Những sao Việt giấu con kỹ nhất

(Dân trí) - Đối với công chúng, hình ảnh con của một số nghệ sĩ Việt vẫn luôn là một ẩn số. Giấu con kỹ nhất có lẽ là Phương Thanh, khi năm nay con gái chị đã 12 tuổi nhưng chưa bao giờ hình ảnh của bé Gà được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông.

Đối với công chúng, sự quan tâm dành cho các ngôi sao không chỉ là những dự án, hoạt động mà cuộc sống cá nhân của họ cũng được công chúng đặc biệt quan tâm. Thế nhưng đôi khi với nghệ sĩ sự tò mò này gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Vì vậy, không ít người chọn việc che giấu con, không cho xuất hiện trước công chúng.

Phương Thanh

Phương Thanh sinh bé Gà (tên thật Bùi Phương Nghi) năm 2004, và danh tính của bố bé Gà cũng không mấy người biết. Có thể nói, thời điểm cách đây hơn 10 năm, việc một người phụ nữ sinh con nhưng không có chồng chính là việc rất khó chấp nhận. Phương Thanh lại là nghệ sĩ nên chị nhận được không ít lời chỉ trích khi tuyên bố mình là mẹ đơn thân, cũng không muốn chia sẻ thông tin về người bố của con mình.

Ngoài việc không để xuất hiện hình ảnh ba của con gái thì ngay cả hình ảnh bé Gà cũng chưa từng được Phương Thanh chia sẻ với công chúng.

Bé Gà cùng mẹ đi qua gameshow nhưng cô cũng không để cho hình ảnh con gái được xuất hiện trên báo
Bé Gà cùng mẹ đi qua gameshow nhưng cô cũng không để cho hình ảnh con gái được xuất hiện trên báo

Còn nhớ, năm 2006 Phương Thanh thực hiện liveshow với tên gọi Chanh’s show, và còn có tên “Người đàn ông bóng đêm”. Theo một số chia sẻ trước đó, Phương Thanh dự kiến sẽ bật mí thông tin cha của con gái và chia sẻ hình ảnh của con. Nhưng ngay sau đó, dư luận cho rằng Phương Thanh mang chuyện cá nhân để câu khách, đặc biệt là hình ảnh con gái trong suốt thời gian dài chưa từng tuyên bố. Phương Thanh dường như cảm thấy bị tổn thương vì những thành ý ban đầu hoàn toàn bị bóp méo. Vì vậy, Phương Thanh tuyên bố những thông tin đó sẽ hoàn toàn không được chia sẻ. Liveshow 2006 khi diễn ra được một nửa chương trình thì trời đổ mưa. Một trận mưa lớn chưa từng thấy kéo dài suốt 2 giờ nên dù có cố gắng cũng không thể tiếp tục, bởi toàn bộ âm thanh, ánh sáng và thiết bị đều được thực hiện ngoài trời, tại sân vận động quân khu 7.

Chương trình đã không thể tiếp tục nên phải hủy bỏ trong sự luyến tiếc của nhiều người.

Từ đó đến nay, những bí mật Phương Thanh dự kiến bật mí về người đàn ông trong bóng đêm của liveshow vẫn không được chia sẻ. Phương Thanh cho rằng đó là “ý trời” nên cô cũng tuyệt đối không nói gì thêm.

Đến nay, con gái của Phương Thanh đã 12 tuổi nhưng chưa bao giờ hình ảnh của bé Gà được xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng, Phương Thanh có chia sẻ những câu chuyện về con gái trên trang cá nhân, hoặc có thì cũng chỉ thấy phía sau.

Có thể nói trong showbiz Việt, đến thời điểm hiện tại Phương Thanh là người duy nhất giữ và quyết tâm giấu con kỹ nhất.

Hồ Ngọc Hà từng che giấu hình ảnh con trai Subeo trong suốt thời gian dài, nhưng năm Subeo 3 tuổi cũng đã được cô chia sẻ với công chúng trong một cuộc họp báo.

Lệ Quyên

Lệ Quyên cũng chưa từng chia sẻ hình ảnh của con trai mình với công chúng. Con trai của Lệ Quyên năm nay 5 tuổi, cô cho biết mình không muốn con bị ảnh hưởng sự nổi tiếng của mẹ nên không bao giờ cho con xuất hiện trong các sự kiện cũng như để lọt hình ảnh của con mình ra ngoài.

Chia sẻ về lý do không cho con mình xuất hiện, gần đây khi trả lời phỏng vấn của Dân Trí, Lệ Quyên nói: “Tôi không bao giờ cho con mình lên báo cả, nếu có hình ảnh là bị rò rỉ chỉ là ngoài ý muốn. Tất nhiên tôi cũng không quá nặng nề khắt khe, nhưng chủ động thì không bao giờ. Đơn giản là trẻ con dễ bị ảnh hưởng, bị ảo tưởng bởi những điều không xuất phát từ nó. Cho nên tôi không muốn con trai sẽ nghĩ và vô tình ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ. Thực ra bé cũng chỉ là đứa trẻ bình thường, có chăng là con của tôi.

Bé phải xây dựng nhân cách, sự cố gắng, tài năng từ chính mình. Không thể bằng tất cả những điều ảnh hưởng từ mình để có những sự ảo tưởng cho bé. Sẽ rất nguy hiểm, nếu may mắn bé có nhận thức tốt thì sẽ phân biệt được, còn không đó sẽ là điều không tốt một chút nào cho cả một tương lai của bé. Cho nên tôi muốn con phát triển bình thường, đó là lý do tôi không công khai hình ảnh của bé, còn thật sự bé vẫn là một đứa bé bình thường, vẫn đi siêu thị chơi, vẫn ăn vỉa hè với mẹ. Chơi với các bạn rất bình thường, thậm chí còn rất nhiều, nhưng công bố thì không”.

Hiếm hoi hình ảnh của con trai Lệ Quyên bị hé lộ, như cô nói, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn
Hiếm hoi hình ảnh của con trai Lệ Quyên bị hé lộ, như cô nói, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn

Tăng Thanh Hà

Ngọc nữ điện ảnh Tăng Thanh Hà lập gia đình năm 2012 cùng với Louis Nguyễn, thuộc hàng danh gia, vọng tộc. Đến tháng 4/2015, cô hạ sinh quý tử cho chồng, thế nhưng hình ảnh của con Hà Tăng tuyệt đối bị che giấu.

Cho đến nay, con trai cũng đã 1 tuổi nhưng gia đình của Hà Tăng cũng không có ý định chia sẻ hình ảnh và thông tin của con. Cũng như những sao Việt khác muốn giấu con, Hà Tăng chưa từng chia sẻ thông tin nào về cuộc sống của mình và con.

Đây cũng là một phần tính cách của Hà Tăng, từ khi còn hoạt động trong showbiz cô cũng đã rất hiếm khi chia sẻ những chuyện tâm tư của mình trước báo giới nên việc cô giấu con cũng không có gì là lạ.


Trong một lần hiếm hoi đi du lịch, hình ảnh con trai Hà Tăng đã được ghi lại.

Trong một lần hiếm hoi đi du lịch, hình ảnh con trai Hà Tăng đã được ghi lại.

Thủy Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh yêu nhau nhiều năm sau đó mới kết hôn. Kết quả tình yêu của hai người là bé Bánh Gạo, Thủy Tiên cũng như chồng tuyệt đối giữ kín hình ảnh của con gái. Thậm chí, trong đám cưới cặp vợ chồng nổi tiếng đã mượn tạm con gái của HLV Đặng Phương Nam để chụp ảnh chung vui thay vì cho bé Bánh Gạo xuất hiện.

Bánh Gạo xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ nhưng cũng không được lộ mặt
Bánh Gạo xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ nhưng cũng không được lộ mặt

Thủy Tiên cho biết, cô và chồng đều quan niệm, tuổi của bé là tuổi ăn, tuổi học, không phải là tuổi lên báo cho nên bé cứ ăn và học thôi. Cô vẫn rèn luyện cho con tính tự lập, thậm chí đôi giày, đôi dép..., cái gì mà bé tự lập được thì cô không cho giúp việc làm mà bé phải tự làm. Đối với việc nếu để con gái xuất hiện báo chí, cô sợ con mình sẽ luôn nghĩ nó đặc biệt quan trọng với mọi người, đến trường mà sống trong môi trường mình là người đặc biệt đó là một điều bất lợi trong việc phát triển nhân cách. Cho nên cô nghĩ, cứ để cho bé tự lập, đừng ép trẻ con nỗi tiếng quá sớm rồi tự ảo tưởng. Sau này con mình là người thiệt thòi chứ không phải ai hết.

Băng Châu (Tổng hợp)

Những sao Việt giấu con kỹ nhất - 5