Scarlett Johansson đệ đơn ly dị chồng và đòi quyền nuôi con

(Dân trí) - Nữ diễn viên bốc lửa Scarlett Johansson đã đệ đơn ly dị với người chồng thứ hai - Romain Dauriac và muốn giành quyền nuôi cô con gái 3 tuổi, Rose, sau vài tuần thông tin này được đồn thổi trên một số trang báo của nước Mỹ.

Scarlett Johansson đệ đơn ly dị chồng sau 3 năm chung sống

Thông tin về việc ngôi sao Hollywood - Scarlett Johansson đệ đơn ly dị chồng đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông từ vài tuần nay nhưng cả hai người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Mói đây, tờ Page Six đã khẳng định, Scarlett Johansson chắc chắn đã đệ đơn ly dị chồng lên tòa án với mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai với một người đàn ông người Pháp - Romain Dauriac sau gần 4 năm chung sống.


Scarlett Johansson đã đệ đơn ly dị chồng - Romain Dauriac sau 3 năm kết hôn.

Scarlett Johansson đã đệ đơn ly dị chồng - Romain Dauriac sau 3 năm kết hôn.

Luật sư đại diện cho Scarlett trong vụ ly dị này là Judith Poller đã thay mặt cô nộp đơn lên tòa án và luật sư đại diện cho Dauriac là Harold Mayerson. Một số nguồn tin cho hay, quyết định chia tay của hai người sẽ dẫn tới việc tranh giành quyền nuôi cô con gái chung duy nhất của họ, bé Rose (3 tuổi).

Theo luật sư của Romain Dauriac, anh muốn chuyển về Pháp sinh sống cùng con gái trong khi Scarlett không muốn con gái phải sống xa mình và di chuyển quá nhiều. Johansson và Dauriac bắt đầu hò hẹn từ năm 2012 và làm đám cưới vào tháng 10/2014 sau khi cô con gái Rose của họ chào đời. Romain Dauriac là người chồng thứ hai của Scarlett bởi trước đó cô từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Ryan Reynolds. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 năm sau đám cưới bí mật.


Tham dự lễ trao giải Oscar năm 2017, Scarlett không còn đeo nhẫn cưới trên tay.

Tham dự lễ trao giải Oscar năm 2017, Scarlett không còn đeo nhẫn cưới trên tay.

Tháng 1 vừa rồi, tham dự một số sự kiện, Scarlett không còn đeo nhẫn cưới trên tay. Và theo tờ UsWeekly, nữ diễn viên tóc vàng và chồng đã không còn sống chung từ mùa hè năm 2016. Sau khi ly thân, Scarlett và Romain muốn thống nhất việc cùng giám hộ cô con gái Rose, và theo đó, cô bé sẽ sống một tuần với bố và một tuần sau đó với mẹ. Tuy nhiên, gần đây do công việc bận rộn, Scarlett muốn thay đổi thỏa thuận này. Cô đề xuất bé Rose sẽ ở với cô 3 ngày trong tuần và 2 ngày tiếp theo đó là ở với bố. “Đứa trẻ bị ném đi ném lại”, một nguồn tin kể với tờ Page Six. Đề xuất của Scarlett khiến Dauriac không hài lòng và cảm thấy việc này là quá đáng với con gái của họ.


Scarlett từng hò hẹn với nam diễn viên Sean Penn sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Ryan Reynolds.

Scarlett từng hò hẹn với nam diễn viên Sean Penn sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Ryan Reynolds.

Còn nhớ, vào tháng trước, trả lời phỏng vấn của tờ Playboy, ngôi sao tóc vàng còn tâm sự về cuộc hôn nhân của cô và việc làm mẹ cũng như định cư tại New York giống như một sự chuyển biến mạnh mẽ với cuộc đời cô. Cô say sưa kể về cô con gái 3 tuổi và thú nhận công việc khiến cô phải di chuyển nhiều như thế nào.

“Tôi tin rằng, kết hôn là điều vô cùng lãng mạn. Đó là một ý tưởng tuyệt đẹp. Tôi không nghĩ việc sống một mình là thuận theo tự nhiên. Kết hôn khác xa với việc không kết hôn và bất kỳ ai nói với bạn rằng, nó giống như thì chắc chắn họ đang nói dối. Nó làm thay đổi nhiều thứ. Đó là một trách nhiệm đẹp nhưng chắc chắn nó đòi hỏi trách nhiệm”, cô nói với Playboy.

Trong số những người đàn ông từng bước qua cuộc đời Scarlett còn có nam diễn viên đáng tuổi cha cô - Sean Penn, nam diễn viên Josh Hartnett - bạn diễn của cô trong bộ phim The Black Dahlia.


Scarlett từng kết hôn 2 năm với Ryan Reynolds.

Scarlett từng kết hôn 2 năm với Ryan Reynolds.


Josh Hartnett và Scarlett từng hò hẹn thời gian ngắn khi cùng hợp tác trong bộ phim The Black Dahlia.

Josh Hartnett và Scarlett từng hò hẹn thời gian ngắn khi cùng hợp tác trong bộ phim "The Black Dahlia".

Mi Vân
Theo DM