Rộ tin Chae Rim đã chia tay người chồng thứ hai sau 5 năm chung sống

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về cuộc hôn nhân đẹp của nữ diễn viên xứ Hàn - Chae Rim và nam diễn viên Trung Quốc - Cao Kỳ Tử đã kết thúc sau 5 năm. Cặp đôi chia tay vào cuối năm ngoái và Chae Rim hiện đã quay về Hàn Quốc.

Thông tin Chae Rim chia tay chồng được báo giới Trung Quốc đăng tải vào ngày 11/3 vừa rồi. Nguyên nhân là do Chaerim bất ngờ xóa toàn bộ nội dung mạng xã hội Weibo của cô, làm rộ lên tin đồn cô và chồng đã chia tay từ cuối năm ngoái.

 

chae_8.jpg

Nữ diễn viên xứ Hàn Chae Rim

 

Vào ngày 3/2 vửa rồi, Cao Kỳ Tử cũng viết trên mạng xã hội của mình: “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm qua và tôi đã trải nghiệm rất nhiều”. Đây là thời điểm diễn ra Tết nguyên đán. Suốt thời gian nghỉ lễ, Kỳ Tử chỉ chụp ảnh một mình mà không có bóng dáng vợ bên cạnh.

Dù công ty quản lý của Chaerim đã phủ nhận thông tin ly dị và khẳng định đây chỉ là tin đồn nhảm nhưng cư dân mạng tại Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn rất lo lắng vì cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng.

 

Chae Rim với cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi

 

chae_1.jpg

Chae Rim và người chồng đầu tiên - Lee Seung Hwan

 

Chae Rim là một trong những nữ diễn viên xứ Hàn nổi tiếng và thành công nhất khi lập nghiệp tại Trung Quốc. Cô là một trong những ngôi sao đời đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á. Nữ diễn viên xứ Hàn sở hữu gương mặt xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh, trong sáng. Cô và chồng quen nhau tại phim trường một bộ phim Trung Quốc và họ làm đám cưới vào năm 2014.

Trước khi kết hôn với Cao Tử Kỳ, Chae Rim từng có một đời chồng, một nam ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Chae Rim đổ vỡ vì nữ diễn viên xứ Hàn quá bận rộn theo đuổi sự nghiệp.

Chae Rim kết hôn với Lee Seung Hwan vào năm 2003 sau khi gặp anh lần đầu tại một buổi trình diễn của anh. Cặp đôi công khai là một cặp vào năm 2001 sau một thời gian hò hẹn bí mật. Khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa Chae Rim và nam ca sĩ họ Lee từng khiến cha mẹ nữ diễn viên xinh đẹp phản đối mối tình giữa hai người. Mẹ của Chae Rim chỉ chấp nhận Lee khi gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với anh.

 

chae_6.jpeg

Chae Rim sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong veo 

 

Mối tình chú cháu giữa Chae Rim và Lee từng được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi. Song, chỉ sau một thời gian ngắn kết hôn, họ đã chia tay. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn sau đó, Chae Rim từng nói: “Thời gian hạnh phúc nhất của tôi chính là vào năm 2003”. Đó là thời điểm họ mới kết hôn.

Đám cưới của họ đã diễn ra tại khách sạn Shilla, một trong những khách sạn đắt đỏ nhất tại Hàn Quốc. Ban nhạc của Lee đã chơi nhạc “sống” tại đám cưới trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè trong làng giải trí. Chú rể đã hát tặng cô dâu trước 2 nghìn khách mời, đến từ các báo đài và làng giải trí. Album mang tên “Love” của Lee sau đó gồm toàn những ca khúc anh sáng tác và hát tặng “bà xã”.

 

chae_5.jpeg

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Chae Rim kết thúc sau 3 năm bên nhau. 

 

Chae Rim và Lee đã xuất hiện bên nhau trong nhiều sự kiện, các buổi trình diễn, trên truyền hình và không che giấu tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Mỗi khi nhắc đến chồng, đôi mắt của Chae Rim đều ánh lên vẻ hạnh phúc, mãn nguyện. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài đúng 3 năm. Vào tháng 4/2006, họ tuyên bố ly dị và đại diện của Lee Seung Hwan giải thích: “Lee Seung Hwan và Chae Rim đã quyết định ly dị vào ngày 30/3. Nguyên nhân chia tay là do sự khác biệt về tính cách. Dù ly dị, họ vẫn sẽ là bạn”.

Được biết, mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt từ tháng 12/2005 và sau 4 tháng ly thân để suy nghĩ, họ quyết định chia tay. Mối tình với Cao Kỳ Tử đã mang lại một nguồn sống và cảm xúc tích cực cho Chae Rim sau nhiều năm độc thân.

Mối tình lãng mạn với nam diễn viên kém tuổi người Trung Quốc

 

chae_3.jpeg

Chae Rim và người chồng hiện tại, nam diễn viên Trung Quốc Cao Kỳ Tử

 

Chae Rim đã chủ động công khai mối quan hệ với nam diễn viên Trung Quốc kém tuổi vào tháng 3/2013 sau một thời gian hợp tác chung. Kỳ Tử kém Chae Rim 2 tuổi. Anh đã phải lòng “đàn chị” khi xem cô trong bộ phim “New Fair Princess”. Tới năm 2014, anh mạn dạn ngỏ lời cầu hôn Chae Rim và được cô chấp thuận. Kỳ Tử cũng rất lãng mạn khi hát tặng ca khúc “I Believe” phiên bản tiếng Hàn để tặng vợ tương lai khi quỳ gối cầu hôn Chae Rim. Nữ diễn viên xứ Hàn đã nghẹn ngào bật khóc vì hành động ngọt ngào của Kỳ Tử. Đám cưới của họ đã diễn ra vào tháng 12/2014 tại hai địa điểm là Hàn Quốc và Trung Quốc.

 

chae_4.jpeg
chae_2.jpeg

Chae Rim và Cao Kỳ Tử kết hôn vào năm 2014 sau 2 năm tìm hiểu.

 

Kể từ khi làm đám cưới với Cao Tử Kỳ, Chae Rim hầu như không tham gia các hoạt động giải trí mà dành thời gian để tận hưởng cuộc sống yên bình với vai trò là một người vợ. Suốt 5 năm qua, Chae Rim sống rất hạnh phúc khi được chồng yêu thương, cưng chiều. Niềm hạnh phúc của vợ chồng cô càng vẹn tròn hơn họ thông báo có con vào năm 2017. Cặp đôi đã đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2017 và đặt tên cậu bé là “Gift” (Món quà).

Chea Rim từng tiết lộ rằng, cô đã bị mẹ chồng phản đối vì bà tin rằng, mối quan hệ giữa hai ngôi sao đến từ hai quốc gia khác nhau rất khó bền vững bởi sự bất đồng văn hóa cũng như ngôn ngữ. Song, Chae Rim và Kỳ Tử đã dần dần thuyết phục bà để bà chấp nhận cuộc hôn nhân của họ. Bản thân Chae Rim cũng không nghĩ tới chuyện lấy Kỳ Tử bởi trước khi gặp anh, cô từng đặt ra cho mình một nguyên tắc kiếm bạn đời. Đó là phải cao lớn hơn cô, không được là người ngoại quốc, không được là diễn viên và Kỳ Tử hầu như vi phạm tất cả những nguyên tắc đó.

 

chae-rim-husband-1552274327262413500799.jpg

Chae Rim và Cao Kỳ Tử đã có một cậu con trai gần khoảng 1 tuổi rưỡi.

 

So với vợ, Kỳ Tử không nổi tiếng bằng nhưng  anh luôn cố gắng để bù đắp cho cô. Kỳ Tử từng tâm sự, anh muốn mua một ngôi nhà lớn hơn cho vợ vì Chae Rim có rất nhiều quần áo và thích sinh nhiều con. Chae Rim rất xúc động trước thành ý của chồng nhưng cô nói không muốn gây sức ép kinh tế cho chồng. “Dù không có gì, em vẫn là người phụ nữ hạnh phúc bởi ánh mắt em vẫn luôn sáng lấp lánh khi có anh bên cạnh”, Chae Rim từng dành cho chồng những lời lãng mạn.

Tuy nhiên, sau 5 năm chung sống, thời điểm này, những hình ảnh hạnh phúc của Chae Rim khi mang thai cùng những nội dung sau đó đã bị cô xóa bỏ hoàn toàn trên mạng Weibo. Được biết, hiện tại Chae Rim đã từ bỏ sử dụng mạng xã hội Weibo mặc dù trước đó, cô và chồng thường xuyên tương tác trên đây. Trên mạng xã hội khác, Chae Rim lúc này chỉ đăng tải một vài hình ảnh một mình tại Hàn Quốc.

 

Mi Vân
Theo QQ