"Sài Gòn tình ca" liệu có bị bỏ khi Yến Vy góp mặt?

Sau thông tin Yến Vy (Y.V.) được đưa vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ, dư luận băn khoăn về bộ phim truyện Sài Gòn tình ca mà Y.V. tham gia diễn xuất rồi đây sẽ được “giải quyết thế nào”...?

Đây là phim truyện nhựa do Hãng phim Giải Phóng sản xuất.

Những người có thẩm quyền đã đưa ra ý kiến của mình.

Đạo diễn Lê Quang Vinh (Việt kiều, 27 tuổi, vừa viết kịch bản vừa đạo diễn cho tác phẩm đầu tay Sài Gòn tình ca): Tôi cho rằng việc đó thuộc về đời tư của Y.V.. Còn nói về bộ phim Sài Gòn tình ca, trong khâu casting (chọn diễn viên), tôi nhìn thấy một khả năng diễn xuất hợp vai của Y.V. và trong quá trình thu hình thì Y.V. không làm việc gì khiến tôi phải phàn nàn cả.

Hiện nay tôi chưa xác định chính xác khi nào sẽ đưa phim ra rạp, vì vẫn còn làm hòa âm ở phần hậu kỳ. Tôi không tin và không thích kiểu câu khách bằng việc dựa vào một xìcăngđan, vì bản thân bộ phim phải được thu hút bằng chính nội dung, vì còn nhiều diễn viên khác trong phim tự họ cũng có tên tuổi như Ngô Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Kim Xuân, Thương Tín...

Bà Lê Thị Minh Tâm (mẹ của Lê Quang Vinh, người bỏ vốn sản xuất): Tôi mong muốn phim được chiếu vào khoảng tháng chín, tuy nhiên cho đến lúc này thì vẫn chưa chắc chắn vì lý do kỹ thuật phim cần được hoàn chỉnh. Còn ngại hay không trước chuyện Y.V....? Tôi không ngại vì đó là chuyện đời tư cá nhân, lúc chọn diễn viên thì làm sao đạo diễn biết được, thấy hợp vai thì chọn thôi.

Nhà biên kịch điện ảnh Bích Thủy (người từng được xem Sài Gòn tình ca lúc sơ dựng): Phim mang chất VN đến ngạc nhiên, câu chuyện bình dị, ấm áp đến lạ lùng, lắm lúc ngồi xem mà tôi không tin đó lại là phim của một đạo diễn trẻ sống ở nước ngoài. Tôi nghĩ chất lượng nội dung phim sẽ là điều quyết định cho việc phát hành phim.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát (phó cục trưởng Cục Điện ảnh): Ngay lúc này phim chưa đem ra duyệt cho chúng tôi xem thì chưa nói gì được. Tôi cũng sợ lối sống tiêu cực của Y.V. sẽ ảnh hưởng nhất định đến bộ phim nếu đưa ra công chiếu.

Thứ trưởng Bộ VH-TT Lê Tiến Thọ xác định quan điểm như sau: Lẽ dĩ nhiên lối sống của Y.V sẽ có ảnh hưởng ở một mức độ khi người xem phim liên tưởng. Tuy nhiên, không thể phán quyết chung chung, ảnh hưởng của lối sống nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thực tế của bộ phim: Y.V. có mặt nhiều hay ít trong phim, có mặt như thế nào? Theo tôi, phải đợi thẩm định cụ thể của hội đồng duyệt mới được. Quyết định ra sao còn phải cân nhắc đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, vì nói cho cùng đấy là sự cố đáng tiếc.       

Trong phim, ngôn từ chuyên môn gọi vai Xuân của Yến Vy là vai thứ chính, vì vai nữ chính (vai Tâm) thuộc về Ngô Thanh Vân và nam chính (vai Danh) giao cho Hứa Vĩ Văn. Mạch phim chính nói về mối tình của đôi nam nữ thuộc tầng lớp lao động thị thành (gia đình bên Tâm làm nghề may, gia đình bên Danh mở tiệm phở), còn Xuân thuộc dạng người bướng bỉnh, đanh đá, chen ngang vào quan hệ của Danh và Tâm để rồi nhận lãnh một kết thúc không được “có hậu”.

      

 

 

 

 

Theo Anh Thư
 Tuổi Trẻ