Những phát ngôn “gây sốt”, tạo “trào lưu” của sao Việt

(Dân trí) - Với sự phát triển của mạng xã hội, mỗi khi nghệ sĩ đưa ra những phát ngôn “sốc”, ngay lập tức sẽ được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Những câu nói này thậm chí còn tạo nên trào lưu hay trở thành các câu nói "cửa miệng" của rất nhiều người.

Ngọc Trinh: “Không có tiền cạp đất mà ăn”

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh nổi tiếng với hàng loạt “tước vị” trên trời như “Hoa hậu ao làng”, “chân dài não ngắn...” Nhưng “điểm sáng” của loạt scandal về phát ngôn với câu nói “Yêu không có tiền, cạp đất mà ăn à!” trong một lần phỏng vấn của Ngọc Trinh nhận được nhiều “gạch đá” nhất từ dư luận.

Đa số ai cũng cho rằng cô là người thực dụng, “đào mỏ”... Nhưng cũng không ít người lên tiếng ủng hộ quan điểm của cô. Không biết câu nói ấy đúng sai như thế nào nhưng “hiệu quả” nó đem lại không hề nhỏ cho tên tuổi của Ngọc Trinh cho tới bây giờ.


Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh ham tiền, nhưng một số người tỏ ra thương cảm đã biết Ngọc Trinh từng có cuộc sống cực khổ, thiếu thốn từ thời bé nên phát ngôn này của cô không đáng lên án. Cô từng chia sẻ: “Nhà tôi quá nghèo, nên tôi sợ nghèo lắm. Nghèo, người ta khinh mình lắm.”

Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh ham tiền, nhưng một số người tỏ ra thương cảm đã biết Ngọc Trinh từng có cuộc sống cực khổ, thiếu thốn từ thời bé nên phát ngôn này của cô không đáng lên án. Cô từng chia sẻ: “Nhà tôi quá nghèo, nên tôi sợ nghèo lắm. Nghèo, người ta khinh mình lắm.”

Sau đó không lâu, cô thẳng thắn đáp trả danh hiệu “Chân dài não ngắn” của dư luận bằng câu nói gây sốc “Tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền”.
Sau đó không lâu, cô thẳng thắn đáp trả danh hiệu “Chân dài não ngắn” của dư luận bằng câu nói gây sốc “Tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền”.

Sau những phát ngôn này, không thể phủ nhận tên tuổi của Ngọc Trinh lên như “diều gặp gió”. Cô ngày càng được quan tâm, chú ý của dư luận và sự nghiệp cũng theo đà ngày càng phát triển hơn. Nhất cử nhất động của “nữ hoàng nội y” đều được quan tâm.

Mai Ngô: “Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra”

Người mẫu Mai Ngô tuy đã tham gia vào showbiz từ khá lâu nhưng mãi đến năm 2016, khi cô tham gia vào chương trình Asia’s Next Top Model thì tên tuổi của cô mới được nhiều người biết đến.

Thế nhưng, Mai Ngô thật sự gây chú ý khi tham gia chương trình The Face mùa đầu tiên với những phát ngôn táo bạo và “khó đỡ”.

Cô cho thấy mình là một cô gái mạnh mẽ và “không biết sợ là gì” với hàng loạt câu nói gây bão cộng đồng mạng như: "Thắng rồi, không phục nữa thì thôi!".

Biểu cảm khó đỡ của Mai Ngô trên sóng truyền hình thành đề tài chế ảnh cho các trang mạng xã hội.
Biểu cảm khó đỡ của Mai Ngô trên sóng truyền hình thành đề tài chế ảnh cho các trang mạng xã hội.
Những câu nói “độc mà lạ” của cô không thâm thúy hay châm chọc gây khó chịu cho người nghe mà mang tính giải trí cao.
Những câu nói “độc mà lạ” của cô không thâm thúy hay châm chọc gây khó chịu cho người nghe mà mang tính giải trí cao.

Gần đây cô nàng vẫn tiếp tục làm mọi người “té ghế” với những câu nói thật đậm chất “Mái Ngố” khi gặp sự cố hy hữu – có phần tế nhị của mình trong đêm trao giải Cánh Diều – lý do cô không thể lên nhận giải khi được diễn viên Hàn Quốc xướng tên. Sự việc “khó đỡ” này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng chưa từng được bất kỳ sao Việt nào can đảm lên tiếng, Mai Ngô lại không ngại chia sẻ trên trang cá nhân.

Sơn Tùng M-TP – “Mình thích thì mình làm thôi”

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên nghệ sĩ trẻ hot nhất showbiz hiện nay. Cùng với những ca khúc “ra là tạo hit” thì những câu nói hay hành động của nam ca sĩ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.

Câu nói trở thành trào lưu “cộp mác” Sơn Tùng là “Mình thích, thì mình làm thôi” được chia sẻ, sử dụng rộng rãi trên tất cả trang mạng xã hội cũng như giao tiếp thường ngày.

Mỗi lần Sơn Tùng M-TP ra mắt một sản phẩm âm nhạc thì chắc chắn sẽ có một trào lưu mới.
Mỗi lần Sơn Tùng M-TP ra mắt một sản phẩm âm nhạc thì chắc chắn sẽ có một trào lưu mới.

Anh có hàng loạt những phát ngôn gây chú ý như “Không phải dạng vừa đâu” hay hashtag “Tha thu” nổi tiếng của Sơn Tùng M-TP “ra đời” trong một màn biểu diễn tại chương trình The Face khi anh phát âm sai một từ tiếng Anh – Tatto thành “tha thu”.

"Tha thu" xuất hiện khắp mọi nơi, trong cả ảnh chế, clip chế lẫn lời nói thường ngày của dân mạng. Không chỉ vậy, "tha thu" giờ đây còn được dân mạng dùng thay cho từ "hình xăm".

Trước đó, câu trong bài hát cùng tên "Chúng ta không thuộc về nhau" cũng trở thành câu "cửa miệng" của dân mạng, xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội.

Và gần đây nhất là từ “Cảm thấy lạc trôi” – tên ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng cũng được nhiều người sử dụng.
Và gần đây nhất là từ “Cảm thấy lạc trôi” – tên ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng cũng được nhiều người sử dụng.

Băng Châu (Tổng hợp)