Sài Gòn tuần này... có gì hay?

(Dân trí) - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, khắp mọi nẻo đường đang được hoàn chỉnh những công đoạn cuối cùng cho việc trang hoàng lộng lẫy. Người dân cũng đang háo hức để cùng hòa vào những ngày xuân mới. Cùng Dân trí điểm qua những điểm giải trí ở Sài Gòn tuần này nhé!

Đi đâu…

Tết Ất Mùi chỉ còn cách thời điểm hiện tại khoảng hơn một tuần, vì vậy Sài Gòn đang được gấp rút hoàn thành các công đoạn trang hoàng phục vụ cho việc tham quan thưởng lãm của người dân. Một trong những điều luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng mỗi năm chính là Đường Hoa. Năm nay, do khu vực đường Nguyễn Huệ có công trình nên đã được chuyển sang đường Hàm Nghi. Hiện tại, tuyến đường này đã bắt đầu hạn chế giao thông để tiến hành cho việc trang trí, sắp đặt.

Tuy vậy, người dân vẫn có thể tụ tập cà phê bệt ở khu vực quen thuộc tại công viên trung tâm 30/4 đối diện nhà thơ Đức Bà. Các công viên 23/9 (Q.1), Gia Định (Gò Vấp), Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), Lê Thị Riêng (Q.10)… cũng đang nhộn nhịp với các hoạt động chuẩn bị cho Tết và mua sắm. Như thường lệ, góc ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) vẫn tiếp tục diễn ra chợ đêm cuối tuần với các mặt hàng lưu niệm độc đáo. Trong khi đó, khu chợ đêm Bà Chiểu (Bình Thạnh) và Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) lại càng rộn ràng hơn với không khí Tết đang cận kề.

Phố thư pháp ở hội xuân thu hút đông đảo khách tham quan
Phố thư pháp ở hội xuân thu hút đông đảo khách tham quan

Một trong những địa điểm ngay trung tâm thành phố luôn có những hoạt động ý nghĩa trong ngày Tết là Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Năm nay, chương trình văn nghệ mừng xuân miễn phí dành cho các sinh viên xa nhà, không về quê ăn Tết sẽ được tổ chức vào tối nay 7/2 tại sân 4A với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, Giang Hồng Ngọc, Ngô Kiến Huy, Khánh Ngọc, Bee T... Cùng ở địa điểm này, sáng ngày chủ nhật 8/2, giải bắn cung mừng xuân Ất Mùi cũng sẽ được diễn ra.

Lựa chọn khác cho những bạn trẻ xa nhà muốn cảm nhận không khí Tết gần hơn chính là câu lạc bộ văn hóa, thể thao Nguyễn Du (Q.1), nơi đang diễn ra sự kiện “Phố chúc xuân Tinh hoa Việt” từ nay đến hết ngày 18/2 vào các buổi tối. Trong đó, có 15 gian phố chúc xuân gồm nhiều hoạt động thú vị như: triển lãm thư họa, viết thư pháp, tranh Tết, đờn ca tài tử… và 12 gian hàng bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ... do các cơ sở từ thiện sản xuất.

Xem gì…

Tính đến thời điểm này, phim Tết đang “tấn công” mạnh mẽ khắp hệ thống các rạp phim của TPHCM với nhiều bộ phim mói ra mắt phục phụ khán giả trong dịp này. Trong đó, những cái tên gây chú ý như Siêu nhân X, Ngày nảy ngày nay, Trúng số,… đã bắt đầu công chiếu những suất đầu tiên. Hầu hết, nội dung các phim đều tập trung vào những câu chuyện hài hước phù hợp với không khí Tết.

Với những khán giả yêu kịch, các vở mới sau thời gian hoàn chỉnh đã được các sân khấu chính thức công diễn như Tứ quý kỳ phùng, Cướp dâu, Tình yêu không thiên đường (Idecaf), Tầng 13, Oan hồn truyện, Kim sinh thủy (Hồng Vân), Tình như trang giấy trắng (Hoàng Thái Thanh)Một số vở cũ hút khán giả vẫn được các sân khấu tận dụng lại dịp cận Tết như Di chúc máu, Lầu hoang, Đời Như Ý (Thế giới trẻ), hay Thập điện diêm vương, Chuyện vợ chồng (Nụ cười mới)…

Phim hài Tết luôn thu hút sự quan tâm của công chúng
Phim hài Tết luôn thu hút sự quan tâm của công chúng

Nổi bật trong số các chương trình nghệ thuật là chương trình giao lưu “Xuân Quê Hương 2015” diễn ra tại Bến cảng Nhà Rồng vào tối 8/2. Riêng các chương trình giải trí, liveshow Bước nhảy hoàn vũ cùng The Remix vẫn tiếp tục diễn ra vào cuối tuần với sự tham gia của dàn sao trẻ thu hút sự ủng hộ của khán giả.

Tuần này, các chương trình xiếc tạp kỹ ở hai địa điểm quen thuộc là khu công việc Gia Định (Gò Vấp) và 23/9 (Q.1) vẫn có những đêm diễn hấp dẫn phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, các chương trình  đặc biệt vẫn đang được các đơn vị hoàn chỉnh trước khi đón những ngày Tết âm lịch sắp tới. Một số chương trình riêng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi cũng được quan tâm đầu tư.

Dân Phước