Sài Gòn lễ 30/4: Xem gì - Đi đâu?

(Dân trí) - Những ngày cuối cùng của tháng 4 đang dần rộn ràng với nhiều chương trình dành cho dịp lễ lớn 30/4. Hãy cùng Dân trí điểm qua những hoạt động vui chơi, giải trí thú vị sẽ diễn ra tại TPHCM để có sự lựa chọn phù hợp nhé!

Sài Gòn lễ… Đi đâu?

Nổi bật trong số các sự kiện có thể nhắc đến màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra vào tối 30/4, kéo dài trong 15 phút từ 22h00 đến 22h15. Theo đó, người dân có thể đón xem tại 7 địa điểm đã được công bố gồm: khu vực tòa tháp Bitexco - Q.1, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc Q.9, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng - Hóc Môn, Công viên Văn hóa Đầm Sen - Q.11, Khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò -Bình Chánh, Đền Bến Dược - Củ Chi, Sân bóng đá Cần Giờ. Tuy nhiên, cần lưu ý, người xem sẽ không được tập trung trên các cây cầu xung quanh các điểm bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn nhất có thể.

Pháo hoa tại khu vực tòa tháp Bitexco
Pháo hoa tại khu vực tòa tháp Bitexco

Năm nay, dịp lễ 30/4 kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước trùng với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Vì vậy, các hoạt động lễ hội cũng diễn ra liên tiếp nhau. Người dân có thể đến dự lễ dâng hương các vua Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch (tức 28/4) tại Thảo Cầm Viên - Q.1 hoặc Công viên Văn hóa lịch sử dân tộc - Q.9, Công viên văn hóa Suối Tiên. Hoạt động ý nghĩa này được diễn ra mỗi năm với sự tham dự của hàng nghìn người dân sinh sống tại TPHCM.

Song song đó, các chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ được diễn ra dàn trải tại các công viên trung tâm của thành phố từ ngày 29/4 đến 2/5. Người dân có thể tham gia vào chuỗi lễ hội với chủ đề “TPHCM - Hòn ngọc toả sáng” tại các công viên 30/4, 23/9, Chi Lăng, Gia Định; Khu du lịch Văn Thánh… Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân khấu trước Nhà hát thành phố với chủ đề “Hội ngộ” vào tối 29/4.

Vào đúng đêm 30/4, đêm văn hoá nghệ thuật dân gian và biểu diễn nghệ thuật đường phố, diễu hành xe hoa... sẽ diễn ra tại khu công viên 30/4. Ngày 1/5, chương trình biểu diễn áo dài “Tự hào” cũng sẽ được diễn ra tại khu vực này. Cuối cùng, lễ bế mạc sẽ được tổ chức trong không gian của sân khấu nhạc nước và ánh sáng laser trên đường Lê Duẩn vào đêm 2/5.

Một điểm tham quan thu hút đáng kể trong dịp lễ năm nay là khu Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ. Với không gian lung linh của ánh sáng và rộn ràng của nhạc nước, công trình sẽ chính thức được đưa vào sử dụng đúng dịp lễ 30/4 như một món quà ý nghĩa dành tặng cho người dân thành phố. Dự kiến, đây cũng sẽ là khu vực tập trung rất nhiều người đón xem màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra tại khu vực của tòa tháp Bitexco.

Nhạc nước tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ 
Nhạc nước tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ 

Hòa chung với không khí nhộn nhịp của kỳ nghỉ lễ kéo dài này, các trung tâm thương mại cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi dành cho nhiều đối tượng khách hàng. Với những ai thích mua sắm, hoặc kết hợp vui chơi, giải trí, ăn uống,… thì Diamond Plaza, Kumho Plaza, Cresent mall, Aeon mall, hoặc khu phức hợp vui chơi, mua sắm mới mở Vivo City cũng là sự lựa chọn lý tưởng trong những ngày này.

Sài Gòn lễ… Xem gì?

Trong những ngày này, các chương trình truyền hình thực tế và liveshow ca nhạc vẫn diễn ra bình thường để phục vụ nhu cầu giải trí của công chúng. Theo đó, cuộc thi The Remix sẽ bước vào giai đoạn về đích với đêm chung kết vào tối 26/4 và Gala trao giải vào đêm 3/5. Bên cạnh đó, tối 2/5 liveshow Dấu ấn kỷ niệm 20 năm ca hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy cũng sẽ được diễn ra, trong đó sẽ có những ca khúc gắn liền với dòng nhạc trữ tình cách mạng đã làm nên thành công cho Thanh Thúy.

Ở mảng kịch nói, ngoài các vở diễn cũ từ trước tết, một số sân khấu cũng tranh thủ dịp lễ để ra mắt vở diễn mới phục vụ khán giả. Đáng chú ý là kịch bản Chuyện của sao 2 (Tôi là gay) của sân khấu kịch Hồng Vân. Song song đó, các vở ăn khách như Xóm trọ 3D, Thoát xác, Số đỏ… cùng với kịch câm, vẫn được sân khấu này tiếp tục biểu diễn. Kịch Idecaf cũng sáng đèn với những vở thu hút trong thời gian qua như Ngũ quý kỳ phùng, Cướp dâu, Ai là tỷ phú,… Đặc biệt là vở Dạ cổ hoài lang cũng được tái diễn trong dịp lễ này.

Với những khán giả yêu thích phim màn ảnh rộng, dịp lễ này cũng không quá khó lựa chọn khi có khá nhiều phim trong và ngoài nước được công chiếu như Nàng thơ của ngày hôm qua, Vụ bắt cóc thế kỷ, Săn lung, Fast & Furious 7… Nổi bật ở mảng phim Việt là sự ra mắt của bộ phim Ma Dai với sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao như Thái Hòa, Đức Thịnh, Hoài Linh, Ngân Khánh, Hari Won… Đề tài hài hước của câu chuyện sẽ mang đến không khí vui tươi cho những ngày nghỉ lễ của khán giả.

Thái Hòa và Hari Won trong phim
Thái Hòa và Hari Won trong phim Ma Dai

Đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc tăng cao của nhiều khán giả trong dịp lễ lớn, các phòng trà cũng liên tục sáng đèn với nhiều đêm nhạc riêng của các ca sĩ nổi tiếng như: danh ca hải ngoại Tuấn Anh, Nguyễn Hưng, Tuấn Ngọc, Phương Dung, Thái Châu… cùng với các ngôi sao trong nước như Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Hoài Lâm, Trấn Thành,… sẽ cùng diễn ra tại các phòng trà We, Không Tên, Đồng Dao, MTV… trong suốt những ngày nghỉ lễ.

Dân Phước