Sự thật về việc thành viên nhóm 2NE1 “buôn” ma túy

(Dân trí) - Cư dân mạng và người hâm mộ nhóm 2NE1 thực sự choáng váng khi hay tin ngôi sao thần tượng của họ, nữ ca sĩ Park Bom từng bị điều tra vì buôn ma túy vào năm 2010. Gần 4 năm sau sự việc, thông tin này mới được hé lộ với công chúng.



Ngày hôm qua 30/6, thông tin về việc Park Bom từng “buôn” ma túy đá đã được công bố lần đầu tiên và nguồn tin là một người làm việc trong tập đoàn YG Entertainment. Sự việc này đã được đăng tải trên một loạt các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc và châu Á khiến các fan của Park Bom rất bấn loạn.

Thông tin này xuất hiện đầu tiên trên kênh KBS News. Theo đó, ngôi sao nổi tiếng bị truy tố vì đã đưa 80 viên thuốc Amphetamines vào Hàn quốc qua đường bưu điện vào ngày 12/10/2010. Nữ ca sĩ đã bị phát hiện khi đang làm thủ tục hải quan tại sân bay quốc tế Incheon. Thuốc an thần Amphetamines được dùng để điều trị một số bệnh về rối loạn tâm lý. Loại thuốc này bị cấm lưu hành tại Hàn Quốc. 

Park Bom đau đầu vì thông tin cô từng buôn ma túy đá

Park Bom đau đầu vì thông tin cô từng "buôn" ma túy đá

 

Trước cơn sốt thông tin, ngày hôm nay 1/7, ông Yang Hyun Suk của tập đoàn giải trí - YG Entertainment đã lên tiếng chia sẻ với người hâm mộ. Ông Yang cho hay, ông là người duy nhất hay biết về scandal này của Park Bom. Chính cha mẹ của Park Bom đã nói với ông Yang về thông tin này. Theo ông Yang, không ai trong tập đoàn YG Entertainment và cả các thành viên khác trong nhóm 2NE1 biết về sự cố này của Park Bom.

 

Ông Yang Hyun Suk kể lại: “Như các fan đã biết, Park Bom của nhóm 2NE1 trưởng thành tại Mỹ trước khi trở về Hàn Quốc và trở thành nghệ sĩ. Cô ấy từng nuôi ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong những trận đấu bóng, cô ấy đã chứng kiến cái chết của nhiều thành viên trong đội. Vì thế cô ấy suy sụp, và rơi vào khủng hoảng, mất ngủ và trầm cảm. Nhiều năm sau đó, cô ấy đã phải điều trị với bác sĩ tâm lý, uống thuốc tâm thần được kê bởi bác sĩ của một bệnh viện tại Mỹ”.
 
Sự thật về việc Park Bom “buôn” ma túy

 

Sau thời gian điều trị, Park Bom không thể tiếp tục chơi bóng nữa và cô quyết định về Hàn Quốc để thi thử giọng tại tập đoàn YG. “Tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày đó. Lý do khiến tôi nhớ Park Bom hơn những thí sinh khác tại cuộc thi thử giọng là vì câu nói của cô ấy: “Nếu không trở thành thành viên trong gia đình YG, tôi sẽ không bao giờ làm ca sĩ”, Yang Hyun Suk nói.

 

Được biết, Park Bom đã thất bại trong lần thi thử giọng đầu tiên nhưng cô đã trở lại tìm kiếm cơ hội thứ hai vào năm sau. Lần này, cô tiếp tục bị loại. Sau 3 năm thi thử giọng, cuối cùng, Park Bom cũng đã thành công và trở thành thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi. Chính vì thế, Yang Hyun Suk có ấn tượng mạnh mẽ với Park Bom.
 
Sự thật về việc Park Bom “buôn” ma túy

 

Ông Yang cho biết, ông gặp Park Bom lần đầu tiên từ 11 năm trước. Nhưng phải tới năm 2010, sau khi trò chuyện với cha ruột của nữ ca sĩ nổi tiếng, ông Yang mới biết rằng, giấc mơ thực sự của cô gái cá tính và đa tài này là trở thành một cầu thủ bóng đá và từng phải trải qua những năm tháng mệt mỏi, căng thẳng vì bệnh tâm lý. Tất cả những điều này chẳng có thành viên nào trong nhóm 2NE1 biết tới.

 

Việc dùng thuốc điều trị tâm lý của Park Bom chỉ dừng lại từ năm 2010 khi cô quá bận rộn với công việc nên không có thời gian về Mỹ chữa bệnh. Mẹ và bà của Park Bom thường xuyên phải gửi thuốc qua đường bưu điện cho Park Bom và hải quan đã giữ lại những kiện hàng này để kiểm tra bởi thuốc ân thần bị cấm tại Hàn Quốc. Phía bệnh viện cấp đơn thuốc cho Park Bom đã cung cấp thông tin, dư liệu để cho cảnh sát điều tra. Chính vì thế, vụ việc buôn ma túy của Park Bom đã khép lại.

 

Hiện tại, nhóm 2NE1 đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới nên ông Yang cũng không có cơ hội gặp Park Bom. “Tối qua, tôi đã gặp Park Bom qua điện thoại, cô ấy đã khóc cả đêm bởi những bài báo trên các phương tiện truyền thông viết về quá khứ của cô ấy. Tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi chân thành vì đã khiến cô ấy lo lắng”, ông Yang chia sẻ.
 
Vy Vy