Sở Văn hoá Thông tin TPHCM:

Sẽ xử lý Nguyễn Hồng Nhung, Minh Nhí, Ngọc Huyền

Thời gian gần đây, công chúng trong nước khá quan tâm đến 3 trường hợp: NSƯT Ngọc Huyền, <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/2005/8/71989.vip">nghệ sĩ Minh Nhí </a>và ca sĩ <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2005/8/72194.vip">Nguyễn Hồng Nhung</a>. Mỗi trường hợp đều có tính chất khác nhau, nhưng đều là những sai phạm phải xử lý nghiêm khắc.

Nghệ sĩ Minh Nhí – cán bộ của Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, sau khi xin phép đi du lịch sang Mỹ 1 tháng nhưng rồi tự ý ở lại Mỹ 11 tháng để biểu diễn; ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cũng đi du lịch sang Mỹ biểu diễn và có những việc làm phương hại đến hình ảnh của nghệ sĩ Việt Nam; còn sai phạm của NSƯT Ngọc Huyền thì đặc biệt hơn khi cô tham gia hát trong chương trình Hành trình 30 năm của Trung tâm băng đĩa ASIA ở Mỹ có nội dung xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4/1975 của đất nước Việt Nam – nơi mà cô được sinh ra, lớn lên có được tên tuổi trong làng sân khấu và được công chúng yêu mến…

 

Với 3 nghệ sĩ này, các cơ quan quản lý văn hóa, nghệ thuật của TPHCM và Trung ương đã có những biện pháp xử lý ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và bà Nguyễn Thế Thanh – Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM…

 

* Ông Lê Ngọc Cường: Chúng tôi đang chờ đề xuất xử lý 3 trường hợp này của Sở VHTT TPHCM. Khi nào có đề xuất xử lý cụ thể của Sở VHTT TPHCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ họp với Bộ VHTT xem xét và tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hướng xử lý cụ thể cho từng trường hợp. Chúng tôi phải tìm hiểu nguyên nhân, động cơ nào dẫn đến sự việc đáng tiếc như thế để xử lý cho có tình, có lý, vừa đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, vừa giữ được cái tình nghệ sĩ.

 

* Bà Nguyễn Thế Thanh: Với ba nghệ sĩ này, mỗi người đều có những sai phạm khác nhau. Trường hợp của nghệ sĩ Minh Nhí, chúng tôi đã có những buổi làm việc, họp bàn với các ngành chức năng và đã báo cáo trình UBND TPHCM, Bộ VHTT xem xét, giải quyết. Nghệ sĩ Minh Nhí đã thừa nhận mình vi phạm Pháp lệnh Cán bộ công chức và đáng bị kỷ luật nghiêm khắc, nhưng Minh Nhí cũng tha thiết được phép tiếp tục biểu diễn phục vụ công chúng. Nếu phạt Minh Nhí không được biểu diễn 6 tháng, tính từ tháng 3 khi Minh Nhí về nước và trình báo với Sở VHTT thì đến tháng 9/2005, Minh Nhí sẽ được phép biểu diễn trở lại. Nhưng sự việc đang chờ ý kiến của UBND TPHCM và Bộ VHTT.

 

Về trường hợp của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Qua các phương tiện thông tin, chúng tôi được biết sau khi đi du lịch sang Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung đã có những hành động vi phạm QĐ 47 của Bộ VHTT về hoạt động biểu diễn. Trước đây, Nguyễn Hồng Nhung từng có xì-căng-đan về hình ảnh sex, và tôi đã từng phát biểu trên báo chí là hãy có lòng bao dung để Nguyễn Hồng Nhung sống và làm việc trở lại tốt hơn. Nhưng với những việc làm lần này của Nguyễn Hồng Nhung thì rõ ràng cô ấy đã cố tình sai trái.

 

Trường hợp của NSƯT Ngọc Huyền có tính chất nghiêm trọng hơn. Hiện nay, Sở VHTT TPHCM đang soạn thảo công văn gởi các cấp lãnh đạo của thành phố và trung ương xem xét, xử lý như: tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, cấm biểu diễn một thời gian trong những không gian khác nhau (như sân khấu, băng đĩa, truyền hình…)…

 

Theo Đỗ Hạnh

Sài Gòn Giải Phóng