“Rùng mình” với cảnh ăn cá trê sống của Lương Mạnh Hải

(Dân trí) - “Lúc đấy đúng là đầu óc phải gạt hết mọi thứ đi để tượng tượng con cá là 1 tô phở nóng sốt! Ai muốn làm diễn viên thì hãy tin rằng đây đúng là 1 nghề điên khùng đấy nhé” – Lương Mạnh Hải cũng cảm thấy cực kỳ ám ảnh khi chia sẻ lại cảnh quay này.

Trong những ngày đầu năm 2017, bộ phim Hotboy nổi loạn 2 sẽ ra mắt khán giả sau phần 1 để lại nhiều ấn tượng và cũng không ít tranh cãi.

Diễn viên Lương Mạnh Hải tiếp tục đảm nhận vai diễn chính trong phim, anh lần đầu chia sẻ về những cảnh quay kinh khủng và khốc liệt nhất trong phim. Anh nói: “Cảnh ấn tượng nhất trong phim chính là cảnh tôi bị vứt xuống cống, phải tìm cách thoát ra và thậm chí phải ăn cá sống để hi vọng tồn tại".

Trường đoạn dưới cống chỉ xuất hiện 5 phút trên phim nhưng Lương Mạnh Hải đã phải ngâm nước gần như suốt 12 tiếng.
Trường đoạn dưới cống chỉ xuất hiện 5 phút trên phim nhưng Lương Mạnh Hải đã phải ngâm nước gần như suốt 12 tiếng.
Thậm chí anh không thay đồ vì những cảnh quay diễn ra liên tục và cũng chỉ uống sữa thay nước để cơ thể có được cảm giác của một người đói khát và mỏi mệt. Lương Mạnh Hải hoàn toàn tắt tiếng khi quay xong vì la hét quá nhiều.
Thậm chí anh không thay đồ vì những cảnh quay diễn ra liên tục và cũng chỉ uống sữa thay nước để cơ thể có được cảm giác của một người đói khát và mỏi mệt. Lương Mạnh Hải hoàn toàn tắt tiếng khi quay xong vì la hét quá nhiều.
“Rùng mình” với cảnh ăn cá trê sống của Lương Mạnh Hải - 3
Cảnh ăn cá trê ám ảnh người xem và cả nam diễn viên Lương Mạnh Hải khi thực hiện cảnh quay này
Cảnh ăn cá trê ám ảnh người xem và cả nam diễn viên Lương Mạnh Hải khi thực hiện cảnh quay này

Ám ảnh nhất với Lương Mạnh Hải là cảnh phải ăn cá trê sống: “Mỗi lần nghĩ đến cảnh này tôi lại nổi da gà. Tôi nghĩ là việc ăn cá trê sống sẽ giống như ăn sashimi Nhật thôi chứ không có gì ghê gớm hết. Nhưng lúc quay thì mới biết con cá sống nó dai và khó cắn chứ không mềm như mình tưởng tượng.

Chưa kể cá quá trơn rơi xuống nước cống vẫn phải cầm lên quay lại, mà nước cống rất nhiều rác, hóa chất phẩm màu làm bối cảnh, cộng thêm tay chân người ngợm mình rất bẩn. Lúc đấy đúng là đầu óc phải gạt hết mọi thứ đi để tượng tượng con cá là 1 tô phở nóng sốt!!! Ai muốn làm diễn viên thì hãy tin rằng đây đúng là 1 nghề điên khùng đấy nhé”, Lương Mạnh Hải cho biết.

Lương Mạnh Hải được khán giả biết đến nhiều hơn khi bắt đầu “kết đôi” cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong hàng loạt phim từ điện ảnh đến truyền hình. Và trong khoảng thời gian khá dài, Lương Mạnh Hải cũng khá im ắng. Với sự trở lại lần này, khán giả chờ đợi một sự đột phá mới mẻ hơn từ Lương Mạnh Hải.

Băng Châu

Ảnh: Ân Nguyễn