Phim mới chiếu rạp:

“Thất kiếm”

(Dân trí) - ... Giữa lúc mọi chuyện đang rối ren và căng thẳng lại nảy sinh một cuộc tình tay ba. Thất kiếm cùng làng võ thuật sẽ ra sao trước những âm mưu hiểm độc của kẻ thù và những mặt trái của tình yêu?

Làng võ thuật đang đứng trước một tình thế mang tính sống còn khi Vương Triều nhà Thanh muốn triệt hạ các môn phái có nguy cơ tạo phản nhằm thâu tóm quyền lực tối đa. May mắn cho họ, khi ngôi làng được che chở bởi những kiếm khách anh hùng.

Rất nhiều phương sách của những tay kiếm tuỵêt đỉnh nhưng lại rất đời thường bị thất bại vì có nội gián. Họ buộc  phải nghi ngờ lẫn nhau để tìm ra kẻ phản bội...Giữa lúc mọi chuyện đang rối ren và căng thẳng lại nảy sinh một cuộc tình tay ba. Thất kiếm cùng làng võ thuật sẽ ra sao trước những âm mưu hiểm độc của kẻ thù và những mặt trái của tình yêu?

Bộ phim được quay chủ yếu tại cao nguyên Tân Cương hùng vĩ và sa mạc ở Gobi. Đạo diễn Từ Khắc -  người được bạn bè gọi vui là "Steven Spielberg của châu Á" - người đã góp phần tạo ra rất nhiều ngôi sao điện ảnh châu Á như Châu Nhuật Phát, Lý Liên Kiệt... muốn gửi gắm thật nhiều thông điệp đến khán giả qua cách làm phi mạnh mẽ, quyết liệt nhưng thấm đẫm chất phương Đông.

 

 

“Thất kiếm” - 1

 

 

Chuyện về 7 thanh kiếm trong phim cũng khiến không ít người tò mò khi biết chính đạo diễn Từ Khắc thiết kế. Bởi mối thanh kiếm đều có một số phận, huyền thoại khác nhau nên Từ Khắc đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra 7 hình ảnh thật đẹp, độc lập với nhau.

 

Thanh kiếm mà Sở Chiêu Nam sử dụng (Chân Tử Đơn đóng) có tên gọi là Thần Long, nó quá nặng và nhọn tới mức mọi diễn viên khác luôn phải tránh xa . Thanh kiếm của nhân vật Dương Vân Thông (Lê Minh đóng) sáng chói nhất trong 7 thanh kiếm. Từ khắc muốn thiết kế như vậy vì Lê Minh là ngôi sao nổi nhất phim này nên thanh kiếm của anh cũng lấp lánh nhất.

 

Phim bắt đầu khởi chiếu tại các rạp Hà Nội và TPHCM từ ngày 1/9/2005.

 

“Thất kiếm” - 2

 

“Thất kiếm” - 3

 

 

 

Nguyễn Hằng