Nữ ca sĩ Hàn Quốc qua đời ở tuổi 26

(Dân trí) - Joanne Lee, một nữ ca sĩ xứ Hàn hiện đang sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ, đã qua đời vào ngày 2/12 vừa rồi sau một tai nạn xe hơi.

Joanne Lee, tên thật là Lee Yeon Ji, gặp tai nạn giao thông vào ngày 26/11 vừa rồi. Sau một tuần được điều trị và chăm sóc trong bệnh viện, Joanna đã không thể qua khỏi và qua đời tại bệnh viên.

Một người bạn làm việc cùng Joanne Lee tại một công ty ở Los Angeles cũng xác nhận về cái chết của nữ ca sĩ người Hàn Quốc. Được biết, Joanne đang làm việc tại bộ phận kế toán của công ty, sau khi chia tay với sự nghiệp ca hát trong nước.

Nữ ca sĩ 26 tuổi của Hàn Quốc Joanne Lee vừa qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc tại Mỹ.

Nữ ca sĩ 26 tuổi của Hàn Quốc Joanne Lee vừa qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc tại Mỹ.

Anh trai của Joanne là Lee Seung Hyun, một ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc và từng là thành viên của ban nhạc xứ Hàn - Take. Seung Hyun đã có mặt tại Los Angeles ngay khi hay tin em gái gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày hôm qua 2/12, Lee Seung Hyun đã viết trên trang cá nhân sau sự ra đi của em gái: “Cám ơn vì 26 năm tuyệt vời được làm anh trai của em. Em là món quà tuyệt vời từ Chúa. Và anh biết em về với Chúa trên thiên đường. Mọi người sẽ nhớ em rất nhiều. Ước gì chúng ta được sống bên nhau nhiều hơn. Anh mãi yêu em”.

Joanne Lee bước chân vào làng giải trí vào năm 2001 với ca khúc First Love và từng là “chủ nhân” của một loạt ca khúc rất được yêu thích ở Hàn Quốc thời đó như A Sunny Day Innocent. Trong những ngày tháng đầu gia nhập làng giải trí, cô từng được báo giới xứ Hàn kỳ vọng trở thành người tiếp nối ca sĩ BoA.

Năm 2012, cô cố gắng trở lại sân khấu ca nhạc Hàn Quốc với show truyền hình Superstar K nhưng không thành công. Sau đó, Joanne Lee quyết định từ bỏ sự nghiệp trong làng giải trí và chuyển sang Mỹ sinh sống, làm việc.

Vy Vy