Phòng trà cuối tuần: Nhiều đêm nhạc chủ đề hấp dẫn!

Cuối tuần này không có một chương trình ca nhạc nào hấp dẫn ở các sân khấu ca nhạc TPHCM, ngược lại tại các phòng trà đang chuẩn bị nhiều đêm nhạc có chủ đề hay và hứa hẹn sẽ hấp dẫn.

Tối mồng 9 và 10/6, phòng trà Tiếng Tơ Đồng sẽ có đêm nhạc chủ đề nghe khá kêu Diva cùng tác giả - tác phẩm. Bốn ca sĩ  Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hồ Quỳnh Hương sẽ cùng có mặt trong đêm nhạc này và sẽ thể hiện những ca khúc quen thuộc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Thanh Tùng, Bảo Chấn và Anh Quân.

 

Còn hai đêm 11 và 12/6, tại đây sẽ diễn ra chương trình ca nhạc chủ đề Mưa Sài Gòn và những ca khúc hát về mưa sẽ được thể hiện qua các giọng hát trẻ Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Mai Khôi, Quách Thành Danh, Quang Hà, Thy Dung, Ngọc Thy, nhóm Năm Dòng Kẻ, MTV, Trio 666...

 

Trong khi đó, cũng vào tối mồng 9 và 10/6, phòng trà Yesterday tổ chức lại đêm nhạc của hai tác giả cùng họ Trịnh, tên Sơn (Trịnh Công Sơn và Trịnh Nam Sơn) .

 

Những ca khúc nổi tiếng của hai nhạc sĩ này như Này em còn nhớ, Rừng xưa đã khép, Ru em từng ngón xuân nồng, Quỳnh hương, Để gió cuốn đi, Phôi pha, Hãy yêu nhau đi, Chiều một mình qua phố, Lặng lẽ nơi này... (Trịnh Công Sơn), Dĩ vãng, Nhớ, Về đây em, Quên đi tình yêu cũ, Con đường màu xanh... (Trịnh Nam Sơn) sẽ được thể hiện qua tiếng hát quen thuộc của các ca sĩ Quỳnh Lan - guitar Hoàng Minh, Xuân Phú, Quang Minh, Hương Giang, Mai Khôi, Mỹ Dung, Phi Thúy Hạnh, Ngân Quỳnh, Thụy Long, Tống Các Chiêu Quân, nhóm Năm Dòng Kẻ...

 

Riêng phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết sẽ tổ chức chương trình ca nhạc theo yêu cầu với chủ đề Nỗi lòng vào hai đêm 11 và 12/6.

 

Nếu thích nhạc quốc tế thì không lựa chọn nào hơn đêm nhạc Wonderful night với những ca khúc tiếng Anh bất hủ. Các ca sĩ có giọng hát tiếng Anh khá tốt như Trung Kiên, Xuân Khôi, Tấn Trung, Phi Thúy Hạnh, Bích Hà, Hương Giang, Mai Khôi... sẽ trình bày những bài hát được nhiều người ưa thích như: Hotel California, Woman in love, Wonderful night, How deep is your love, All rise...

 

Theo H.Sơn

Tuổi Trẻ