Phim của Jisoo nhóm BlackPink bị yêu cầu ngừng chiếu khi vừa lên sóng

Mi Vân

(Dân trí) - Chỉ sau hai tập lên sóng, bộ phim "Snowdrop" do Jisoo của nhóm BlackPink và Jung Hae In đóng chính đã gặp phải sự phản đối của khán giả. Hơn 200 nghìn khán giả kiến nghị dừng chiếu bộ phim.

Được biết, bản kiến nghị dừng chiếu bộ phim Snowdrop đã được gửi lên Nhà Xanh, Hàn Quốc vào ngày 19/12 và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tính đến ngày 20/12, văn bản phản đối bộ phim đã nhận được hơn 274.000 chữ ký và con số này liên tục tăng.

Từ tháng 3/2021, bộ phim đã hứng chịu làn sóng phản đối của khán giả xứ Hàn vì cho rằng phim có nội dung xuyên tạc lịch sử. Khi đó, JTBC - nhà sản xuất bộ phim Snowdrop đã đưa ra tuyên bố nhằm bảo vệ tác phẩm của họ trước làn sóng chỉ trích từ công chúng.

Phim của Jisoo nhóm BlackPink bị yêu cầu ngừng chiếu khi vừa lên sóng - 1

"Snowdrop" là bộ phim đầu tiên mà Jisoo của nhóm BlackPink thử sức với công việc diễn viên. 

Tuy nhiên, khi 2 tập đầu của phim được phát sóng vào cuối tuần qua, tác phẩm tiếp tục bị người xem phản ứng dữ dội. Snowdrop là bộ phim đầu tiên mà Jisoo, thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc - BlackPink, thử sức diễn xuất.

Hai tập đầu của Snowdrop đạt mức rating lần lượt là 2,9% và 3,8%, theo Nielsen Korea. Phim lấy bối cảnh phong trào đấu tranh dân chủ năm 1987 tại Hàn Quốc và khắc họa mối tình lãng mạn nhưng bi thương của Im Soo Ho (Jung Hae In đóng) và Eun Young Ro (Jisoo đóng).

Các nhà tài trợ sản xuất cho Snowdrop cũng nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và thông báo hủy tài trợ bộ phim trước sự phản ứng mạnh mẽ của khán giả. 

Trước Snowdrop, phim Joseon Exorcist (Pháp sư trừ tà Triều Tiên) cũng vấp phải sự phản đối của khán giả vì bị cho rằng có chi tiết nhạy cảm chính trị. Phim bị ngừng chiếu sau 2 tập phát sóng.