NSƯT Vũ Luân khẳng định cải lương vẫn “cháy vé”

Vũ Luân chia sẻ, nhiều người suy nghĩ cải lương không còn thời hoàng kim giống như ngày xưa, là một ý kiến tiêu cực về tình hình sân khấu hiện tại.

NSƯT Vũ Luân lần đầu lên tiếng về hiểu lầm anh tẩy chay gameshow truyền hình và khẳng định cải lương vẫn “cháy vé”.

Một trong những minh chứng cho những hiểu lầm trước đây về việc anh tẩy chay gameshow truyền hình chính là việc anh bất ngờ có mặt trong hậu trường chương trình Tinh Hoa Hội Tụ để tham gia trợ diễn cho một tiết mục của Nhã Thy.

NSƯT Vũ Luân khẳng định cải lương vẫn “cháy vé” - 1

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh rất thích chương trình, vì qua mỗi đêm thi, các nghệ sĩ tham dự lại có những điều thay đổi rất mới. Đặc biệt, mùa thi năm nay còn khiến anh quan tâm hơn vì có sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Nhã Thy – một trong những người em thân thiết của anh.

Nói thêm về công việc hiện tại, NSƯT Vũ Luân thú nhận, sau một thời gian dài định cư ở Mỹ, anh đã trở về Việt Nam hoạt động lại. Có nhiều người thắc mắc tại sao anh không tham gia những gameshow truyền hình đang rất hot hiện nay, cũng có nhiều người lại suy đoán phải chăng Vũ Luân đang tẩy chay những chương trình gameshow đang góp phần đẩy sân khấu vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng lên tiếng đính chính: “Cá nhân tôi rất thích những chương trình truyền hình, tuy rằng nó chỉ được làm trong một thời gian ngắn, nhưng rất chỉn chu về âm thanh, ánh sáng và tất cả mọi thứ. Thông qua những chương trình gameshow, các bạn trẻ sẽ có cơ hội được công chúng biết đến. Sự nỗ lực của các bạn trẻ sẽ được công chúng ghi nhận. Đó là điều khiến tôi rất thích gameshow”.

NSƯT Vũ Luân khẳng định cải lương vẫn “cháy vé” - 2

NSƯT Vũ Luân cho biết, có nhiều chương trình gameshow mời anh tham dự, nhưng vì anh đang phụ trách Đoàn cải lương xã hội hoá Vũ Luân nên không có nhiều thời gian, mặc dù anh cũng rất muốn gặp gỡ các khán giả truyền hình.

Vũ Luân chia sẻ, nhiều người suy nghĩ cải lương không còn thời hoàng kim giống như ngày xưa, là một ý kiến tiêu cực về tình hình sân khấu hiện tại. Thông qua những kinh nghiệm và trải nghiệm làm đoàn cải lương suốt 20 năm qua, anh khẳng định: “Từ trong nước lẫn ngoài nước, các khán giả đều rất mến mộ và quan tâm đến cải lương. Nếu có một đoàn hát, tập trung các nghệ sĩ, nỗ lực đầu tư thật chỉn chu thì chắc chắn khán giả sẽ không bỏ rơi cải lương”.

KM