Phú Quang tiết lộ về “nàng thơ” Ngọc Anh 3A, Thanh Lam và Minh Chuyên

(Dân trí) - Tác giả “Biển nỗi nhớ và em” từng “yêu – ghét” ra mặt ba “nàng thơ” trong âm nhạc của mình là Thanh Lam, Ngọc Anh 3A và Minh Chuyên.

 Phú Quang từng chia sẻ, ông “moi”  Ngọc Anh từ nhóm 3A và có thể nói cho tới thời điểm này, cô vẫn là một trong những gương mặt hát nhạc Phú Quang hay nhất mà chính ông cũng công nhận.

“Ngày xưa, tôi là người đã phát hiện ra Ngọc Anh từ nhóm 3A. Tôi phát hiện ra Ngọc Anh khi cô chưa là gì cả. Cô còn hỏi: “Sao chú mời cháu?” Tôi có hỏi Ngọc Anh: “Cháu có muốn vượt ra khỏi nhóm đó không?” Ngọc Anh thích thì tôi giúp...”, nhạc sĩ Phú Quang kể lại.

Phú Quang tiết lộ về “nàng thơ” Ngọc Anh 3A, Thanh Lam và Minh Chuyên - 1
Nhạc sĩ Phú Quang và Ngọc Anh.

Nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Ngọc Anh3A từng có những hiểu lầm dẫn đến việc nữ ca sĩ vắng mặt trong những show diễn 2 năm vừa qua. Nhưng hiểu lầm giữa họ đã được hóa giải, nữ ca sĩ gửi lời xin lời và ông cũng không để bụng. Sự xuất hiện của Ngọc Anh trong liveshow “Trong ánh chớp số phận” vào cuối tháng 10 tới tại Hà Nội là lời khẳng định rõ ràng nhất về mối quan hệ mật thiết trong âm nhạc với Phú Quang.

Vị nhạc sĩ chia sẻ thêm: “Sự việc ồn ào ngày xưa bạn đề cập sau này tôi mới biết không phải lỗi của Ngọc Anh mà là do quản lý. Khi mọi việc đã được hóa giải để những hiểu lầm không còn chú cháu vẫn tin yêu như xưa chứ ở tuổi này tôi nghĩ không nên thù ghét ai cả. Mình cứ thanh thản với đời, với người và nhìn mọi thứ giản đơn...”

Phú Quang tiết lộ về “nàng thơ” Ngọc Anh 3A, Thanh Lam và Minh Chuyên - 2

Thanh Lam đã cẩn thận hơn khi hát nhạc Phú Quang.

Nhắc tới Thanh Lam, nữ Diva cũng thường xuyên biểu diễn trong đêm nhạc Phú Quang, vị nhạc sĩ nói: "Có lần Thanh Lam hát sai lung tung cả, tôi mới cho… nghỉ mấy buổi. Sau này, Thanh Lam nói nửa đùa nửa thật: “Cháu hát nhạc chú sợ lắm, đứng ở sân khấu mà cứ phải nhìn vào cánh gà xem mặt chú có nhăn không?” Tôi bảo, khi nào Lam hát tử tế thì không thấy tôi nhăn mặt.

Tôi vẫn mời Thanh Lam vì đánh giá giọng cô rất hay. Sau này, cô cũng luyện hát lời rất cẩn thận, chắc chắn không hát sai nữa. Tôi nghĩ Thanh Lam là giọng ca số một Việt Nam”.

Trong khi Thanh Lam hay Ngọc Anh là giọng ca quen thuộc với nhạc Phú Quang hàng chục năm qua thì Minh Chuyên lại là gương mặt mới trong mấy năm trở lại đây.

Nữ ca sĩ được ông phát hiện không phải sau khi trở thành Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2010 mà vị nhạc sĩ sinh năm 1949 tình cờ một lần nghe thấy giọng hát giản dị của Minh Chuyên tại một phòng trà, ông đã ngỏ ý hỏi cô có muốn hát nhạc của mình không. Từ đó, Minh Chuyên bắt đầu tạo được sự chú ý khi xuất hiện trong những đêm nhạc của Phú Quang...

Phú Quang tiết lộ về “nàng thơ” Ngọc Anh 3A, Thanh Lam và Minh Chuyên - 3

Phú Quang và ca sĩ Minh Chuyên.

Nhạc sĩ Phú Quang cho biết,  trong hai đêm “Trong ánh chớp số phận” ngày 30-31/10 tại Nhà hát Lớn đều có sự góp mặt của 3 nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, chương trình còn có Tấn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Đức Tuấn...

Nói về tên liveshow, nhạc sĩ Phú Quang nói tên chương trình được lấy từ một bài hát được viết trên lời thơ của nhà thơ Ý Nhi. Đây là một câu chuyện về tình yêu muộn của người phụ nữ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: từ vội vàng, khao khát đến hoảng hốt, cuồng dại...

“Tình yêu trong âm nhạc tôi vẫn luôn mang rất nhiều màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều mãnh liệt. Ở tuổi 70 tôi muốn nhìn lại "số phận" cuộc đời mình”, Phú Quang nói.

Nguyễn Hằng