Những sao Hollywood chia tay trong hòa bình

(Dân trí) - Không phải cặp đôi nổi tiếng nào khi chia tay cũng công khai nói xấu hay kiện tụng đòi phân chia tài sản. Sau đây là danh sách những cuộc li dị “thân thiện” nhất kinh đô điện ảnh Hollywood.

1. Jennifer Lopez và Marc Anthony

Jennifer và Marc là bạn bè trước khi yêu nhau và kết hôn vào năm 2004
Jennifer và Marc là bạn bè trước khi yêu nhau và kết hôn vào năm 2004

Jennifer và Marc có với nhau hai anh em sinh đôi là Max và Emme. Sau khi li hôn vào năm 2011, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các buổi hòa nhạc và các sự kiện thảm đỏ.

2. Bruce Willis và Demi Moore

Cuộc li hôn của Bruce và Demi là ví dụ điển hình cho một cuộc chia tay đầy thiện chí
Cuộc li hôn của Bruce và Demi là ví dụ điển hình cho một cuộc chia tay đầy thiện chí

Cặp sao li dị vào năm 2000. Kể từ đó đến nay, Bruce và Demi vẫn thường đi nghỉ cùng nhau bên các thành viên trong gia đình. Khi con gái Rumer dự thi chương trình “Dancing with the stars”, hai ngôi sao còn vui vẻ “dắt tay nhau” đi cổ vũ.

3. Gwyneth Paltrow và Chris Martin

Tờ Dailymail từng tuyên bố họ là “đôi vợ chồng cũ hạnh phúc nhất trên trái đất”
Tờ Dailymail từng tuyên bố họ là “đôi vợ chồng cũ hạnh phúc nhất trên trái đất”

Công chúng biết tin Gwyneth và Chris li hôn chỉ sau khi hai ngôi sao chính thức tuyên bố trên mặt báo. Mùa hè vừa qua, người hâm mộ còn thấy Gwyneth và Chris vui vẻ cùng nhau đưa con cái đi chơi tại công viên Disneyland.

4. Pete Wentz và Ashlee Simpson

Sau chia tay, Pete và Ashlee vẫn là những người bạn thân thiết
Sau chia tay, Pete và Ashlee vẫn là những người bạn thân thiết

Cặp uyên ương chỉ sống chung với nhau vỏn vẹn 3 năm nhưng sau khi chia tay, Pete từng chia sẻ với tạp chí E! rằng nam ca sĩ cùng Ashlee là “những người bạn thân thiết”. Không chỉ có thể, hai ngôi sao vẫn đảm nhận tốt vai trò cha và mẹ của cậu con trai Bronx.

5. Idina Menzel và Taye Diggs

Con trai của Idina và Taye là cậu bé Walker 5 tuổi
Con trai của Idina và Taye là cậu bé Walker 5 tuổi

Sau 10 năm kết hôn, Idina và Taye tuyên bố chia tay vào cuối năm 2013. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ ET online, Taye chia sẻ: “Dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau và nhất là chúng tôi đều yêu con trai mình”.

6. Kate Winslet và Sam Mendes

Sau khi bận rộn với những dự án riêng, Kate và Sam tuyên bố ly hôn vào năm 2000
Sau khi bận rộn với những dự án riêng, Kate và Sam tuyên bố ly hôn vào năm 2000

“Cuộc ly hôn diễn ra thân thiện và chúng tôi đã cùng đi đến kí kết những thỏa thuận chung. Chúng tôi cam kết sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái và làm tất cả vì tương lai của chúng”, cặp đôi chia sẻ với báo giới.

7. Fran Drescher và Peter Marc Jacobson

Sau khi chia tay vào năm 1999, Fran và Peter vẫn coi nhau là bạn
Sau khi chia tay vào năm 1999, Fran và Peter vẫn coi nhau là bạn

Sau chia tay, cặp sao vẫn coi nhau là bạn và còn cùng nhau viết kịch bản bộ phim hài “Happily Divorced” dựa trên kinh nghiệm cuộc li hôn của mình.

8. Blake Shelton và Miranda Lambert

Blake từng tuyên bố trong chương trình “Bobby Jones” rằng mình và Miranda vẫn là bạn bè
Blake từng tuyên bố trong chương trình “Bobby Jones” rằng mình và Miranda vẫn là bạn bè

Cặp đôi li dị sau 4 năm hôn nhân và chia tay nhau trong hòa bình.

9. Ryan Phillippe và Reese Witherspoon

Dù chia tay, Ryan và Reese vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái
Dù chia tay, Ryan và Reese vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái

Sau khi li dị vào năm 2007, Ryan và Reese vẫn cùng nhau nuôi dạy con gái Ava và con trai Deacon. “Đó là một tiến trình đầy cảm xúc và tôi nghĩ rằng hai chúng tôi hạnh phúc hơn sau li hôn. Tôi tự hào về cách mà chúng tôi đã làm và những thiên thần bé nhỏ mà chúng tôi cùng chăm sóc”, Ryan chia sẻ với tạp chí HuffPo Live.

10. Ryan Reynolds và Scarlett Johansson

Ryan và Scarlett chia tay nhau trong hòa bình
Ryan và Scarlett chia tay nhau trong hòa bình

Khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, Ryan và Scarlett chia tay trong hòa bình vào cuối năm 2010 sau một cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm.

Thu Đông

Theo TC

Những sao Hollywood chia tay trong hòa bình - 11