Tài tử Park Shi Hoo nộp đơn kiện nạn nhân A vu khống

(Dân trí) - Sau khi có thông tin nữ nạn nhân 22 tuổi tố cáo tài tử xứ Hàn Park Shi Hoo cưỡng bức cô hai lần, ngôi sao điện ảnh xứ kim chi đã quyết định nộp đơn khởi kiện cô gái trẻ này vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự của anh.<br><a href='http://dantri.com.vn/event/tai-tu-xu-han-park-shi-hoo-bi-to-cuong-dam-2165.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Tài tử xứ Hàn Park Shi Hoo bị tố cưỡng dâm</b></a>

Park Shi Hoo, một ngôi sao vốn nổi tiếng với hình ảnh trong sạch và đường hoàng, đã bị một nữ diễn viên trẻ của một công ty giải trí của Hàn Quốc tố cáo anh cưỡng dâm cô tại nhà riêng sau một buổi tối uống rượu cùng nhau. Dù bên A cho rằng, cô đã bị chuốc thuốc mê và đưa về nhà Park Shi Hoo để anh cùng một người bạn làm nhục nhưng cảnh sát khẳng định, cô A không hề bị đánh thuốc mê.

 

Sau khi xét nghiệm, họ đã tìm thấy mẫu DNA từ phần tinh dịch còn sót lại trên người cô A. Để xác định chính xác DNA đó thuộc về Park Shi Hoo hay K - người cũng có mặt trong tiệc rượu, mẫu DNA của cả hai đều đã được gửi tới phòng pháp y.
 
Tài tử Park Shi Hoo nộp đơn kiện nạn nhân A vu khống
Sau một thời gian im lặng, Park Shi Hoo đã quyết định nộp đơn kiện nữ nạn nhân A vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự của anh.

 

Vụ việc càng “nóng” hơn nữa khi nữ nạn nhân này còn tố cáo Park Shi Hoo làm nhục cô hai lần chứ không phải một lần.
 
Tại buổi làm việc với cảnh sát ngày 1/3 vừa rồi, Park Shi Hoo thừa nhận có uống rượu và có quan hệ với A nên có khả năng mẫu DNA từ tinh dịch tìm thấy trên người cô gái là của anh.

 

Về phần mình, người thứ ba có liên quan tới vụ việc, nam diễn viên trẻ tên K đã lên tiếng phủ nhận chuyện có quan hệ tình cảm với cô A khi tuyên bố anh ngủ ngoài phòng khách vì trong phòng ngủ chỉ có Park Shi Hoo và cô A.

 

Sau một thời gian im lặng và hứng chịu nhiều tin đồn khác nhau từ dư luận, tối qua 4/3, người đại diện pháp lý cho Park Shi Hoo tuyên bố, nam diễn viên này sẽ khởi kiện cô A vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự của anh. Đơn kiện đã được gửi đến sở cảnh sát Seoul.
 
Ngoài việc kiện cô A, Park Shi Hoo còn kiện B - cô gái nhận là bạn của A và đưa ra nhiều thông tin bất lợi cho Park Shi Hoo khi vụ việc đang “nóng”, cùng tổng giám đốc công ty quản lý của cô A - ông C vì tội lợi dụng các phương tiện truyền thông để làm tổn hại uy tín của anh. Park Shi Hoo cho biết, cả cô A, cô B và ông C đều đang cố gắng dàn dựng mọi chuyện và lợi dụng truyền thông để tống tiền anh.

 

Trong thời gian tới, Park Shi Hoo sẽ tiếp tục làm việc với cảnh sát trong 1-2 lần. Luật sư của Park Shi Hoo chia sẻ với báo giới: “Chung tôi vẫn chưa nhận được lệnh triệu tập từ cảnh sát nhưng chúng tôi hi vọng sẽ sớm được làm việc với họ trong 1-2 lần nữa. Chúng tôi đã sẵn sàng cho buổi làm việc tiếp theo”.

 

Nói về đoạn tin nhắn trao đổi giữa cô A và người đàn ông thứ hai có liên quan tới vụ việc, nam diễn viên A mà báo giới tiết lộ cách đây không lâu, luật sư của Park Shi Hoo cho hay: “Đoạn tin nhắn đó chưa đầy đủ. Chúng tôi vẫn chưa nhận được đoạn tin nhắn đầy đủ từ cơ quan chức năng”. Luật sư của tài tử xứ Hàn cũng khẳng định rằng, kể từ tối xảy ra vụ việc, cô A và Park Shi Hoo chưa hề nhắn tin trao đổi với nhau.

 

Cũng trong ngày hôm qua, đoạn tin nhắn giữa cô A và người bạn tên B đã được giao nộp cho cảnh sát. Theo đó, cô B khuyên bạn mình nên đòi Park Shi Hoo 1 tỉ won (tương đương 925 nghìn USD) để dàn xếp vụ việc. Cô A đã trả lời B rằng: “Anh ta (Park Shi Hoo) đang thể hiện khả năng diễn xuất của mình để biến mình trở thành nạn nhân”.

 

Mi Vân