Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng”

(Dân trí) - “Vắng Quang Hải, không cần nao núng chuyện Huy chương Vàng. Hãy nhìn cách Argentina với dàn sao lệ thuộc vào Messi và Bồ Đào Nha với những cầu thủ giỏi vừa phải nhưng hiểu cách khai thác và sống thiếu Ronaldo để thấy điều nào tốt hơn nếu muốn chạm vào vinh quang”, Hoàng Bách bày tỏ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức thông báo về tình trạng chấn thương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau trận đấu với U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Theo kết quả chụp phim chấn thương của tiền vệ Quang Hải tại bệnh viện ở Manila (Philippines) mà các bác sĩ U22 Việt Nam cung cấp thì Quang Hải đã bị rách cơ, chắc chắn phải nghỉ trận gặp Thái Lan.

Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng” - 1

Quang Hải dính chấn thương sau trận đấu với U22 Singapore (Ảnh: Hà Nguyên - từ Manila).

Về thời gian hồi phục, bác sĩ U22 Việt Nam chưa có thông báo cụ thể, tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất, Quang Hải có thể phải vắng mặt ở SEA Games những trận còn lại nếu như thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo vào bán kết.

Trên Instagram, tiền vệ 22 tuổi “trấn an” dư luận bằng dòng trạng thái lạc quan: “Ngồi xíu cho đỡ mệt thôi mà”. Dòng trạng thái của Quang Hải nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Thông tin này gây “sốc” với không ít người hâm mộ Việt Nam bởi Quang Hải là cầu thủ có vai trò rất quan trọng, thậm chí được thầy Park kỳ vọng lớn nhất cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30.

Nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khoẻ của Quang Hải và động viên cả đội tuyển.

Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng” - 2

Ca sĩ Minh Quân lo lắng cho sức khoẻ của Quang Hải và gửi lời chúc tới toàn đội.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân viết: “Lo lắng vô cùng khi thấy em ý nằm sân và được chẩn đoán dính chấn thương cơ... Cầu Trời khấn Phật xin cho sức khoẻ của em ý không gặp vẫn đề gì nghiêm trọng, mau mau bình phục và tiếp tục ra sân. Nguyện cầu cho đội tuyển bóng đá cùng ban huấn luyện sức khoẻ dồi dào, mãnh liệt để diệt tan mọi đối thủ ngáng đường. Mau khoẻ trở lại để chiến đấu quật cường em nhé! P/s: Cả nhà cùng gửi lời chúc tốt đẹp tới Hải và toàn bộ đội tuyển nha!”.

Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng” - 3

Nhạc sĩ Tú Dưa thẳng thắn nhìn nhận và cho rằng, chấn thương của Quang Hải sẽ lâu khỏi.

Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng” - 4

BTV Quang Minh lạc quan hơn khi đưa ra lời bình luận: “Sẽ ổn thôi em”.

Trong khi đó, ca sĩ Hoàng Bách - một trong những sao Việt dành tình yêu lớn cho thể thao nước nhà khích lệ động viên tinh thần của toàn đội và khẳng khái tin rằng: “Vắng Quang Hải, không cần nao núng chuyện Huy chương Vàng”. 

Nam ca sĩ phân tích lý do anh đưa ra lời khẳng định chắc nịch này: “Quang Hải quan trọng với tất cả các đội bóng mà cậu có mặt, điều này không cần bàn cãi.

Nhưng Hải đã quá tải, chúng ta phải chấp nhận chuyện đó, và cũng không cần quá lo lắng cho chiến dịch săn Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games, thứ “bùa mê” đối với tất cả các nền bóng đá trong khu vực.

Chúng ta đã toàn thắng trong một bảng đấu khắc nghiệt, điều kiện thi đấu khắc nghiệt, lịch khắc nghiệt và những hoàn cảnh ngẫu nhiên khắc nghiệt. Nhưng chúng ta đã chiến thắng với những đội hình lạ lẫm, cách chơi lạ lẫm qua từng trận, từng thời điểm và trong đó, Quang Hải dù đá vẫn tốt, nhưng có lẽ, ai cũng nhận ra rằng Hải không nhất thiết lúc nào cũng phải mang trọng trách”.

Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng” - 5

Nam ca sĩ "trấn an" dư luận, không cần quá lo lắng cho chiến dịch săn Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games. Anh tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ "làm nên chuyện".

Nam ca sĩ tin rằng, HLV Park Hang Seo chắc đã nhận ra, cậu học trò ưu tú nhất mà mình có cần được nghỉ ngơi. “Dù cậu ấy có hay, có khoẻ, có khao khát cỡ nào cũng cần nghỉ ngơi sau 2 năm liên tục thi đấu như một cái máy được lập trình. Ông đã chuẩn bị cho điều đó. 

Chấn thương là điều không ai mong muốn, nhưng trong hoàn cảnh này, ít nhất với tôi, việc Quang Hải được nghỉ ngơi là cần thiết hơn cho em và cho cả bóng đá Việt Nam”.

Hoàng Bách một lần nữa nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ đoạt Huy chương Vàng mà không có Quang Hải trên sân.

Cách chúng ta chơi trong tất cả các trận toàn thắng là cách chơi của một đội bóng với một đội ngũ đẳng cấp và một HLV hiểu trận đấu, hiểu cầu thủ của mình. Dù cho các trận đấu có kết quả cách biệt thế nào, chúng ta đã làm cho tất cả các HLV đối thủ phải thừa nhận, Việt Nam mạnh hơn.

Chắc chắn, thiếu Hải là thiệt thòi, nhưng chúng ta đã chơi trong phần lớn thời gian với Singapore hôm qua với kiểu dền dứ nhưng chắc chắn, điềm tĩnh mà nguy hiểm. Nó gợi nhớ đến các đội tuyển Ý hoặc Đức trong các thời kỳ hoàng kim của họ gần đây.

Có lẽ đã thiếu đi một chút cá tính, một chút sáng tạo và bùng nổ, nhưng đây lại là cơ hội để triển khai một lối đá khác nữa. Và chúng ta đã làm được trong trận đấu khó khăn đó”.

Sao Việt: “Vắng Quang Hải, không cần quá lo lắng” - 6

“Thiếu Hải, không việc gì phải lo!

Không nói nhiều, Việt Nam vô địch!”, Hoàng Bách bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh đó, Hoàng Bách cũng cho rằng, toàn đội phải “nâng cao cảnh giác” trước các đối thủ: “Mỗi đối thủ đều tiềm tàng nguy hiểm, Thái Lan ngày mai vẫn là một đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ hàng đầu của một nền bóng đá hàng đầu khu vực. Con gà tức nhau tiếng gáy, hãy nhớ đến thái độ thi đấu của tất cả các đội bóng khác trong khu vực, từ các giải U đến các đội tuyển quốc gia. Dù có là giao hữu, cũng luôn thừa quyết liệt và đôi khi xấu xí.

Chúng ta chắc chắn hiểu, đây không hề là trận đấu dễ dàng”.

Và cuối cùng, Hoàng Bách khơi dậy niềm tin cho những người hâm mộ đang “sốc” vì chấn thương của Quang Hải: “Nhưng hãy nhớ, chúng ta không thể chỉ dựa vào một ngôi sao, chúng ta đang có một dàn cầu thủ với đẳng cấp chơi bóng tương đương nhau và ở hàng đầu khu vực. Hãy nhìn cách Argentina với một dàn sao lệ thuộc vào Messi và Bồ Đào Nha với những cầu thủ giỏi vừa phải nhưng hiểu cách khai thác và sống thiếu Ronaldo để thấy điều nào tốt hơn nếu muốn chạm vào vinh quang sau cùng.

Chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp và là người chiến thắng cuối cùng. Sẽ không có bất ngờ nào cả, những người xứng đáng nhất sẽ đăng quang và đó cũng là món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho Hải.

Thiếu Hải, không việc gì phải lo!

Không nói nhiều, Việt Nam vô địch!”

Phương Nhung