Sài Gòn cuối tuần: Xem gì - Đi đâu?

(Dân trí) - Những tuần cuối cùng của năm Giáp Ngọ gần sắp trôi qua cũng là lúc không khí xuân đang tràn về. Hoạt động cuối tuần dường như rộn ràng hơn để chuẩn bị cho những ngày Tết đang đến. Hãy cùng Dân trí điểm qua những địa điểm giải trí cuối tuần này ở TPHCM nhé.

Đi đâu…

Dạo phố, tụ tập công viên vẫn là thói quen ưu tiên mà nhiều người dân sinh sống ở Sài thành rất ưa chuộng. Thế nên, những khu vực quen thuộc như công viên 30/4, cà phê bệt đối diện nhà thơ Đức Bà, công viên Gia Định, công viên Lê Thị Riêng, công viên cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng… sẽ là những địa điểm phù hợp cho việc họp mặt.

Bên cạnh đó, nhiều khu chợ đêm cũng trở nên nhộn nhịp khi những ngày Tết đang đến gần. Các chợ Bến Thành, Bà Chiểu, Hạnh Thông Tây… là nơi tập trung nhiều loại hàng hóa đa dạng với nhiều sự lựa chọn cho khách tham quan. Khu chợ phiên cuối tuần ở góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần cũng tiếp tục diễn ra thường lệ với những món hàng lưu niệm độc đáo, thú vị.

Dạo phố đêm là thói quen của nhiều người Sài Gòn vào cuối tuần
Dạo phố đêm là thói quen của nhiều người Sài Gòn vào cuối tuần

Ngoài ra, hướng đến không khí cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Nhà văn hóa Thanh Niên đang diễn ra cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”. Hoạt động này cũng diễn ra đồng loạt ở 24 quận, huyện, các khu chế xuất, khu công nghiệp, Đại học Quốc gia và Công viên Chi Lăng.

Song song với sự kiện trên còn có cuộc triển lãm ảnh khác mang tên “Ấn tượng Mông Cổ”. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 7/2, trưng bày 32 tác phẩm tiêu biểu của nhiều họa sĩ nổi tiếng tái hiện những khung cảnh thảo nguyên du mục, núi đồi, mang đậm chất Mông Cổ… Chất liệu tranh gồm sơn dầu, tổng hợp trên vải, sơn mài, màu nước... Hoạt động này đang diễn ra tại trụ sở Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật, số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TPHCM.

Xem gì…

Hiện tại, các sân khấu kịch TPHCM đang ráo riết hoàn thiện các vở kịch Tết nhưng vẫn liên tục sáng đèn đặc biệt vào những ngày cuối tuần với các vở quen thuộc. Trong đó, sân khấu Hoàng Thái Thanh thu hút với Hãy khóc đi em hay Nửa đời ngơ ngác; Kịch Hồng Vân tiếp tục sở trường kịch kinh dị với Căn hộ 404, Tầng 13; Kịch Nụ cười mới sẽ diễn ra mini show của danh hài Chí Tài cùng vở Không đội trời chung…

Về chương trình ca nhạc, tuần này một số ca sĩ nổi tiếng cũng có mini show ở các phòng trà như Hương Lan, Hiền Thục, Phan Đinh Tùng, Ưng Hoàng Phúc… Tiếp nối hiệu ứng thành công của liveshow mở màn, The Remix sẽ tiếp tục diễn ra với sự tham gia của Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Đông Nhi, Isaac… Trước đó một ngày, liveshow Bước nhảy hoàn vũ cũng sẽ tiếp nối với chủ đề Hoạt hình.

Hoài Linh, Chí Tài tiếp tục là cặp đôi gây cười ăn ý trên sân khấu hài
Hoài Linh, Chí Tài tiếp tục là cặp đôi gây cười ăn ý trên sân khấu hài

Dành cho những tín đồ yêu phim điện ảnh, các cụm rạp cuối tuần này đều tiếp tục duy trì các suất chiếu đã ra mắt trước đó nhiều tuần như Gia đình lựu đạn, Chàng trai năm ấy, Nữ gia sư, Khu rừng cổ tích, London máu lửa, Quý tộc săn tranh, Đứa con thứ 7, Anh chàng hàng xóm, Anh chàng hàng xóm, Dịch vụ trai thuê, Trùm bài…Các phim “bom tấn”  Tết của Việt Nam cũng bắt đầu rục rịch chiến dịch ra rạp trong tuần này.

Với những khán giả thích xem xiếc, hai khu vực quen thuộc mỗi cuối tuần là công viên 23/9 và công viên Gia Định luôn là địa điểm quen thuộc. Các chương trình xiếc tạp kỹ đa dạng đang được đầu tư để chuẩn bị phục vụ khán giả trong những ngày đầu xuân. Đặc biệt, các chương trình dành cho thiếu nhi cũng thu hút khán giả nhí không kém.


Dân Phước