Sốc khi biết loạt phim “Fast and Furious” đã “đốt” hơn nửa tỉ đô la Mỹ

(Dân trí) - Ước tính, các cảnh hành động mãn nhãn trong series phim “Fast and Furious” đã gây ra thiệt hại khổng lồ lên tới 514 triệu đô la Mỹ.

“Fast and Furious” chứa rất nhiều cảnh đua xe hoành tráng
“Fast and Furious” chứa rất nhiều cảnh đua xe hoành tráng

Nhân dịp phần phim thứ tám của “Fast and Furious” đang cận kề ngày ra mắt khán giả toàn cầu, trang tin InsuretheGap.com đã dành thời gian thống kê lại toàn bộ những khoản thiệt hại từng xuất hiện trong series đình đám này.

Cụ thể, sau 13 giờ đồng hồ nghiên cứu tỉ mỉ, InsuretheGap.com đã tính toán được rằng mức độ thiệt hại trong các cảnh phim hiện đã lên tới con số 514 triệu đô la Mỹ.

Nhân vật phản diện Deckard Shaw đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn tốn kém
Nhân vật phản diện Deckard Shaw đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn tốn kém

Trong đó, nhân vật phản diện Deckard Shaw do Jason Statham thủ vai chính là hung thủ đã phá hoại tới hơn 150 triệu đô la Mỹ với nhiều vụ tai nạn xe hơi siêu khủng cũng như gây hư hại lớn cho hàng loạt toà cao ốc. Nhân vật chính của loạt phim, Dom (Vin Diesel thủ vai) tuy được ca tụng là anh hùng đường phố nhưng cũng đã “đốt” tới gần 69 triệu đô la Mỹ.

Bộ phim “Fast and Furious” luôn khiến người xem phải trầm trồ tán thưởng
Bộ phim “Fast and Furious” luôn khiến người xem phải trầm trồ tán thưởng

Điều đặc biệt là càng về sau này, mức độ “máu lửa” trong các cảnh phim “Fast and Furious” càng được nhân lên. Nếu trong những phần phim đầu tiên, con số thiệt hại ước tính chưa tới 20 triệu đô la Mỹ thì đến phần phim thứ 6, mức độ thiệt hại đã lên tới 200 triệu đô la Mỹ và chạm đỉnh ở phần 7 với gần 300 triệu đô la Mỹ.

Dĩ nhiên, càng “bạo chi” cho các cảnh quay hành động, “Fast and Furious” càng khiến các fan hâm mộ của đường đua tốc độ cảm thấy phấn khích. Và phần phim thứ 8 được ra mắt vào hôm 14/4 sắp tới đây hứa hẹn sẽ lại tiếp tục chiêu đãi khán giả một “bữa tiệc thị giác” khó quên.

Dung Nhi

Theo BI