Phản ứng của “chân dài” trước biệt danh oái ăm

(Dân trí) - Những “chân dài” như Trang Nhung, Trang Trần, Trà Ngọc Hằng…liệu có thể “mỉm cười làm duyên” khi bỗng dưng bị đặt cho những nick name như: “Người đẹp lộ ngực”, “Người đẹp tố dâm”, “Người đẹp dòm ngực”…?

Trang Nhung phớt lờ biệt danh “người đẹp lộ ngực”
 
Phản ứng của “chân dài” trước biệt danh oái ăm - 1

Trang Nhung

Á hậu ảnh Trang Nhung đã gặp phải sự cố mà bất cứ “chân dài” nào cũng có thể gặp phải trong sự nghiệp người mẫu của mình. Đó là trong một lần chụp ảnh váy cưới ngoài trời, người đẹp đã sơ ý bị tuột một bên áo để lộ trọn vẹn khuôn ngực trần. Sự cố sẽ “nằm im trong bọc” nếu như bức ảnh ghi lại khoảnh khắc sự cố ấy không bị phát tán trên mạng.

Trong khi dư luận cho rằng Trang Nhung cố tình gây scandal để thu hút sự chú ý thì người đẹp phân trần: “Nếu muốn gây ồn ào thì có nhiều cách để làm tốt hơn như vậy!”.

Cũng sau sự cố, cái tên Trang Nhung bỗng “hot” hơn, tần số xuất hiện trên mặt báo nhiều hơn và kèm theo đó là biệt danh… “người đẹp lộ ngực”.

Bị đặt cho nickname “dở khóc dở cười” nhưng có vẻ “chân dài” này vẫn vững vàng. Phớt lờ dư luận, Trang Nhung ngày càng khẳng định vị trí khi liên tục lấn sân điện ảnh. Người đẹp này còn đi hát, vừa cho ra mắt album Quen thuộc và chuẩn bị ra mắt vol 2 Cao gót. Có lẽ Trang Nhung muốn thay thế biệt danh “người đẹp lộ ngực” thành “người đẹp hát”?

Trang Trần uất ức với biệt danh “Người đẹp tố dâm”
 
Phản ứng của “chân dài” trước biệt danh oái ăm - 2

Trang Trần

Bị gán cho cái biệt danh oái ăm sau loạt bài “tố” thói hư tật xấu của giới “chân dài”, người mẫu Trang Trần cảm thấy rất uất ức và bực mình. “Tôi nghĩ sự thẳng thắn và dám nói của mình không đáng bị nhận một biệt danh khó nghe như vậy. Dù biết đó chỉ là cách gây sự chú ý của tác giả bài báo nhưng điều đó đã khiến tôi rất khó chịu. Tôi đã nỗ lực từng ngày để được mọi người nhìn nhận khả năng của mình chứ không phải “nổi lên” từ biệt danh đó như bài báo đó viết”, Trang Trần khẳng định.

Trang Trần chia sẻ, cô từng trải qua cảm giác bị soi mói, bàn tán mỗi khi đi ra ngoài với biệt danh “người đẹp tố dâm”. Dù người thân hay bạn trai cô không quan tâm nhưng với cô, những chỉ chỏ của một số người vẫn khiến cô cảm thấy khó có thể cười cho xong chuyện được.

Chung Thục Quyên hụt hẫng khi bị gán “người đẹp nói dối”
 
Phản ứng của “chân dài” trước biệt danh oái ăm - 3

Chung Thục Quyên

“Chân dài” này có may mắn đấu đá tại nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế như: Hoa hậu Quốc tế, Nữ hoàng du lịch quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia. Đặc biệt, tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2009 cô “rinh” về một số giải thưởng phụ như Trang phục truyền thống đẹp nhất, Gương mặt đẹp nhất, Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất trên mạng và lọt Top 15 người đẹp nhất.

Tuy nhiên, chưa kịp hưởng niềm vui, Chung Thục Quyên bị dư luận nghi ngờ về độ trung thực khi khoe các giải thưởng. Sự không minh bạch về tên dự thi và tên trên giấy khai sinh cộng với những lời chia sẻ thiếu nhất quán về chuyện yêu đương, kết hôn của người đẹp này cũng khiến công chúng mất niềm tin. Dù Thục Quyên đã lên báo giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng điều đó cũng không giúp cô thoát khỏi biệt danh “người đẹp nói dối”!

Trước biệt danh khó chịu này, Chung Thục Quyên phản ứng: “Ban đầu, tôi cảm giác hụt hẫng vô cùng. Người ta chưa tìm hiểu kỹ về mình đã vội đánh giá, đưa ra những nhận xét này nọ. Nhưng sau này, khi biết nhiều người trong giới cũng bị gán ghép những biệt danh oái ăm nên tôi cũng cảm thấy bình thường, không buồn nhiều!”

Trà Ngọc Hằng muốn quên đi biệt danh “người đẹp dòm ngực”
 
Phản ứng của “chân dài” trước biệt danh oái ăm - 4

Trà Ngọc Hằng

“Tôi có hơn một năm thuê nhà trọ ở cùng Elly Trần và tắm chung vài lần nên có thể khẳng định ngực của bạn ấy là... thật", chỉ vì Trà Ngọc Hằng trót tiết lộ từng sống chung với Elly Trần và khẳng định “ngực khủng của Elly Trần là thật” đã dẫn đến cuộc khẩu chiến tốn không ít giấy mực giữa đôi bạn thân.

Sau chuyện này, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ, Trà Ngọc Hằng không chỉ mất đi tình bạn mà còn bị gán nick name “người đẹp dòm ngực”.

Khi được hỏi về biệt danh này, Trà Ngọc Hằng tâm sự với báo chí, cô chỉ mong khán giả quên nó đi càng nhanh càng tốt. Có thể nói đây là “sự nổi tiếng không mong muốn” của Trà Ngọc Hằng.

Phi Thanh Vân sống chung với biệt danh “người đẹp dao kéo”
 
Phản ứng của “chân dài” trước biệt danh oái ăm - 5

Phi Thanh Vân

Nữ ca sĩ Da nâu là một trong số ít các “chân dài” chấp nhận sống chung với biệt danh không theo ý muốn. Thậm chí, có thể coi đây là “thương hiệu” - điểm khác biệt giữa Phi Thanh Vân với các người mẫu khác.

Bởi ngay từ đầu tiên, cô dám công khai chuyện mình đi phẫu thuật thẩm mỹ từ chỉnh răng, cắt mí, nâng ngực…Phi Thanh Vân cũng là “chân dài” đầu tiên dốc bầu tâm sự về quãng thời gian đau đớn về thể xác để có sắc vóc như ngày hôm nay. Cho đến thời điểm hiện tại, Phương Trinh của phim Cô gái xấu xí chưa một lần nói lời hối hận về chuyện “dao kéo”. Cô nói, nếu không phẫu thuật thẩm mỹ, chưa chắc cô có thành công như ngày hôm nay, chưa chắc được khán giả nhớ đến.

Nhắc đến biệt danh “người đẹp dao kéo”, Phi Thanh Vân chỉ cười giòn. Cô không ngần ngại trước biệt danh này. Cô nói biệt danh đó là một phần cuộc sống của cô, một phần con người thật của cô.

Hà Thanh