Sau gần hai tháng khỏi Covid-19, Minh Tú vẫn đang phải điều trị di chứng

Phương Nhung

(Dân trí) - Minh Tú cho biết, sau khi khỏi Covid-19, sức khỏe của cô có phần suy giảm. Hiện tại, cô vẫn đang rụng tóc, hay quên, dễ bực tức...

Siêu mẫu Minh Tú hiện đang có chuyến đi Mỹ. Nói về lý do của chuyến đi lần này, Minh Tú thú nhận, một phần là sau khi khỏi Covid-19, sức khỏe cô có phần suy giảm.

Hơn nữa, cô cảm thấy bản thân đang có những suy nghĩ, cảm giác về sự thay đổi, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Minh Tú khẳng định, hiện cô vẫn đang điều trị hậu Covid-19.

Sau gần hai tháng khỏi Covid-19, Minh Tú vẫn đang phải điều trị di chứng - 1

Minh Tú đi Mỹ để cân bằng tinh thần hậu Covid-19 (Ảnh: Minh Tú).

"Giai đoạn vừa qua Minh Tú đã gặp bác sĩ để tư vấn sức khỏe và có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Sau một thời gian điều trị, Tú cảm thấy bắt đầu ăn ngon, ngủ sâu hơn, tóc vẫn rụng nhưng ít đi.

Về mặt tinh thần, Minh Tú vẫn rất hỗn loạn trong suy nghĩ, dễ khó chịu, bực tức và hay quên. Sau khi khỏi bệnh, sức khỏe của Tú không được như ngày xưa. Tú suy nghĩ rất nhiều, luôn tìm kiếm câu hỏi: "Mình có hạnh phúc không". Thú thực về tiền tài, sự nghiệp, tình duyên…, Minh Tú đều không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Minh Tú cứ buồn, lạc lõng, cảm thấy mất đi chính mình", Minh Tú bày tỏ.

Đầu tháng 1/2022, Minh Tú mắc Covid-19. Thời gian đầu sau khi khỏi bệnh, cô khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ bản thân bị trầm cảm nhẹ.

Cô thường mất ngủ và giật mình dậy lúc 3-4h sáng, dù rất buồn ngủ nhưng cô khó ngủ vì đầu đau nhức kinh khủng.

"Tôi dùng từ "kinh khủng" vì tôi nghĩ nó diễn tả được cảm giác của tôi lúc đấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể tôi trì trệ và yếu ớt như vậy. Từng hơi thở nặng nề và hơi có phần khó khăn. Tôi thậm chí không thể nói chuyện kiểu nhanh nữa vì hụt hơi, không đủ hơi để có thể tranh luận hay có một cuộc hội thoại dài", Minh Tú kể.

Ngoài ra, cô còn chịu ảnh hưởng hậu điều trị Covid-19 là hay quên, thị lực yếu, không tập trung, lạnh người, buồn nôn, khó chịu...

Sau gần hai tháng khỏi Covid-19, Minh Tú vẫn đang phải điều trị di chứng - 2

Sau chuyến đi, Minh Tú hi vọng sẽ có thật nhiều năng lượng để trở về và tiếp tục các công việc của mình (Ảnh: Minh Tú).

Với Minh Tú, chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi sau hơn hai năm ở Việt Nam vì dịch, mà còn là cơ hội để cô làm mới bản thân, tìm đến sự cân bằng cuộc sống và lắng nghe chính mình nhiều hơn.

Cũng vì xác định rõ mục tiêu chuyến đi, nên Minh Tú tiết lộ, cô chỉ đi một mình, không có người yêu đi cùng và sẽ không lên trước bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.

Điều này ngược lại với tác phong làm việc và thói quen thường ngày của siêu mẫu là thích lập kế hoạch bài bản, cụ thể. 

Minh Tú dự định sẽ ở Mỹ trong 3 tuần, cô chỉ liên lạc với một số người bạn tại đây và sẽ dành thời gian vui chơi, thăm thú các địa điểm nổi tiếng, tạm gác lại hết mọi vướng bận công việc.

Sau hai năm kể từ khi từ Bali trở về, Minh Tú mới lại có chuyến đi xuất ngoại, cô nàng không giấu được sự hào hứng với những trải nghiệm của mình.

Minh Tú khám phá phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở xứ cờ hoa. Cô đã lần lượt ghé thăm hai công viên quốc gia là Yosemite National Park, Sequoia & Kings Canyon National Park, đi chơi ở Death Valley - thung lũng Chết, tham gia học cách cưỡi ngựa...

Sau chuyến đi, Minh Tú hi vọng sẽ có thật nhiều năng lượng để trở về và tiếp tục các công việc. Chuyến đi Mỹ lần này nằm trong những mục tiêu mà Minh Tú muốn thực hiện trước năm 30 tuổi nhưng do dịch bệnh và nhiều công việc khiến kế hoạch mãi đến hôm nay mới đạt được.