Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương

(Dân trí) - Trước khi ly hôn với Song Joong Ki, đường tình yêu của Song Hye Kyo cũng không may mắn. Cô từng hò hẹn với những đồng nghiệp trong làng giải trí nhưng rồi cuối cùng cũng không thể ở bên nhau.

Năm 2003, cô tham gia bộ phim “Một cho tất cả” đóng cặp cùng đàn anh Lee Byung Hun. Cặp đôi tạo nên một chuyện tình đẹp trên phim và không lâu sau khi bộ phim đóng máy, họ trở thành tình nhân thực sự ngoài đời. Song Hye Kyo khi đó là một nữ diễn viên đang lên, còn Lee Byung Heon đã là một ngôi sao kỳ cựu của làng giải trí. Mối tình của họ cũng được fan và truyền thông xứ Hàn ủng hộ.

Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương - 1

Song Hye Kyo từng hò hẹn với "đàn anh" Lee Byung Hun trong 1 năm.

Lee Byung Hun chia sẻ: “Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy”. Suốt một thời gian dài, họ trở thành tâm điểm của truyền thông, cặp đôi “hot” của làng giải trí xứ kim chi. Đám cưới cũng là điều mà cả hai nhiều lần đề cập trong những cuộc phỏng vấn. Tình yêu của một cô gái 22 tuổi lúc đó trong sáng, ngây thơ và dịu dàng, cũng không thiếu sự tôn thờ của một “đàn em” dành cho người “đàn anh” nhiều kinh nghiệm sống và kinh nghiệm trong nghề như Lee Byung Hun. Song, chỉ sau 1 năm, hai người tuyên bố chia tay.

Song Hye Kyo từng hé lộ nguyên nhân khiến cô và Lee Byung Hun không thể bên nhau là do sự đào hoa của nam diễn viên điển trai. Hiện, Lee Byung Hun đã lập gia đình và có một cậu con trai. Trước khi con trai chào đời, Lee Min Jung - vợ của Lee Byung Hun cũng từng đau đớn khi phát hiện chồng tán tỉnh một nữ đồng nghiệp kém tuổi. Sau sóng gió, Lee Byung Hun sống kín tiếng và trân trọng hôn nhân hơn.

Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương - 2

Song Hye Kyo và Hyun Bin công khai tình cảm sau bộ phim "Thế giới mà họ đang sống".

Tới năm 2008, khi hợp tác với Hyun Bin trong bộ phim “Thế giới mà họ đang sống”, Song Hye Kyo lại không thể thoát ra khỏi nhân vật. Dù bộ phim và cả diễn xuất của nữ diễn viên họ Song trong phim đều không được người hâm mộ đánh giá cao nhưng chuyện phim giả tình thật của Song Hye Kyo và Hyun Bin đã giúp bộ phim được truyền thông nhắc đến.

Rút kinh nghiệm từ mối quan hệ với Lee Byung Hun, Song Hye Kyo không chia sẻ khá nhiều về mối quan hệ với Hyun Bin. Cô cũng không để lộ những hình ảnh gặp gỡ Hyun Bin trên truyền thông. Cặp đôi thậm chí còn không xuất hiện bên nhau tại các sự kiện trong gần 2 năm yêu nhau. Hyun Bin từng chia sẻ sau những ngày bên nhau trên phim trường, anh và Song Hye Kyo đã quyết định dành thời gian tìm hiểu nhau hơn.

Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương - 3

Song Hye Kyo phải lòng Song Seung Hun khi tham gia "Trái tim mùa thu".

Sự kín đáo của Song Hye Kyo và Hyun Bin trong suốt thời gian yêu nhau khiến họ càng trở nên hấp dẫn với truyền thông và người hâm mộ trong nước. Áp lực quá lớn từ dư luận đã khiến họ quyết định chia tay sau hai năm bên nhau với lý do quá bận rộn phát triển sự nghiệp, không có thời gian vun đắp tình cảm. Cũng giống như mối tình với Lee Byung Hun, thông báo chia tay của Song Hye Kyo cũng khiến fan xôn xao.

Ngoài hai mối tình với Hyun Bin và Lee Byung Hun, Song Hye Kyo từng dính tin đồn tình cảm với những đồng nghiệp khác. Thời gian cô tham gia bộ phim “Trái tim mùa thu”, Song Hye Kyo đã có tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn Song Seung Hun nhưng mối tình này cũng diễn ra chóng vánh mà cả hai chưa bao giờ công bố với công chúng. Tiếp sau đó, cô lại phải lòng nam diễn viên Kim Min Jong khi cộng tác với anh trong “Guardian Angel” (Thiên Thần Hộ Mệnh). Sau khi phim kết thúc, Kim Min Jong công khai tình cảm dành cho Song Hye Kyo, cảm ơn cô giúp anh vượt qua vết thương lòng sau những đổ vỡ trong cuộc tình trước đó. Giải thích lý do không đến được với nhau, Kim Min Jong cho biết, họ không nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương - 4

Song Hye Kyo và Kim Min Jong

Bi (Rain) cũng là cái tên gắn với Song Hye Kyo khi bộ phim tâm lý tình cảm “Ngôi nhà hạnh phúc” được phát sóng vào năm 2004. Hình ảnh đôi tình nhân trẻ đáng yêu trong phim đã khiến fan ủng hộ hai người thành đôi ngoài đời. Cả hai từng bị phát hiện đeo đồng hồ đôi, xuất hiện tại nhiều nhà hàng đắt đỏ. Song, họ chưa từng công khai quan hệ. Theo một vài nguồn tin, hai người chia tay vì lịch trình bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Hiện tại, Bi (Rain) đang chung sống hạnh phúc bên “bà xã” Kim Tae Hee cùng cô con gái đầu lòng.

Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương - 5

Song Hye Kyo và Bi (Rain) đẹp đôi trong "Ngôi nhà hạnh phúc".

Song Joong Ki gặp Song Hye Kyo lần đầu tại buổi meeting bàn kế hoạch thực hiện bộ phim “Hậu duệ Mặt trời” vào năm 2015. Dù kém tuổi Song Hye Kyo nhưng Song Joong Ki đã phải lòng đàn chị. Sau bộ phim, họ đã hò hẹn bí mật cùng nhau nhưng không công bố rộng rãi với người hâm mộ. Ngay khi bộ phim đang lên sóng, Song Hye Kyo và Song Joong Ki thường xuyên bị bắt gặp mặc đồ đôi hoặc đi du lịch cùng nhau. Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện, cặp đôi đều dành cho nhau những cử chỉ rất ngọt ngào nhưng phải tới năm 2017, họ mới quyết định công khai tình cảm.

Tháng 10/2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã thông báo về đám cưới trong sự chúc phúc của đồng nghiệp và người hâm mộ. Những người chứng kiến bữa tiệc này đều kể rằng, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đã khóc suốt hôn lễ của họ. Những giọt nước mắt của hai vợ chồng Jong Ki và Hye Kyo đã khiến những người tham dự cũng nhòa lệ. Một năm sau kết hôn, cuộc sống vợ chồng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki rất ngọt ngào với những chuyến du lịch chỉ có hai người.

Song Hye Kyo: Tài sắc vẹn toàn nhưng tìm mãi không được “một nửa” yêu thương - 6

Song Hye Kyo và Song Joong Ki kết hôn được 2 năm.

Nhận xét về người bạn đời kém tuổi, Song Hye Kyo từng tự hào nói: “Anh ấy là người khiến tôi có thể mở lòng chia sẻ mọi thứ. Dù lớn tuổi hơn nhưng tôi còn phải học hỏi anh ấy rất nhiều”. Còn Song Joong Ki không ít lần khẳng định: “Song Hye Kyo là người phụ nữ tôi yêu, và tôi không bao giờ hối hận vì quyết định của mình”.

Năm 2018, Song Hye Kyo quay lại phim trường bộ phim “Encounter” và Song Joong Ki cũng ra nước ngoài đóng phim. Những chuyến công tác dài ngày xa cách khiến hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki rạn nứt. Trong bức thư gửi người hâm mộ, Song Hye Kyo giải thích, hôn nhân của cô và Song Joong Ki tan vỡ sau 2 năm vì sự bất đồng tính cách. Cô mong người hâm mộ tôn trọng quyết định của cô và chồng cũ lúc này.

Song Hye Kyo từng nói rằng, cái giá của một ngôi sao chính là sự mất tự do. Cuộc sống của cô và nhất là chuyện tình cảm luôn trở thành chủ đề “nóng” trên mặt báo. Như mọi phụ nữ khác, cô luôn khát khao tìm được một người đàn ông yêu thương, cảm thông và trân trọng cô. Song Hye Kyo từng hạnh phúc khi tìm được Song Joong Ki nhưng rồi sau 2 năm ngắn ngủi, tình yêu đẹp như ngôn tình của cặp đôi “Hậu duệ Mặt trời” tan vỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Mi Vân (tổng hợp)