Phạm Hương: “Mọi người đừng làm 3 chị em chúng tôi xa cách”

(Dân trí) - Phạm Hương khẳng định rằng tình cảm của cô, Hà Hồ và Lan Khuê rất tốt, những tin đồn xích mích chỉ là tin đồn mà thôi.

Trong chương trình truyền hình thực tế “The Face – Gương mặt thương hiệu” sắp lên sóng, nhưng đã gần như quay hình được 50%. Trong quá trình 3 huấn luyện viên chính của chương trình là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê đều vướng phải tin đồn cả 3 người không “ưa” nhau. Trong buổi họp báo chương trình rất nhiều người đặt câu hỏi này cho cả 3.

Phạm Hương: “Mọi người đừng làm 3 chị em chúng tôi xa cách” - 1

Phạm Hương đã có những câu trả lời khá thẳng thắn về những thắc mắc này cũng như vai trò của mình lần này trong cuộc thi. Đây là lần đầu tiên Phạm Hương tham gia chương trình truyền hình thực tế sau khi đăng quang.

Không mâu thuẫn với Hà Hồ và Lan Khuê

Phạm Hương: “Mọi người đừng làm 3 chị em chúng tôi xa cách” - 2

Có một luồng ý kiến giữa các vị huấn luyện viên “bằng mặt không bằng lòng”, Hương có câu trả lời nào cho vấn đề này không?

Mọi người hãy xem tin đồn chỉ là tin đồn thôi, 3 chị em của tôi trong cuộc đang rất thoải mái, đang dễ chịu nên mọi người đừng cố làm cho 3 chị em tôi “xa cách” thêm nữa.

Hương đánh giá như thế nào về chị Hà cũng như Lan Khuê?

Mỗi người có một “chiêu” khác nhau, một chiến lược khác nhau để dành cho team của mình. Tôi cũng hy vọng, tôi nghĩ mỗi người cũng có một kế hoạch riêng của mình và mình không nên coi thường đối thủ của mình, hai người đó thực sự đáng dè chừng.

Vậy “chiêu” của Phạm Hương là gì?

Chiêu của tôi, đối với tôi tôi biết là những lợi thế mạnh của mình là ở catwalk, thế mạnh của mình là biểu cảm. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng, tôi sẽ truyền tải tất cả các điều đó đến với tất cả các bạn thí sinh của mình. Và sau đó cho tất cả các bạn đó thấy rằng dù mình đang tham gia một cuộc thi đấy nhưng mà mình phải yêu thương nhau. Mình phải thực sự cư xử với những người xung quanh mình một cách văn minh nhất. Và bên cạnh đó, là dù áp lực nhưng mình cũng phải biết rằng là hưởng thụ tất cả các mọi thứ. Chỉ có như vậy mình mới đạt được kết quả cũng như là thể hiện phong độ tốt nhất.

Khi mà làm việc chung bạn có nhìn thấy điểm mạnh của Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê là gì và điểm yếu của họ là gì để mình chiến thắng?

Hiện tại thì tôi chắc chắn phải cho mọi người chờ lên sóng thì mọi người sẽ quan sát rõ điều đó hơn. Tôi xin nói lại với mọi người rằng là chắc chắn ai cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu và mỗi người sẽ tự nhìn, tự quan sát lại mình xem là điểm nào mạnh thì mình nên phô ra, điểm nào mạnh thì mình nhấn vào đó để team mình dành chiến thắng. Ở những thử thách đó, còn nếu mà điểm yếu mình phải biết khắc phục nó ra sao và hướng cho thí sinh mình như thế nào. Tôi nghĩ rằng mọi người xem những tập thử thách của chương trình thì sẽ thấy được rất nhiều điểm đặc biệt từ 3 huấn luyện viên.

Trên những poster của chương trình thì hình của Hồ Ngọc Hà đứng ở giữa thì như vậy Hồ Ngọc Hà chiếm ưu thế hơn?

Tôi xin đính chính với mọi người rằng là không phải người đứng giữa là người có ưu thế hơn, cũng giống như những phiên bản quốc tế những người có kinh nghiệm nhiều năm nhất, những người có cống hiến nhiều nhất sẽ được xếp vị trí ở giữa. Lan Khuê và tôi là hai đàn em đi sau, chính vì vậy vị trí ở giữa chị Hà nên ở giữa và đáng được ở giữa.

Hương và Khuê thời gian hoạt động với kinh nghiệm ít hơn Hà Hồ, điều này có gây cho bạn áp lực nào không, mình phải đấu với nhau trong đấu trường này không?

Tôi không có bất cứ áp lực nào ở những cuộc thi mình tham gia hết. Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản, mỗi người có một thế mạnh khác nhau, mỗi người có chiến lược và định hướng khác nhau khi tham gia một chương trình như thế này và bản thân tôi nghĩ chị Hà có rất nhiều thế mạnh, nhưng biết đâu tôi và Lan Khuê có tuổi trẻ, có những sự trải nghiệm của tuổi trẻ, có những nhận định, có những đánh giá khác nên mình cứ mang những gì mình có và mình làm hết khả năng của mình thì không có gì sợ và áp lực hết.

Phạm Hương: “Mọi người đừng làm 3 chị em chúng tôi xa cách” - 3

Khi xem những thí sinh bây giờ tham gia cuộc thi, có làm cho Phạm Hương nhớ lại những ngày đầu tiên của mình, khi còn là thì sinh?

Tôi rất nhớ. Khi xuất phát điểm tôi là một người bắt đầu từ truyền hình thực tế nhưng tôi có cho các bạn thấy một ví dụ rằng nếu như các bạn cố gắng, nếu như các bạn không bỏ cuộc thì 6 năm sau biết đâu các bạn có thể có cơ hội đứng ở một vị trí như tôi đang đứng bây giờ.

Bạn có áp dụng bản thân mình vào các thí sinh tham dự cuộc thi không?

Tôi nghĩ, tôi sẽ không biến các bạn ấy giống tôi và trở thành một người như tôi. Tôi chỉ muốn nhìn các bạn ấy, quan sát các bạn ấy, nếu thì các bạn ấy thiếu điểm gì thì tôi cố gắng giúp để các bạn ấy tự tin nhất, dám thay đổi mình nhất qua từng thử thách.

Hương có tự tin là thành viên trong đội sẽ đạt một vị trí cao trong năm nay hay không?

Tôi thấy rằng, thử thách rất khó khăn, mới đi được nửa chặng đường thôi nên sẽ có rất nhiều phát sinh, có nhiều yếu tố kịch tính. Hiện tại chưa có 1 huấn luyện viên nào chắc chắn mình là người thắng cuộc. Tất cả chỉ biết đang cống hiến hết sức, đang cố gắng tập trung để có thể giành những điều tốt đẹp nhất cho chương trình.

Thị trường quảng cáo Việt Nam, các gương mặt đại diện bây giờ ít nhiều có thể đảm đương vị trí gương mặt này, sau cuộc thi này các bạn đạt giải cao khó cạnh tranh với những người như Hương, Hà Hồ...?

Để chứng minh cho người ta thấy được khả năng của mình, cũng giống như người khác chấp nhận mình thì cần phải có quãng thời gian rất dài, rất lâu để được mọi người hiểu, để được mọi người cảm nhận mọi thứ, chứ không phải là sau 1, 2 ngày chúng ta làm được điều đó. Nên tôi cũng muốn các bạn dù sau cuộc thi này thành công hay không thì các bạn ấy cũng phải biết cố gắng, phải biết tỏa sáng bằng chính cái con người thực sự của mình. Đó mới là điều quan trọng mà các bạn cần phải nắm bắt.

Trong quá trình quay hình sẽ khác với khi dựng lên vì cũng sẽ bị cắt xén cho đủ thời lượng, Hương có sợ rằng khi phát sóng sẽ không giống như khi quay, sẽ sai đi nội dung đã thực hiện?

Tôi nghĩ rằng là mình không lo sợ bất cứ điều gì hết, tại vì mình luôn văn minh trong mọi tình huống, mình luôn chân thật nhất trong mọi cảm xúc của mình và sống đúng con người thật của mình. Tôi sẽ không sợ rằng là công chúng sẽ hiểu sai về mình, mình không sợ điều đó hãy cứ tự tin và thoải mái nhất.

Hình tượng mà bạn xây dựng ở đây là ác hay là hiền?

Còn tùy thuộc vào từng bối cảnh, phụ thuộc vào từng hoàn cảnh tình huống, chứ không phải lúc nào tôi cũng là một người ác hay lúc nào tôi cũng là một người hiền được. Nếu bây giờ thí sinh của mình làm sai qui tắc của mình thì không thể nào hiền với bạn ấy được. Nếu mà bạn ấy đang cố gắng thay đổi thì mình cũng không thể nào dữ với bạn ấy được. Chúng ta còn phải phụ thuộc vào các tình huống khác nhau.

Vừa rồi thì trên mạng xã hội thì có xuất hiện một số hình ảnh là Phạm Hương chụp ảnh nude thì bạn hãy giải thích kỹ hơn về vấn đề đó?

Hiện tại tôi đã gỡ bỏ những tấm hình đó xuống rồi, chỉ có những tấm hình đó thôi mà “dậy sóng” quá nên bỏ xuống cho êm đẹp (cười).

Sở văn hóa có liên lạc với Phạm Hương về vấn đề xử phạt gì không?

Tôi hiện tại chưa nhận được bất cứ thông tin gì hết. Và tôi nghĩ rằng thôi mọi chuyện qua rồi thì mọi người phải cho qua. Và tôi nghĩ là nếu là một bức hình nghệ thuật là khác còn tôi chỉ chia sẻ nhưng bức hình đời sống bình thường nhất, chân thật nhất thôi. Tôi cũng nghĩ rằng chắc là không có gì quá gay go đâu đúng không (cười)?

Băng Châu

Phạm Hương: “Mọi người đừng làm 3 chị em chúng tôi xa cách” - 4