phim cấp ba và chạm tay vào những giải thưởng điện ảnh uy tín tại Hồng Kong, Đài Loan...

Thư Kỳ khoe eo thon với áo crop top - 13


Ở tuổi 42, Thư Kỳ có một sự nghiệp ổn định, danh tiếng toàn châu Á và một người đàn ông vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân vừa yêu thương cô vô điều kiện. Khát khao của người đẹp lúc này có lẽ là có thêm một thành viên mới trong gia đình và thỏa ước mơ làm mẹ.

Ở tuổi 42, Thư Kỳ có một sự nghiệp ổn định, danh tiếng toàn châu Á và một người đàn ông vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân vừa yêu thương cô vô điều kiện. Khát khao của người đẹp lúc này có lẽ là có thêm một thành viên mới trong gia đình và thỏa ước mơ làm mẹ.

Mi Vân
Theo QQ