Sài Gòn cuối tuần: Mua sắm, ăn uống “thả ga” mùa giảm giá

(Dân trí) - “Black Friday” được dự đoán sẽ còn kéo dài âm ỉ đến hết tuần này. Chính vì vậy, nhiều tụ điểm vui chơi giải trí tại Sài Gòn hiện vẫn tấp nập người ra vào khiến không khí giữa lòng thành phố đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Sài Gòn đi đâu?

Hội chợ Container Đại Nam – Bình Dương

Cách Sài Gòn chỉ 1 tiếng đi xe máy hoặc xe bus, tọa lạc ngay trước cổng soát vé khu du lịch Đại Nam, liền kề với khu trường đua 5 in 1,đây là hội chợ container đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất tại tỉnh Bình Dương. Hội chợ tập trung hơn 100 gian hàng đến từ Sài Gòn và Bình Dương với hàng nghìn sản phẩm đa dạng.

Hội chợ cực kì hoành tráng này kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm Black Friday, 25/11.
Hội chợ cực kì hoành tráng này kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm Black Friday, 25/11.

Ngoài quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, case điện thoại … với giá “hạt dẻ”, hội chợ còn có sân khấu ca nhạc, Show xe đua Go Kart, show mô tô phân khối lớn, show đua ngựa và đặc biệt là khu street food với đủ các món ngon đường phố Việt Nam được bày bán trong container hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn những trải nghiệm ẩm thực thật thú vị khi dạo chợ.

Chinh phục tháp Takoyaki 7 tầng

Những cuộc thi ăn nhanh, ăn nhiều vốn đã quá quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn. Cuối tuần này, một cuộc thi mới toanh lại được tổ chức với món ăn chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến bạn phải “rạo rực” vì độ hấp dẫn của nó: Takoyaki.

Tháp Takoyaki hấp dẫn này sẽ được phục vụ người chơi hoàn toàn miễn phí.
Tháp Takoyaki hấp dẫn này sẽ được phục vụ người chơi hoàn toàn miễn phí.

Cuộc thi diễn ra tại Khu B Công viên 23/9 vào 2 ngày 26-27/11 và hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ được chơi theo nhóm 3 người và chỉ được ăn cả tháp Tako với một chiếc xiên. Ban tổ chức sẽ chọn ra những bạn có thời gian ăn nhanh nhất để tham gia vào vòng chung kết với giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 triệu đồng.

Cây thông khổng lồ cao nhất Sài Gòn

Dù còn một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng nhiều nơi đã bắt đầu đón mùa lễ hội sôi động này bằng các đạo cụ trang trí như bông tuyết trắng muốt, quả châu sắc màu và đèn hoa rực rỡ. Trong không khí nôn nao này, cư dân mạng đang truyền tai nhau về sự xuất hiện của cây thông khổng lồ cao 20 m tại AEON Mall Tân Phú.

Cận cảnh cây thông cao nhất Sài Gòn.
Cận cảnh cây thông cao nhất Sài Gòn.

Dù phải ngước nhìn đến mỏi cổ vì độ cao 20m của cây thông, nhưng nhiều người vẫn không thể rời mắt khỏi màn trang trí Giáng sinh ấn tượng này. Đứng trước cây thông đặc biệt, mọi người như được "thu bé" lại hoặc có cảm giác như lạc vào thế giới của người khổng lồ. Được biết trung tâm thương mại này còn dành hẳn một ngôi làng Noel hoành tráng và kỳ bí, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho mọi người trong dịp Giáng sinh.

Sài Gòn xem gì?

Đường đến danh ca vọng cổ

Sau tập mở màn vô cùng hoành tráng và tạo được tiếng vang lớn, “Đường đến danh ca vọng cổ” tập 2 hứa hẹn sẽ có nhiều màn trình diễn cảm động lấy nước mắt người xem. Được biết ở tập này còn có màn đối đáp hát nối cải lương vô cùng độc đáo của bộ 3 giám khảo.

Giám khảo Ngọc Huyền, sau gần 10 năm vắng bóng của tại các sân khấu cải lương trong nước, đã có dịp tái ngộ người hâm mộ.
Giám khảo Ngọc Huyền, sau gần 10 năm vắng bóng của tại các sân khấu cải lương trong nước, đã có dịp tái ngộ người hâm mộ.

Tập 2 của chương trình sẽ lên sóng vào tối hôm nay, 26/11.

Triển lãm nhóm Saigon Skill Vol.2

Saigon Skill là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trong và ngoài nước thể hiện các tác phẩm của mình với nhiều thể loại khác nhau như trừu tượng, graffiti, nhiếp ảnh, cũng như các thiết kế hình học. Sự kiện này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật cũng như để tận hưởng những gì đang xảy ra tại Sài Gòn.

Triển lãm sẽ mở cửa vào cuối tuần này tại La Canalla, đường Pasteur, quận 1.
Triển lãm sẽ mở cửa vào cuối tuần này tại La Canalla, đường Pasteur, quận 1.

Phim “Hành trình của Moana”

Hành trình của Moana là bộ phim hoạt hình phiêu lưu kể về hành trình phiêu lưu đầy táo bạo của Moana (Auli’i Cravalho lồng tiếng), một cô gái có tinh thần phóng khoáng và dũng cảm, mang trong mình khát khao mãnh liệt về việc du hành giữa lòng đại dương để thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh mà tổ tiên của cô chưa thể hoàn thành: tìm lại linh hồn đã bị lấy cắp của hòn đảo.

Bộ phim tràn ngập tiếng cười và có tạo hình nhân vật cực dễ thương.
Bộ phim tràn ngập tiếng cười và có tạo hình nhân vật cực dễ thương.

Phim đã ra rạp từ hôm qua, 25/11 và hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Băng Châu (Tổng hợp)

Sài Gòn cuối tuần: Mua sắm, ăn uống “thả ga” mùa giảm giá - 7