Grammy 2018: Bruno Mars giành chiến thắng tuyệt đối

(Dân trí) - Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ đa tài 32 tuổi - Bruno Mars đã trở thành ông hoàng của lễ trao giải Grammy năm 2018 ghi giành chiến thắng tuyệt đối tại ba hạng mục quan trọng của giải thưởng âm nhạc này: Ca khúc của năm, Ghi âm của năm và Album của năm.

"That's What I Like" vượt qua "Despacito" giành giải Grammy lần thứ 60

"That's What I Like" của Bruno Mars đã được tôn vinh là Ca khúc của năm, một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Grammy lần thứ 60, đang diễn ra tại New York, Mỹ.

Ca khúc "That's What I Like" nằm trong album thứ ba - 24K Magic phát hành từ năm 2016 của anh chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ đa tài này. Ca khúc do chính Bruno Mars sáng tác và tham gia ghi âm sau đó được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào tháng 1 năm ngoái. Đĩa đơn này ngay lập tức vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng đĩa đơn ăn khách nhất tại Mỹ và chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hot nhất của Billboard.

Ngoài Bruno Mars, những người làm nên thành công cho "That's What I Like" còn có Gucci Mane, PartyNextDoor và Alan Walker. "That's What I Like" hoàn toàn xứng đáng khi giành giải Ca khúc của năm tại Grammy lần thứ 60. Ngoài ra, ca khúc này còn ẵm thêm giải Ca khúc R&B xuất sắc nhất, Trình diễn R&B hay nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay.

Cùng đề cử trong hạng mục Ca khúc của năm với "That's What I Like" còn có "Despacito", "4:44", "Issues", "1-800-273-8255".


Bruno Mars giành giải Ca khúc của năm với Thats What I Like tại Grammy lần thứ 60, ngày 29/1.

Bruno Mars giành giải Ca khúc của năm với "That's What I Like" tại Grammy lần thứ 60, ngày 29/1.

Không chỉ giành giải Ca khúc của năm, Bruno Mars tiếp tục nhận thêm giải Ghi âm của năm dành cho ca khúc "24K Magic" nằm trong album thứ ba cùng tên của anh. Ca khúc này cũng là sản phẩm hợp tác giữa anh và Christopher Brody Brown cùng Philip Lawrence, được phát hành vào tháng 10/2016. "24K Magic" cũng thuộc thể loại funk, disco quen thuộc mà Bruno đã rất thành công trong nhiều năm qua.

"24K Magic" đã vượt qua một số đối thủ đáng gườm như "Redbone" - Childish Gambino, "Despacito" - Luis Fonsi, Daddy Yankee featuring Justin Bieber, "The Story of O.J." - Jay-Z, "Humble" - Kendrick Lamar để nhận giải thưởng này. Hiện tại, chỉ còn giải thưởng Album của năm, nếu giành tiếp giải thưởng này, Bruno Mars sẽ trở thành “ông hoàng” thực sự của đêm trao giải Grammy năm 2018.


Bruno Mars không quên gửi lời cảm ơn những cộng sự thân thiết đã hỗ trợ anh giành tới ba giải Grammy quan trọng: Ca khúc của năm và Ghi âm của năm, Albumn của năm.

Bruno Mars không quên gửi lời cảm ơn những cộng sự thân thiết đã hỗ trợ anh giành tới ba giải Grammy quan trọng: Ca khúc của năm và Ghi âm của năm, Albumn của năm.


Bruno Mars đã trở thành ông hoàng của lễ trao giải Grammy 2018.

Bruno Mars đã trở thành "ông hoàng" của lễ trao giải Grammy 2018.


Bên cạnh ba giải Grammy quan trọng, Bruno còn nhận hai giải phụ khác trong hạng mục dành cho nhạc R&B.

Bên cạnh ba giải Grammy quan trọng, Bruno còn nhận hai giải phụ khác trong hạng mục dành cho nhạc R&B.

24K Magic - Bruno Mars


Bruno Mars và Cardi B trình diễn ca khúc “Finesse (Remix)” tại Grammy năm 2018.

Bruno Mars và Cardi B trình diễn ca khúc “Finesse (Remix)” tại Grammy năm 2018.

Grammy 2018: Bruno Mars giành chiến thắng tuyệt đối - 6

Grammy 2018: Bruno Mars giành chiến thắng tuyệt đối - 7


Hai ngôi sao trẻ đã có màn kết hợp ăn ý và cuốn hút.

Hai ngôi sao trẻ đã có màn kết hợp ăn ý và cuốn hút.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn trong đêm trao giải Grammy năm 2018, album “24K Magic” của Bruno Mars đã “ẵm” luôn giải Album của năm sau khi vượt qua "Awaken, My Love!" – Childish Gambino, 4:44 – Jay-Z, Damn – Kendrick Lamar và Melodrama – Lorde. Với ba giải thưởng quan trọng là Album của năm, Ghi âm của năm và Ca khúc của năm, Bruno Mars đã trở thành “ông hoàng” đích thực của đêm trao giải Grammy năm 2018.

Đứng trên sân khấu nhận giải Album của năm, Bruno Mars xúc động chia sẻ: “Những ca khúc này được tôi lấy cảm hứng từ những niềm vui”. Ngoài ba giải thưởng quan trọng nhất, ngôi sao 32 tuổi còn giành tới 4 giải phụ là Trình diễn R&B hay nhất, Album có chất lượng kỹ thuật tốt nhất, Album R&B hay nhất và Ca khúc R&B hay nhất…Tổng cộng, sau đêm trao giải Grammy năm 2018, Bruno Mars giành được 7 giải thưởng.


Bruno Mars đưa bạn gái, Jessica Caban, tới dự lễ trao giải Grammy 2018 cùng anh.

Bruno Mars đưa bạn gái, Jessica Caban, tới dự lễ trao giải Grammy 2018 cùng anh.


Jessica Caban là người mẫu và hơn bạn trai 3 tuổi.

Jessica Caban là người mẫu và hơn bạn trai 3 tuổi.


Cặp đôi rất tình tứ khi ngồi cạnh nhau. Jessica Caban chia sẻ, cô vô cùng tự hào về thành công của bạn trai.

Cặp đôi rất tình tứ khi ngồi cạnh nhau. Jessica Caban chia sẻ, cô vô cùng tự hào về thành công của bạn trai.


Bruno Mars nhận giải Ghi âm của năm dành cho ca khúc 24K Magic từ tay Alicia Keys.

Bruno Mars nhận giải Ghi âm của năm dành cho ca khúc "24K Magic" từ tay Alicia Keys.


Ngôi sao 32 tuổi chia sẻ, anh thực sự rất hạnh phúc và xúc động khi những đóng góp của mình được ghi nhận.

Ngôi sao 32 tuổi chia sẻ, anh thực sự rất hạnh phúc và xúc động khi những đóng góp của mình được ghi nhận.


Bruno Mars nói vui rằng, trong một đêm trao giải đầy những bản ballad dịu dàng, thật bất ngờ khi một album và những ca khúc R&B sôi động của anh vẫn có cơ hội được tôn vinh.

Bruno Mars nói vui rằng, trong một đêm trao giải đầy những bản ballad dịu dàng, thật bất ngờ khi một album và những ca khúc R&B sôi động của anh vẫn có cơ hội được tôn vinh.


Bruno Mars và ê-kíp cùng có mặt trên sân khấu để nhận giải.

Bruno Mars và ê-kíp cùng có mặt trên sân khấu để nhận giải.


Bruno Mars lần thứ ba lên sân khấu nhận giải Album của năm dành cho 24K Magic.

Bruno Mars lần thứ ba lên sân khấu nhận giải Album của năm dành cho "24K Magic".

Grammy 2018: Bruno Mars giành chiến thắng tuyệt đối - 17


Ngôi sao 32 tuổi đã có một đêm đáng nhớ với 7 giải Grammy lớn nhỏ khác nhau.

Ngôi sao 32 tuổi đã có một đêm đáng nhớ với 7 giải Grammy lớn nhỏ khác nhau.


Alessia Cara - Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2018

Alessia Cara - Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2018

Với thông điệp bảo vệ phụ nữ và nói không với lạm dụng tình dục, lễ trao giải Grammy năm nay gồm những phần trình diễn ballad dịu dàng và nhẹ nhàng. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm Miley Cyrus, Elton John, nhóm U2, Rihanna, Kesha, Bruno Mars, Pink…


Nữ ca sĩ trẻ đang lên - Camila Cabello đã có một bài phát biểu tràn đầy cảm xúc và cảm hứng khi giới thiệu nhóm nhạc kỳ cựu U2 lên sân khấu biểu diễn.

Nữ ca sĩ trẻ đang lên - Camila Cabello đã có một bài phát biểu tràn đầy cảm xúc và cảm hứng khi giới thiệu nhóm nhạc kỳ cựu U2 lên sân khấu biểu diễn.


Patti LuPone trình diễn ca khúc Evita trên sân khấu Grammy 2018.

Patti LuPone trình diễn ca khúc "Evita" trên sân khấu Grammy 2018.


Miley Cyrus cùng biểu diễn ca khúc Tiny Dancer với Elton John.

Miley Cyrus cùng biểu diễn ca khúc "Tiny Dancer" với Elton John.


Chris Stapleton, Maren Morris, Eric Church trình diễn tưởng nhớ các nạn nhân của trận xả súng tại Las Vegas hồi tháng 10 vừa rồi.

Chris Stapleton, Maren Morris, Eric Church trình diễn tưởng nhớ các nạn nhân của trận xả súng tại Las Vegas hồi tháng 10 vừa rồi.


Kesha trình diễn ca khúc Praying trên sân khấu Grammy 2018.

Kesha trình diễn ca khúc "Praying" trên sân khấu Grammy 2018.

Grammy 2018: Bruno Mars giành chiến thắng tuyệt đối - 25


Rihanna gợi cảm trong phần biểu diễn ca khúc Wild Thoughts.

Rihanna gợi cảm trong phần biểu diễn ca khúc "'Wild Thoughts'".


Pink giản dị và mộc mạc cùng ca khúc Wild Hearts Cant Be Broken.

Pink giản dị và mộc mạc cùng ca khúc "Wild Hearts Can't Be Broken".


Luis Fonsi và Daddy Yankee mang Despacito tới lễ trao giải Grammy 2018.

Luis Fonsi và Daddy Yankee mang "Despacito'" tới lễ trao giải Grammy 2018.

Grammy 2018: Bruno Mars giành chiến thắng tuyệt đối - 29


Bản hit Despacito đã hụt mất giải Ca khúc của năm tại Grammy 2018.

Bản hit "Despacito" đã hụt mất giải Ca khúc của năm tại Grammy 2018.

Luis Fonsi và Daddy Yankee trình diễn "Despacito" tại Grammy 2018


Nhóm nhạc đồng quê Little Big Town biểu diễn ca khúc Better Man tại Grammy 2018.

Nhóm nhạc đồng quê Little Big Town biểu diễn ca khúc "Better Man" tại Grammy 2018.


Sam Smith da diết với Pray.

Sam Smith da diết với "Pray".


Lady Gaga biểu diễn Joanne và Million Reasons tại Grammy 2018.

Lady Gaga biểu diễn 'Joanne' và 'Million Reasons' tại Grammy 2018.


Kendrick Lamar trình diễn cùng Dave Chappelle và các vũ công.

Kendrick Lamar trình diễn cùng Dave Chappelle và các vũ công.

Kết quả lễ trao giải Grammy lần thứ 60:

Album của năm: "24K Magic" - Bruno Mars

Ghi âm của năm: "24K Magic" - Bruno Mars, Christopher Brody Brown, Philip Lawrence

Ca khúc của năm: " That's What I Like " - Bruno Mars

Nghệ sỹ mới xuất sắc: Alessia Cara

Màn diễn Pop xuất sắc: “Shape of You” - Ed Sheeran

Màn diễn đôi xuất sắc: “Feel It Still” - Portugal. The Man

Album Pop truyền thống xuất sắc: “Tony Bennett Celebrates 90”

Album Pop xuất sắc: “÷” - Ed Sheeran

Ca khúc Dance xuất sắc: “Tonite” - LCD Soundsystem

Album nhạc điện tử/Dance xuất sắc: “3-D The Catalogue” - Kraftwerk

Màn diễn Rock xuất sắc: “You Want It Darker” - Leonard Cohen

Ca khúc Rock xuất sắc: “Run” - Foo Fighters

Album Rock xuất sắc: “A Deeper Understanding” - The War on Drugs

Màn diễn R&B xuất sắc: “That’s What I Like” - Bruno Mars

Ca khúc R&B xuất sắc: “That’s What I Like”

Album đương đại xuất sắc: “Starboy” - The Weeknd

Album R&B xuất sắc: “24K Magic” - Bruno Mars

Màn diễn Rap xuất sắc: “HUMBLE.” - Kendrick Lamar

Ca khúc Rap xuất sắc: “HUMBLE”

Màn diễn nhạc đồng quê xuất sắc: “Either Way” - Chris Stapleton

Nhóm nhạc đồng quê xuất sắc: “Better Man” - Little Big Town

Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc “Broken Halos” - Mike Henderson and Chris Stapleton (Chris Stapleton)

MV xuất sắc: “HUMBLE” - Kendrick Lamar

Nhạc phim xuất sắc: “The Defiant Ones”

Mi Vân
Theo News