Nữ diễn viên phim “Phía cuối cầu vồng” hạnh phúc trở lại sau 3 năm vắng bóng

(Dân trí) - Nữ diễn viên trẻ trở lại với những tâm sự đầy hạnh phúc về mái ấm gia đình bên người chồng Thụy Điển và con gái Amanda Lưu Ly Viberg.

3 năm nghỉ sinh và làm mẹ hẳn Huyền rất nhớ nghề diễn? Trong 3 năm nghỉ, Huyền có sợ bị nghề lãng quên và bị khán giả lãng quên?

3 năm có lẽ là quãng thời gian dài nhất mà tôi không tham gia nghệ thuật. Nhưng trong 3 năm ấy là những niềm hạnh phúc được làm vợ và làm mẹ, được trải qua những cung bậc cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có, được làm mẹ thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong thời gian 3 năm nghỉ tôi cũng có mở một shop thời trang để thoả niềm yêu thích của mình.

Nói thật, khi nghỉ diễn ở nhà, đôi khi tôi cũng nhớ nghề lắm, xem phim cũng chỉ mong mình là nhân vật này hoặc nhân vật kia, nhớ đến cồn cào nhưng con còn nhỏ nên tôi muốn dành trọn thời gian của mình cho con và gia đình.
<!--[endif]-->

Bích Huyền và gia đình nhỏ hạnh phúc


Bích Huyền và gia đình nhỏ hạnh phúc

Bích Huyền và gia đình nhỏ hạnh phúc

Nghề diễn viên đang hưng thịnh với số lượng đông đảo. Mỗi ngày dường như lại có thêm những ngôi sao trẻ mới. Động lực để Huyền trở lại là gì?
<!--[endif]-->

Để một nghệ sĩ có chỗ đứng trong lòng khán giả là điều rất khó, phải cần nhiều thời gian và sự cống hiến. Tôi tin là tôi đã có một vị trí nhất định trong lòng khán giả nên đó cũng chính là động lực để tôi quay lại với nghề. Tôi tin khi mình thật sự cống hiến với nghề nghiệp, khán giả sẽ vẫn yêu thương và ủng hộ.

Theo Huyền, "bí quyết" để vẫn có chỗ đứng với nghề diễn giữa đông đảo sự cạnh tranh là gì?
<!--[endif]-->

Tôi làm nghề là vì niềm đam mê nghê thuật, vì cái duyên nghệ thuật vẫn ưu ái mình và vì khán giả vẫn quan tâm yêu thương, đó chính là “bí quyết” của tôi. Làm nghề vì sự đam mê của bản thân chứ tôi không nghĩ làm là để cạnh tranh với ai cả. (Cười)

Diễn viên trẻ Bích Huyền


Diễn viên trẻ Bích Huyền

Diễn viên trẻ Bích Huyền

Từng có ý kiến chia sẻ rằng, Bích Huyền là diễn viên chịu nhiều thiệt thòi về hoàn cảnh gia đình. Liệu những thiệt thòi ấy có trở thành động lực để bạn biết gìn giữ, trân trọng mái ấm đang có, và giữ hạnh phúc ấy cho con gái mình?
<!--[endif]-->

Chị nói rất đúng, từ khi còn nhỏ và sống trong một gia đình thiếu hạnh phúc, tôi đã luôn nói với chính bản thân mình rằng sẽ cố gắng làm tất cả để cho gia đình nhỏ của mình sau này được hạnh phúc. Và bây giờ khi đã có gia đình riêng, tôi hiểu được rằng giữ gìn hạnh phúc và nuôi dưỡng tình yêu không phải là điều dễ dàng, nhất là khi có con nhỏ, thời gian cho bản thân không còn và thời gian để chia sẻ với ông xã cũng ít đi.

Tôi nghĩ đó là những khó khăn chung của những cặp vợ chồng son. Nhưng nhờ sự yêu thương, quan tâm và tôn trọng của mỗi thành viên trong gia đình nên thời gian thử thách đó đã qua đi rất nhanh. Sau giai đoạn đó gia đình nhỏ của tôi thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Con gái Amanda của Bích Huyền

Con gái Amanda của Bích Huyền

Hạnh phúc của Bích Huyền


Hạnh phúc của Bích Huyền

Hạnh phúc của Bích Huyền

Sau khi sinh con gái và làm mẹ, Bích Huyền thấy mình thay đổi như thế nào?

Sau khi có gia đình, suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhiều. Khi có gia đình rồi, bỗng nhiên thấy mình trở nên chín chắn hơn, làm gì cũng suy nghĩ, cân nhắc cho chồng và con. Sự quay lại với nghề diễn lần này là do ông xã ủng hộ và động viên rất nhiều. Tôi thấy mình khá may mắn khi có người chồng luôn bên cạnh hiểu và thông cảm cho vợ như vậy.

Tôi trở lại lần này với một vai phản diện trong bộ phim “Trái tim không học yêu sẽ nhọc nhằn vì căm giận”. Vai diễn của tôi sẽ là một người đàn bà mưu mô, quỷ quyệt, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được những gì mong muốn… Vai diễn của tôi có những bài học đắt giá về sự yêu thương. Tôi hy vọng, vai diễn mới đánh dấu sự trở lại lần này sẽ được khán giả đón nhận.

Một năm mới sắp đến, trong năm 2015, tôi mong muốn sẽ cống hiến được nhiều hơn cho niềm đam mê nghệ thuật của mình để không phụ lòng khán giả sau những năm vắng bóng.

Hào Hoa