Sao khiêu vũ thế giới rời khỏi Việt Nam

(Dân trí) - Sau gần một tuần cùng tham gia vào chương trình “Thử Thách Cũng Bước Nhảy - So You Think You Can Dance”, ngày 15/10, 4 vị khách mời đặc biệt đã nói lời tạm biệt Việt Nam để trở về với lịch trình làm việc của mình.

Phải nói rằng sự góp mặt của những vị khách mời nổi tiếng thế giới ở tuần tranh tài đầu đã mang lại sức hút rất lớn cho chương trình. Ba vũ công  Melanie, Alex và Marko đã đem đến cho khán giả những màn biểu diễn đẳng cấp và ấn tượng. Họ như làm bùng nổ sân khấu Thử thách cùng bước nhảy cuối tuần vừa rồi. Lần đầu tiên, những tiết mục nhảy/múa được cổ vũ một cách nhiệt tình và nồng nhiệt như vậy. Cả các thí sinh của vòng chung kết cũng không giấu nổi bất ngờ vì lần đầu thật sự trở thành trung tâm của sân khấu và nhận được sự tán thưởng của nhiều khán giả.

Marko thử món sầu riêng
Marko thử món sầu riêng

Chỉ mới gần một tuần nhưng sự có mặt của của các vị khách mời đến từ Mỹ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ Việt Nam, mà hơn hết chính là những thí sinh của vòng chung kết cuộc thi. Nhà sản xuất Jeff Thacker đã góp ý rất nhiều cho các thí sinh cũng như ê-kip thực hiện chương trình để tạo ra những liveshow đạt chất lượng, đẹp mắt và thu hút người xem. Còn ba vũ công nổi tiếng Alex Wong, Melanie Moore và Marko đã trở thành thần tượng mới của các bạn trẻ. Dường như, mỗi động tác mà họ biểu diễn trên sân khấu đều nhận được sự tán thưởng của người xem.

Tuy chỉ đến Việt Nam trong một thời gian ngắn nhưng các khách mời đã có những kỉ niệm rất tuyệt vời về Thử thách cùng bước nhảy cũng như về đất nước Việt Nam. Đó là những buổi tập luyện đầy vui nhộn với các thí sinh; những buổi dạo phố Sài Gòn trong trên xe máy hay việc thưởng thức các món ăn Việt Nam như sầu riêng, chân gà nướng, hải sản, món Huế...

Melanie cũng tỏ ra thích thú với món ăn này
Melanie cũng tỏ ra thích thú với món ăn này

Sau đêm công bố kết quả ngày 14/10, Jeff cũng đã bày tỏ những tình cảm đặc biệt dành cho các thí sinh. Ông rất vui mừng khi nhìn thấy được những tài năng nhảy múa của Việt Nam, ông nhắn nhủ với thí sinh hãy lao động hết mình để có thể phục vụ cho khán giả một cách tốt nhất. Ba vũ công nước ngoài thì đặc biệt rất thích sự vui vẻ và hài hước của các thí sinh, họ đã có khoảng thời gian thật sự đáng nhớ khi tham gia chương trình. Một kỉ niệm không thể nào quên là tiết mục khởi động với nền nhạc Gangnam Style của Alex, Melanie, Marko và 20 vũ công của chương trình tạo sự thoải mái trước khi bước vào tập luyện.

Alex cảm thấy khoảng thời gian vừa qua tại Việt Nam là một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên, những người bạn Việt Nam rất gần gũi và dễ mến. Riêng Marko rất yêu thích các món ăn của Việt Nam. Ngoài ra các thí sinh làm anh rất ấn tượng và ngạc nhiên. Melanie nhận xét người Việt Nam rất mến khách, hòa đồng và thân thiện, luôn luôn tươi cười với mọi người. Cả bốn khách mời đều rất mong muốn trở lại đây một lần nữa để có cơ hội khám phá nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam và chắc chắn khoảng thời gian đó sẽ không xa.

Cả đoàn tranh thủ đi mua sắm tại TPHCM
Cả đoàn tranh thủ đi mua sắm tại TPHCM
Cả đoàn tranh thủ đi mua sắm tại TPHCM

Vẫy tay chào tạm biệt khán giả Việt Nam
Vẫy tay chào tạm biệt khán giả Việt Nam
Vẫy tay chào tạm biệt khán giả Việt Nam

4 thành viên của
4 thành viên của
4 thành viên của
4 thành viên của
4 thành viên của So you think you can dance đã có những ấn rất tốt về Việt Nam.

Bình Yên