NSƯT Xuân Hinh vẫn bị đồn yêu Thanh Thanh Hiền dù đã về hưu

(Dân trí) - Sau khi làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, NSƯT Xuân Hinh rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện đông người. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ này hài hước chia sẻ rằng, anh vẫn bị đồn yêu Thanh Thanh Hiền...


Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, NSƯT Xuân Hinh tình tứ khoác tay cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền. Cả hai thoải mái trò chuyện, chụp ảnh và cười vui vẻ. NSƯT Thanh Thanh Hiền còn đùa rằng: “Anh Hinh dạo này bụng nhiều mỡ nên mặc áo dài bụng cứ tròn ra…”.

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, NSƯT Xuân Hinh tình tứ khoác tay cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền. Cả hai thoải mái trò chuyện, chụp ảnh và cười vui vẻ. NSƯT Thanh Thanh Hiền còn đùa rằng: “Anh Hinh dạo này bụng nhiều mỡ nên mặc áo dài bụng cứ tròn ra…”.

Nam nghệ sỹ gốc Bắc Ninh cho biết, anh và nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền đã gắn bó với nhau nhiều năm qua. Trên sân khấu, cả hai đóng với nhau đủ các dạng vai: tình nhân, vợ chồng, bố con, chủ tớ… nhưng ngoài đời hai anh em thân thiết như ruột thịt.
Nam nghệ sỹ gốc Bắc Ninh cho biết, anh và nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền đã gắn bó với nhau nhiều năm qua. Trên sân khấu, cả hai đóng với nhau đủ các dạng vai: tình nhân, vợ chồng, bố con, chủ tớ… nhưng ngoài đời hai anh em thân thiết như ruột thịt.
Vì quá thân thiết với nhau cho đến giờ này, dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng NSƯT Xuân Hinh vẫn có nhiều đồn đoán rằng, Xuân Hinh yêu Thanh Thanh Hiền.  Khi nghe tin đó, cả hai chỉ cười trừ không giải thích.
Vì quá thân thiết với nhau cho đến giờ này, dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng NSƯT Xuân Hinh vẫn có nhiều đồn đoán rằng, Xuân Hinh yêu Thanh Thanh Hiền. Khi nghe tin đó, cả hai chỉ cười trừ không giải thích.
NSƯT Xuân Hinh cũng thừa nhận, trong số các bạn diễn nữ thì NSƯT Thanh Thanh Hiền và NSND Hồng Vân là hai bạn diễn nữ ăn ý với anh nhất. Trong mắt NSƯT Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ có tài năng, rất nghiêm túc khi làm nghề và rất đáng yêu.
NSƯT Xuân Hinh cũng thừa nhận, trong số các bạn diễn nữ thì NSƯT Thanh Thanh Hiền và NSND Hồng Vân là hai bạn diễn nữ ăn ý với anh nhất. Trong mắt NSƯT Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ có tài năng, rất nghiêm túc khi làm nghề và rất đáng yêu.
Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSƯT Xuân Hinh cho biết,  thỉnh thoảng anh vẫn nhận lời đi diễn khi có lời mời, nhưng anh không đi diễn xa nhiều như trước vì đã có tuổi rồi. Nam nghệ sĩ cũng hài hước kể rằng, có tuổi rồi nên lên sân khấu không múa máy, nhảy nhót, hoạt náo… được nhiều như trước mà vận động nhẹ nhàng hoặc đứng yên một chỗ. Ấy thế nhưng anh vẫn được nhiều bà con yêu mến và ủng hộ mỗi khi xuất hiện.
Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSƯT Xuân Hinh cho biết, thỉnh thoảng anh vẫn nhận lời đi diễn khi có lời mời, nhưng anh không đi diễn xa nhiều như trước vì đã có tuổi rồi. Nam nghệ sĩ cũng hài hước kể rằng, có tuổi rồi nên lên sân khấu không múa máy, nhảy nhót, hoạt náo… được nhiều như trước mà vận động nhẹ nhàng hoặc đứng yên một chỗ. Ấy thế nhưng anh vẫn được nhiều bà con yêu mến và ủng hộ mỗi khi xuất hiện.

Trong sự kiện này, NSƯT Xuân Hinh còn hội ngộ “mẹ chồng” Lan Hương - bà Phương của phim “Sống chung với mẹ chồng” và nữ diễn viên Đinh Thuý Hà. Nam nghệ sĩ đã khiến cho các bạn diễn “cười lăn cười bò” vì những câu nói hài hước rất duyên dáng và gần gũi.

Trong sự kiện này, NSƯT Xuân Hinh còn hội ngộ “mẹ chồng” Lan Hương - bà Phương của phim “Sống chung với mẹ chồng” và nữ diễn viên Đinh Thuý Hà. Nam nghệ sĩ đã khiến cho các bạn diễn “cười lăn cười bò” vì những câu nói hài hước rất duyên dáng và gần gũi.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, NSND Lan Hương cho biết, dù bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn rất “thời sự”. Đi đến đâu chị cũng được mọi người gọi bằng tên “mẹ chồng đanh đá”. Chị cũng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện và các buổi giao lưu trực tuyến của báo đài.
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, NSND Lan Hương cho biết, dù bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn rất “thời sự”. Đi đến đâu chị cũng được mọi người gọi bằng tên “mẹ chồng đanh đá”. Chị cũng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện và các buổi giao lưu trực tuyến của báo đài.

Hà Tùng Long