Thiên thần nội y lớn tiếng đòi quyền lợi cho các bà mẹ

(Dân trí) - Candice Swanepoel, chân dài đắt giá của Victoria’s Secret, vừa tự tin khoe ảnh để ngực trần cho con bú kèm theo những lời tuyên bố dõng dạc nhằm đòi quyền lợi cho các bà mẹ.

Candice Swanepoel - thiên thần bốc lửa


Candice Swanepoel vừa thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của bản thân

Candice Swanepoel vừa thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của bản thân

Mới đây, thiên thần nội y Candice Swanepoel đã gây “bão” trang mạng xã hội Instagram khi cho đăng tải một bức ảnh để ngực trần cho con bú vô cùng tự nhiên. Và để đáp lại một bộ phận những ý kiến chỉ trích của cư dân mạng, siêu mẫu người Nam Phi đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn.

“Ngày nay, rất nhiều phụ nữ đang cảm thấy xấu hổ khi cho con bú ở nơi công cộng hay thậm chí họ còn phải ra khỏi những chốn công cộng chỉ để cho con cái của mình ăn. Tôi đã bị tác động để cảm thấy rằng cần phải che đậy và có chút ngượng ngùng khi cho con tôi ăn ở nơi công cộng nhưng lại phải cảm thấy không có gì một cách kì lạ đối với những ấn phẩm ngực trần mà tôi đã thực hiện dưới danh nghĩa của nghệ thuật?”, Candice chia sẻ một cách thành thật.

Candice không hề cảm thấy băn khoăn với những bức hình gợi cảm…
Candice không hề cảm thấy băn khoăn với những bức hình gợi cảm…
… và càng không thấy ngượng ngùng với chuyện cho con bú
… và càng không thấy ngượng ngùng với chuyện cho con bú

Siêu mẫu 28 tuổi còn bức xúc tâm sự thêm rằng: “Cho con bú không phải là tình dục, nó là tự nhiên. Những ai cảm thấy chuyện cho con bú ở nơi công cộng là sai trái cần phải được giáo dục về các lợi ích của việc cho con bú, đối với các bà mẹ và trẻ em”.

Chia sẻ của Candice Swanepoel cũng là “tiếng lòng” của nhiều bà mẹ
Chia sẻ của Candice Swanepoel cũng là “tiếng lòng” của nhiều bà mẹ

Sau những chia sẻ của Candice Swanepoel, hàng loạt các bà mẹ đã lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với thiên thần nội y. Dù vậy, cũng có vài người suy nghĩ rằng cho con bú là một trong những giây phút gắn kết thiêng liêng nhất giữa mẹ và bé. Và một giây phút thiêng liêng như thế nên được diễn ra trong sự riêng tư, thay vì sự nhòm ngó từ đám đông.

Dung Nhi

Theo MR