Phan Tuấn bị loại đầy nuối tiếc

(Dân trí) - Một trong những sự ra đi gây nuối tiếc nhất đã diễn ra tối 8/9 khi Mỹ Linh buộc phải lựa chọn Phan Tuấn hay Hoàng Yến. Lựa chọn một Hoàng Yến đầy nội lực là lựa chọn hợp lý của Mỹ Linh nhưng nó vẫn gây ra nhiều nuối tiếc.

Có thể nói sự ra đi của Phan Tuấn trong đêm 8/9 là sự nuối tiếc lớn nhất trong phần thi Đo ván của cuộc thi The voice năm nay. Với Chỉ còn lại tình yêu, Phan Tuấn được đánh giá là thể hiện “hay hơn cả bản gốc” nhưng trước một đối thủ quá mạnh, lại có nhiều kinh nghiệm và Dương Hoàng Yến, Phan Tuấn đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc thi. Tuy vậy, có lẽ Phan Tuấn cũng không cần phải quá buồn, bởi anh đã để lại một ấn tượng rất tốt cho khán giả.

Phan Tuấn đã có một phần thi tốt nhưng vẫn phải ra đi
Phan Tuấn đã có một phần thi tốt nhưng vẫn phải ra đi

Như đã nói, phần trình diễn của Phan Tuấn trong đêm 8/9 là xuất sắc so với chính anh, nó vượt qua những gì mà Phan Tuấn đã làm được từ trước đến nay. Tuy nhiên, sự ổn định, đa sắc và tiềm năng phát triển cần có để đi đường dài thì anh không thể bằng được Dương Hoàng Yến, có lẽ đó là lý do vì sao HLV Mỹ Linh quyết định loại chàng nhân viên Ngân hàng này. Trong một cuộc chơi cần nhiều toan tính, Mỹ Linh có lẽ không dám mạo hiểm quá nhiều và đó có lẽ là một hành động đầy toan tính nhưng hợp lý của ca sĩ “Tóc ngắn”.

Một trong những giọng ca để lại ấn tượng tốt nữa chính là Ngọc Trâm, cô gái 17 tuổi này đang khiến khán giả gợi nhớ đến đàn chị nổi tiếng là Hương Tràm. Cùng quê, cùng độ tuổi và cùng có chất giọng tốt, Ngọc Trâm gợi nhớ đến Hương Tràm của mùa giải The Voice lần thứ nhất và quả thật, cô gái này đang có những bước đi hết sức vững chắc như đàn chị đã từng đi. Phần thể hiện của Ngọc Trâm trong đêm 8/9 là khá tốt và Mr Đàm không ngần ngại loại bỏ “trai đẹp” để giữ cô lại.

Tập cuối của vòng Đo ván cuộc thi The voice đã được phát sóng tối 8/9 với khá nhiều phần thi tốt bởi đây là tập quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của cuộc thi. Có thể kể tới những cái tên như: Dương Hoàng Yến, Hà Linh, Ngọc Trâm... dĩ nhiên trong đêm 8/9 cũng có không ít sự ra đi gây nuối tiếc như trường hợp của Phan Tuấn nhưng rõ ràng lựa chọn của các HLV phần nào cho thấy sự toan tính kỹ lưỡng của họ.

Ngọc Trâm cũng gây ấn tượng tốt
Ngọc Trâm cũng gây ấn tượng tốt

Trong tập này, đội HLV Quốc Trung chỉ còn lại hai chiến binh cuối cùng. Cả Thái Châu và Tiến Bắc đều chọn dòng nhạc Rock sở trường cho ca khúc tự chọn của mình, hai tiết mục này đã mở đầu đêm cuối vòng Đo ván. Đội HLV Mỹ Linh cũng chỉ còn một tấm vé duy nhất cho vòng Biểu diễn trực tiếp và như đã nói, Phan Tuấn bị loại đầy nuối tiếng trước một Hoàng Yến quá mạnh. Đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến cho đêm thi những giọng hát đầy màu sắc, đặc biệt là tiết mục của Ngọc Trâm trong phần thi với Nguyễn Quân. Cặp đôi Âu Bảo Ngân và Hoàng Oanh của đội Hồng Nhung cũng gây được ấn tượng tốt với Âu Bảo Ngân, cô gái sở hữu chất giọng Opera truyền cảm đặc biệt. Hay Hà Linh với Đêm đêm nằm mơ phố được thể hiện rất sâu lắng và đầy cảm xúc. 

Sau vòng thi này, các Huấn luyện viên đã hoàn thành đội hình ưu tú nhất của mình với 5 thành viên và chuẩn bị cho vòng thi Biểu diễn trực tiếp sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

Phan Anh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2013