Sao và những “cảnh nghèo” do tự mình chuốc lấy

(Dân trí) - Do thói quen chi tiêu thiếu hợp lý cộng với vô số nhu cầu xa xỉ hơn người, nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí đã bất ngờ lâm vào tình cảnh khánh kiệt khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng.

Đầu năm nay, Johnny Depp đã đâm đơn kiện đòi 25 triệu đô la Mỹ từ công ty quản lý cũ vì đã khiến cho nam tài tử bị thất thoát hàng chục triệu đô la Mỹ. Thậm chí, Johnny Depp còn phải thanh lý một số lượng lớn tài sản để giải quyết các rắc rối tài chính. Tuy nhiên, The Management Group, công ty quản lý tài chính cũ của Johnny Depp lại khẳng định rằng chính thói chi tiêu thiếu trách nhiệm, trác táng của chàng “cướp biển” mới là nguyên nhân gây ra cơ sự này. Cụ thể, Johnny Depp thường tiêu tốn tới 2 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, dành 18 triệu đô la Mỹ cho một chiếc du thuyền và 75 triệu đô la Mỹ để mua nhà trên khắp thế giới cùng vô vàn khoản “vung tay quá trán” khác.
Đầu năm nay, Johnny Depp đã đâm đơn kiện đòi 25 triệu đô la Mỹ từ công ty quản lý cũ vì đã khiến cho nam tài tử bị thất thoát hàng chục triệu đô la Mỹ. Thậm chí, Johnny Depp còn phải thanh lý một số lượng lớn tài sản để giải quyết các rắc rối tài chính. Tuy nhiên, The Management Group, công ty quản lý tài chính cũ của Johnny Depp lại khẳng định rằng chính thói chi tiêu thiếu trách nhiệm, trác táng của chàng “cướp biển” mới là nguyên nhân gây ra cơ sự này. Cụ thể, Johnny Depp thường tiêu tốn tới 2 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, dành 18 triệu đô la Mỹ cho một chiếc du thuyền và 75 triệu đô la Mỹ để mua nhà trên khắp thế giới cùng vô vàn khoản “vung tay quá trán” khác.
Hồi năm 2012, Charlie Sheen từng hào phóng cho cô bạn Lindsay Lohan vay tiền nhưng kể từ khi công khai chuyện nhiễm HIV, danh tiếng cũng như tiền bạc của nam tài tử đã sa sút không phanh. Sheen từng bị kiện đòi 288.000 đô la Mỹ và còn bị cáo buộc nợ nần lên tới gần 1 triệu đô la Mỹ. Đến tháng 3/2016, Sheen đã phải xin cắt giảm tiền trợ cấp nuôi con cho hai người vợ cũ Denise Richards và Brooke Mueller vì thu nhập của nam tài tử này đã giảm từ 613.000 đô la Mỹ Mỹ xuống còn 87.000 đô la Mỹ mỗi tháng.
Hồi năm 2012, Charlie Sheen từng hào phóng cho cô bạn Lindsay Lohan vay tiền nhưng kể từ khi công khai chuyện nhiễm HIV, danh tiếng cũng như tiền bạc của nam tài tử đã sa sút không phanh. Sheen từng bị kiện đòi 288.000 đô la Mỹ và còn bị cáo buộc nợ nần lên tới gần 1 triệu đô la Mỹ. Đến tháng 3/2016, Sheen đã phải xin cắt giảm tiền trợ cấp nuôi con cho hai người vợ cũ Denise Richards và Brooke Mueller vì thu nhập của nam tài tử này đã giảm từ 613.000 đô la Mỹ Mỹ xuống còn 87.000 đô la Mỹ mỗi tháng.
Hồi năm 2009, Pamela Anderson đã nợ nần hơn 1 triệu đô la Mỹ do chuyện cơi nới nhà cửa và chậm trả tiền thuế. Đến năm 2012, “quả bom sex” một thời lại tiếp tục nợ hơn 370.000 đô la Mỹ tiền thuế. Tuy nhiên, điều may mắn là Anderson cũng tự nhận thức được sai lầm và khá biết ăn năn hối lỗi.
Hồi năm 2009, Pamela Anderson đã nợ nần hơn 1 triệu đô la Mỹ do chuyện cơi nới nhà cửa và chậm trả tiền thuế. Đến năm 2012, “quả bom sex” một thời lại tiếp tục nợ hơn 370.000 đô la Mỹ tiền thuế. Tuy nhiên, điều may mắn là Anderson cũng tự nhận thức được sai lầm và khá biết ăn năn hối lỗi.
Nicolas Cage từng đâm đơn kiện cố vấn tài chính của mình, Samuel J. Levin với cáo buộc biển thủ tiền bạc và khiến Cage lâm vào cảnh lao đao. Để đáp trả, Levin đã công bố bảng chi tiêu tố thói quen “ném tiền qua cửa sổ” của Cage. Cụ thể, nam tài tử đã mua tới 15 ngôi nhà trên khắp thế giới, 12 món trang sức đắt tiền, 47 món đồ nghệ thuật, 22 xế hộp, 4 du thuyền, một hòn đảo riêng, một chuyên cơ cùng hàng loạt món đồ khó hiểu như sọ khủng long trị giá 276.000 đô la Mỹ và bộ sưu tập truyện tranh trị giá 1.5 triệu đô la Mỹ.
Nicolas Cage từng đâm đơn kiện cố vấn tài chính của mình, Samuel J. Levin với cáo buộc biển thủ tiền bạc và khiến Cage lâm vào cảnh lao đao. Để đáp trả, Levin đã công bố bảng chi tiêu tố thói quen “ném tiền qua cửa sổ” của Cage. Cụ thể, nam tài tử đã mua tới 15 ngôi nhà trên khắp thế giới, 12 món trang sức đắt tiền, 47 món đồ nghệ thuật, 22 xế hộp, 4 du thuyền, một hòn đảo riêng, một chuyên cơ cùng hàng loạt món đồ khó hiểu như sọ khủng long trị giá 276.000 đô la Mỹ và bộ sưu tập truyện tranh trị giá 1.5 triệu đô la Mỹ.

Dung Nhi

Theo NK