Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị”

(Dân trí) - “Kiều nữ” sở hữu gương mặt “mộc” đẹp nhất xứ Hàn Song Hye Kyo chia sẻ với độc giả những dự định tương lai, kế hoạch phát triển sự nghiệp, và ước mơ xây dựng một gia đình nhỏ.

 
Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 1

 
Là một người hòa đồng

 

“Khi đang làm việc, tôi chỉ biết tập trung vào công việc nhưng đồng thời cũng rất hay quan tâm tới những người xung quanh. Tới trường quay, tôi thích chạy quanh hỏi thăm mọi người trước khi bắt tay vào công việc. Quan tâm tới người khác dường như là bản chất của tôi. Tôi cũng dễ dàng thu hẹp khoảng cách với những người xung quanh dù đó là lần gặp gỡ đầu tiên”.

 

Ghét phải làm người khác chờ đợi

 

“Điều tôi ghét nhất khi làm việc là khiến người khác phải đợi mình. Nếu vì một lý do nào đó phải tới trường quay muộn, tôi thường vò đầu bứt tai, ngại tiếp xúc với mọi người. Tôi có cảm giác mình thật xấu và có lỗi”.
 
Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 2

 

Chấp nhận những lời chỉ trích

 

“Thú thực, tôi cũng bị tổn thương khi đọc những bài báo phê phán lối diễn của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ, là một diễn viên, mình phải sẵn sàng đón nhận những sự đánh giá, dù đó là những lời khen hay tiếng chê. Khi hiểu được những hạn chế của mình, tôi luôn nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa.

 

Song, không phải lúc nào sự đánh giá của mọi người cũng đúng bởi không thể áp đặt nhưng tiêu chí đánh giá diễn xuất của tôi trong Ngôi nhà hạnh phúc với diễn xuất của tôi trong bộ phim World Within. Đó là hai nhân vật khác nhau, có tính cách, số phận khác nhau và đòi hỏi phải có cách diễn xuất khác nhau”.
 
Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 3

 

Quan điểm đối với những thất bại

 

“Tôi từng thất bại vài lần nhưng tôi không quá coi trọng điều đó. Khi còn nhỏ, tôi đã muốn nhanh chóng bước vào đời và khẳng định vị thế của mình. Còn giờ đây, tôi hi vọng mình có thể tiếp tục duy trì sự nổi tiếng. Vì là một diễn viên nên tôi luôn muốn mình được thật nhiều khán giả biết tới và yêu thích. Tôi cũng sắp bước sang tuổi 30 rồi”.

 

Ngưỡng mộ Natalie Portman

 

“Tôi thực sự ngưỡng mộ nữ diễn viên Natalie Portman. Cô ấy là một người cầu tiến, thú vị và sáng tạo trong công việc, từ đóng phim quảng cáo, diễn xuất trong video clip ca nhạc hay tham gia phim nhựa. Natalie Portman không bao giờ tham gia các bộ phim cổ trang. Đó là hình mẫu diễn viên mà tôi hướng tới”.
 
Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 4

 

Kế hoạch phát triển sự nghiệp tại nước ngoài

 

“Tôi đặt ra cho mình khá nhiều mục tiêu và một trong những mục tiêu lớn là phát triển sự nghiệp tại nước ngoài. Nền công nghiệp giải trí ở nước ngoài rất khác với nên công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc. Thị trường nước ngoài cũng có nhiều điểm thú vị. Tôi đã có vài buổi gặp gỡ và trao đổi với những nhà sản xuất của Hollywood rồi đấy”.

 

Kế hoạch sau năm 30 tuổi

 

“Thật khó nói trước tương lai. Giờ đây tôi chỉ muốn mình làm việc thật chăm chỉ. Nhưng sau này khi đã kết hôn thì gia đình sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với tôi. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ tôi đã nuôi dưỡng một mơ ước là có một gia đình nhỏ hạnh phúc với thật nhiều con. Sau khi kết hôn, tôi vẫn sẽ đóng phim nhưng gia đình phải là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc đó”.
 
Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 5


Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 6


Song Hye Kyo: “Cuộc sống càng khó khăn, càng thú vị” - 7

Song Hye Kyo trẻ trung trên tạp chí Nylon, số tháng 5/2009.

 

Mi Vân

Theo Asia