Thanh Bùi tham gia dự án của Liên Hiệp Quốc

(Dân trí) - Thanh Bùi cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Dương Tử Quỳnh… giới thiệu về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Thanh Bùi tham gia dự án của Liên Hiệp Quốc

 

Các ngôi sao, với vai trò là đại sứ của Liên Hiệp quốc, sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền đến mọi người bằng sức ảnh hưởng của riêng mình. Và Thanh Bùi được chọn làm một trong những đại diện châu Á tham gia chiến dịch quảng bá này của Liên hiệp quốc.

Nhiệm vụ của các ngôi sao là tuyên truyền cho 17 mục tiêu gồm Xoá nghèo trên mọi khía cạnh ở mọi nơi; Xoá đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích nông nghiệp bền vững; Đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi lứa tuổi; Đảm bảo giáo dục có chất lượng một cách công bằng và hiệu quả, đồng thời nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người...

 

Thanh Bùi tham gia dự án của Liên Hiệp Quốc - 1

Chia sẻ về cảm xúc trở thành đại sứ trong chiến dịch mang tính xã hội của Liên hiệp Quốc, Thanh Bùi nói: “Lúc nhỏ khi ở Úc, Thanh thường nghe nói đến các hoạt động xã hội của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Thanh cảm thấy mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ những người đại sứ khi họ dám đứng lên và dám có những ý tưởng để thay đổi. Thanh cũng mơ ước đến một ngày mình có thể như họ..."

So với những đại sứ khác trong cùng một chiến dịch, Thanh Bùi chưa phải là cái tên nổi tiếng toàn cầu nhưng anh chia sẻ: “Thanh không bao giờ so sánh bản thân mình với bất kì ai, và cũng không áp đặt suy nghĩ hơn thua lên bất cứ một vấn đề gì. Trong vai trò đại diện cho hình ảnh của Việt Nam, Thanh chỉ muốn mình làm hết sức có thể để kêu gọi được nhiều người cùng đồng hành với mình nhằm góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn như chính thông điệp mà chiến dịch này muốn đưa ra”.

 

Thanh Bùi tham gia dự án của Liên Hiệp Quốc - 2

Nói về lý do được Liên hiệp Quốc chọn làm đại diện Việt Nam tham gia dự án này, Thanh Bùi cho biết “Thanh nghĩ mọi việc xảy ra đều cần một quá trình. Thanh có một động lực lớn hơn để mang Việt Nam ra thế giới và mong muốn mang thật nhiều những điều phát triển của thế giới đến Việt Nam. Trong thời gian qua, Thanh cũng rất vinh hạnh được tham gia với vai trò là đại sứ của Chiến dịch tiết kiệm năng lượng toàn cầu - Global Power Shift, Chiến dịch bảo vệ tê giác tại Nam Phi...Và Thanh tin rằng chính đam mê và niềm tin vào việc giáo dục âm nhạc đã trở thành cầu nối đưa Thanh đến với những cơ hội ý nghĩa này”.

Trở thành đại sứ của Liên hiệp quốc, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà Thanh Bùi phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện là phát triển quỹ giáo dục âm nhạc mà anh đang theo đuổi.

Thanh Bùi hy vọng rằng, dù phát triển và thành công đến đâu, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn nhớ và tự hào về lịch sử và những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Cùng với việc kết nối với những nghệ sỹ quốc tế như Apl.de.ap (thành viên nhóm The Black Eyed Peas), RedOne (một trong những nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ hàng đầu thế giới, từng nhiều lần giành được giải Grammy)... anh hy vọng sẽ liên kết với nhiều nhân vật ở những quốc gia khác, từ những tổ chức khác nhau, để cùng nhau thực hiện các dự án phát triển giáo dục, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

 

KM