NS Dương Thụ: "Tôi tò mò chờ xem người ta khắc họa chân dung mình"

Đêm 12/6 tới, Chương trình Con đường âm nhạc số thứ hai sẽ gửi tới khán giả truyền hình chân dung và con đường âm nhạc của nhạc sĩ tài danh Dương Thụ. Nhạc sĩ cho biết chính ông cũng đang rất tò mò xem những người trẻ tuổi ở VTV khắc họa chân dung về ông theo cách của họ sẽ như thế nào.

Chương trình Con đường Âm nhạc số 2 sẽ giới thiệu về nhạc sĩ, nhưng lấy tựa đề Im lặng - một ca khúc của ông. Ông có thể kể một kỷ niệm nào đó liên quan đến việc sáng tác ca khúc này?

Tôi không nhớ rõ nữa. Có lẽ Im lặng được viết năm 1987, một bản tình ca bình thường. Nhưng tựa đề này gây ấn tượng cho người viết kịch bản và đạo diễn nên các anh ấy lấy làm tên chương trình. Tôi viết nhiều, lại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nên thật khó khi nói đến một kỷ niệm liên quan.

Chương trình sẽ  trình diễn 17 ca khúc của ông, đó là những ca khúc nào, thưa nhạc sĩ?

Bóng tối ly cà phê, Tiếng mưa để lại, Giọt sương, Hoạ mi hót trong mưa, Điệu buồn ơi, Bóng dáng miền quê, Tháng tư về, Trở về, Có thấy tôi tuổi 15, Bài hát ru cho anh, Hát cho anh, Vẫn hát lời tình yêu, Để tôi lắng nghe, Gọi anh, Lời tôi ru, Cho em một ngày, Bay vào ngày xanh, Nghe mưa, Tiếng sóng. 19 bài chứ không 17 như dự kiến. Đây là những bài được lựa ra trong khoảng 50 bài của tôi đã được thu đĩa và dàn dựng trên sân khấu quãng hơn 10 năm trở lại đây.

19 ca khúc này, theo ông, sẽ phác hoạ con đường âm nhạc của ông như thế nào?

Con đường âm nhạc được phác hoạ trong chương  trình này là cảm nhận của tác giả kịch bản và của đạo diễn khi họ gặp gỡ và nghe nhạc tôi. Tôi chỉ là tác giả của các bài hát mà các anh ấy chọn. Họ còn rất trẻ và họ muốn làm chân dung tôi theo cách của họ. Cho nên tôi cũng tò mò chờ xem kết cục con đường và chân dung mà họ phác hoạ về tôi sẽ như thế nào. Tất nhiên khi làm các anh ấy có hỏi tôi, tôi cũng góp một vài ý nhỏ, cũng có bằng lòng và không bằng lòng, nhưng tôi tôn trọng và để họ chủ động.

Ông có hài lòng với việc chọn nhà A3 Giảng Võ là nơi truyền hình trực tiếp chương trình này? Nếu không, theo ông, một địa điểm như thế nào sẽ phù hợp?

Việc chọn địa điểm diễn là việc của đạo diễn vì nó phụ thuộc vào ý đồ sân khấu. Chọn A3 Giảng Võ tất là các anh ấy có ý. Vấn đề là các anh ấy có hài lòng không chứ không phải là tôi. Còn nếu tôi tự làm cho mình thì tôi sẽ chọn Nhà Hát Lớn, chỉ cần âm thanh thật tốt, làm ánh sáng thật tinh tế rồi chọn những bài để nghe, để người nghe được nghe nhạc với một chút tưởng tượng. Nhưng điều ấy sẽ không bao giờ xy ra vì lẽ đơn giản: tiền đâu?

Ông nghĩ sao khi Thuý Hường sẽ thể hiện một ca khúc của mình?

Thuý Hường được đạo diễn đặt trong vai trò người hát đối đáp nên chắc cũng được. Vả lại chúng ta cũng cần mạnh dạn thể nghiệm.

Chương trình sẽ có một người đạo diễn âm nhạc là nhạc sĩ Quốc Trung. Ông có cho rằng Quốc Trung sẽ làm âm nhạc của mình hay hơn?

Quốc Trung là một nhạc sĩ có tài, môt người dàn dựng có kinh nghiệm mà tôi rất tin tưởng. Chỉ có điều nếu nhạc mình dở mà anh ấy làm cho hay hơn thì xấu hổ lắm. Tôi không muốn vơ vào những giá trị của người khác.

Xin cảm ơn nhạc sĩ!

 Theo VTV