The Remix đã sớm “mất vui”?

(Dân trí) - Show truyền hình “The Remix - Hòa âm ánh sáng” được coi là chương trình giải trí ăn khách nhất tính từ thời điểm đầu năm 2015 đến nay. Nhưng với những lùm xùm liên tiếp xảy ra trong thời gian qua - có vẻ như chương trình đang dần “mất vui”.

Với một phiên bản mới lạ, hấp dẫn, hội tụ hầu hết những gương mặt ca sĩ trẻ và tài năng của showbiz Việt hiện có, “The Remix- Hòa âm ánh sáng” đang rất thành công trong việc chinh phục công chúng.

Được ra mắt vào thời điểm khá thuận lợi, “The Remix - Hòa âm ánh sáng” gần như không có đối thủ cạnh tranh, lại được sản xuất bởi một ekip quá chuyên nghiệp với rất nhiều chương trình thành công trước đó như “Giọng hát Việt”, “Nhân Tố Bí ẩn”, “Bước nhảy hoàn vũ”, “Cặp đôi hoàn hảo”… Với thể loại âm nhạc điện tử, sôi động dễ gây kích thích và lần đầu tiên trong cuộc thi ngoài ca sĩ còn là cuộc chiến của các nhà sản xuất âm nhạc, các DJ tên tuổi.
The Remix sẽ sớm “mất vui”?

Điểm đặc biệt nhất và dễ “ăn khách” nhất đó là chất lượng dàn thí sinh, họ là những ca sĩ chuyên nghiệp, đây có thể nói là dàn ca sĩ trẻ có lượng fans khủng. Bởi thế ngay khi ra mắt liveshow đầu tiên “The Remix - Hòa âm ánh sáng” không khó để gây hiệu ứng truyền thông và hiệu ứng khán giả. Khắp các trang mạng xã hội, báo chí liên tục cập nhật thông tin về chương trình, về các tiết mục trong chương trình. Và những ca sĩ như Tóc Tiên, Sơn Tùng, Isacc (nhóm nhạc 365)… cũng liên tục được săn đón và chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo.

Nhiều chiêu trò và nghi án dàn xếp kết quả

Sự khác biệt sớm tạo nên thành công cho chương trình đó là các màn thi được dàn dựng rất công phu và trình diễn rất chuyên nghiệp của dàn ca sĩ đã có thâm niên hoạt động nghề. Nên khán giả được chiêu đãi rất “đã” cả phần nghe lẫn phần xem. Tuy nhiên “đường dài mới biết ngựa hay” khi mà chặng đường càng về sau bắt đầu bộc lộ những bất cập, những nghi hoặc, scandal đã làm khán giả bắt đầu “đuối” và đang có dấu hiệu phản ứng với những chiêu trò của “The Remix - Hòa âm ánh sáng”.

Đầu tiên phải nhắc đến việc dùng tên tuổi của ca sĩ Hoàng Thùy Linh một gương mặt ca sĩ trẻ đang rất được chú ý và khá đắt show hiện nay để PR cho chương trình. Hoàng Thùy Linh bất ngờ bị loại ngay trước khi chương trình mở màn dù trước đó ban tổ chức khẳng định cô sẽ tham gia chương trình, thông tin này khiến nhiều fans của Linh không mấy hài lòng.

Điểm mà hầu hết khán giả cảm thấy “nản” về chương trình hiện nay là nghi án dìm hàng, dàn xếp kết quả. Đó là việc 2 gương mặt đại diện quảng cáo Sơn Tùng và Tóc Tiên được ưu ái cả về hình ảnh, thông tin trước và sau mỗi liveshow. Xét về tài năng và các màn trình diễn thì cả 2 gương mặt này khá nổi trội, nhưng cũng có những tiết mục được đánh giá là chưa thành công nhưng điểm số luôn đứng ở top đầu.

Sự vô lý và gây tranh cãi nhất đó có lẽ đó là màn biểu diễn tiết mục “Dạ cổ hoài lang” của Tóc Tiên trong đêm liveshow vừa qua. Xét về phần hát thì rõ ràng là Tóc Tiên xuống phong độ so với tiết mục “Vũ điệu cồng chiêng ” rất thành công trước đó, đặc biệt là cách hát một bản nhạc cải lương vừa khó nghe, vừa bị chênh phô. Rất nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là màn trình diễn thất bại nhất trong đêm, ấy vậy mà điểm số lại hoàn toàn ngược lại rất cao.

Và điều vô lý tiếp theo đó là sự vắng mặt của Sơn Tùng vì viêm họng cấp. Từ trước đến nay trong các cuộc thi ca hát trên sóng truyền hình gần như chưa có tiền lệ dừng hẳn một đêm loại thí sinh khi một thí sinh trong đó bị ốm. Thậm chí nếu không đủ sức khỏe tham gia thì có thể bị loại ngay trước đêm thi. Nhưng với Sơn Tùng thì khác, là gương mặt đại diện của nhà tài trợ quyền lực nên ban tổ chức cũng có phần ưu ái hơn nhiều.
The Remix sẽ sớm “mất vui”?
Nhiều người đặt giải thuyết ngược lại nếu với những thí sinh khác bị ốm liệu có được ưu ái không có đêm thi loại như vậy khi mà vòng loại trừ mới chỉ bắt đầu với trường hợp của Pha Lê. Minh chứng rõ nhất là ca sĩ Isacc (nhóm 365) gương mặt ca sĩ điển trai lôi cuốn luôn có phần trình diễn khá hoàn hảo khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ đạo và khả năng hát live tốt tuy vậy điểm số của nam ca sĩ này luôn nằm ở top không an toàn, thậm chí là áp chót.
The Remix với quá nhiều thuận lợi để trở thành một show truyền hình ăn khách nhất hiện nay không cần phải sự dụng đến nhiều yếu tố bên lề nhưng với hàng loạt scandal diễn ra, nhiều chiêu trò sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Khán giả ngày nay dù rất cuồng nhiệt với ca sĩ, với chương trình nhưng cũng không dễ bị "lừa" với những màn dàn dựng quá lộ liễu.

Hữu Đông

Dòng sự kiện: The Remix 2015