Những nam MC điển trai nhưng “kém duyên” bị chê "tơi tả"

(Dân trí) - Mặc dù có ngoại hình nổi bật, nhận được nhiều kỳ vọng thế nhưng những MC “tay ngang” này gây thất vọng cho khán giả, bởi nếu cách dẫn không quá “nhạt nhẽo” thì cũng có những phát ngôn “kém duyên”.

Ngoại hình đối với MC cũng rất quan trọng bởi nó giúp cho người dẫn chương trình có thêm phần thiện cảm đối với khán giả khi giao tiếp. Thế nhưng nếu không có kiến thức, kinh nghiệm hay “cái duyên” làm nghề họ sẽ trở nên “kém duyên” trên sân khấu và khó lòng thu hút khán giả.

Những MC "tay ngang" có ngoại hình bắt mắt như Vĩnh Thụy, Rocker Nguyễn hay Hữu Vi cũng từng không "cứu vãn" được sự kém duyên của mình vì lý do trên.

Hữu Vi – Host The Face 2017

Trước khi tham gia vào vai trò Host trong chương trình The Face, nam người mẫu Hữu Vi luôn được lòng khán giả và người hâm mộ bởi nét lạnh lùng, điển trai cùng thân hình đầy nam tính.

Trong buổi họp báo chính thức, Lan Khuê đã từng tuyên bố: "Tất cả những gì Vĩnh Thụy nói ở mùa 1 không bằng Hữu Vi nói trong một thử thách ở mùa 2" làm khán giả vô cùng chờ đợi sự xuất hiện của Hữu Vi.

Thế nhưng, ngay khi xuất hiện với vai trò là host trong chương trình, anh đã khiến mọi người “ngã ngửa” bởi lối trang phục “sến súa” cùng cách dẫn chuyện “nhạt nhẽo” thiếu chuyên môn. Thậm chí Hữu Vi còn có hành động tự nhiên đến “kém duyên” trước khách mời Thái Lan, huấn luyện viên (HLV) Lukkake Metinee.

Hữu Vi “mở màn” bằng bộ trang phục với phong cách cực sến sẩm và “lạc tông” của mình.
Hữu Vi “mở màn” bằng bộ trang phục với phong cách cực sến sẩm và “lạc tông” của mình.
Hữu Vi ngồi hẳn lên bàn để trả lời phỏng vấn, đối diện là HLV The Face Thái Lan - Lukkade và rất nhiều nhà báo, phóng viên khác. Hành động này của Hữu Vi bị chỉ trích thậm tệ, được cho là vô duyên hết phần người khác.
Hữu Vi ngồi hẳn lên bàn để trả lời phỏng vấn, đối diện là HLV The Face Thái Lan - Lukkade và rất nhiều nhà báo, phóng viên khác. Hành động này của Hữu Vi bị chỉ trích thậm tệ, được cho là "vô duyên hết phần người khác".

Thậm chí “hình ảnh không đẹp” này còn được HLV Thái Lan nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn tại quê nhà sau khi hoàn thành công việc tại Việt Nam.

Nếu trong tập 1 xuất hiện cùng 3 vị HLV và nói những câu vô thưởng vô phạt, hoặc giới thiệu tên thí sinh và thi thoảng “đế thêm” vào sau khi các HLV tranh cãi chán chê, sang tập 2 vừa rồi, anh “được” phát biểu nhiều hơn.
Nếu trong tập 1 xuất hiện cùng 3 vị HLV và nói những câu vô thưởng vô phạt, hoặc giới thiệu tên thí sinh và thi thoảng “đế thêm” vào sau khi các HLV tranh cãi chán chê, sang tập 2 vừa rồi, anh “được” phát biểu nhiều hơn.

Dù vậy, mỗi câu nói của Hữu Vi đều khiến các HLV và khách mời bất ngờ vì quá lạc đề. Đã vậy nam người mẫu chỉ dựa theo cảm tính ở vị trí của khán giả để nhận xét, không có chuyên môn, đôi khi còn để lộ yếu điểm những hạn chế của mình trong ngành thời trang.

Rocker Nguyễn bị “ném đá” sau khi giao lưu cùng Jessica Jung

Gần đây cộng đồng fan Kpop lại “sôi sục” khi chứng kiến cuộc phỏng vấn cực kì “vô duyên” của “hot boy” Rocker Nguyễn với nữ ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc Jessica Jung.


Nét điển trai, thu hút gây thiện cảm của Rocker Nguyễn đã bị “đá bay” toàn bộ trong cuộc phỏng vấn với công chúa băng giá Jessica Jung – cựu thành viên nhóm nhạc SNSD của Hàn Quốc.

Nét điển trai, thu hút gây thiện cảm của Rocker Nguyễn đã bị “đá bay” toàn bộ trong cuộc phỏng vấn với "công chúa băng giá" Jessica Jung – cựu thành viên nhóm nhạc SNSD của Hàn Quốc.

Cụ thể, Rocker Nguyễn khiến nhiều người hâm mộ lẫn nữ ca sĩ tỏ ra khá khó chịu khi anh liên tục chen vào lời của Jessica khi cô đang cố trả lời hết câu hỏi được đưa ra hay dáng ngồi “kệch cỡm” gác chân lên và tiến gần sát vào nữ ca sĩ - điều mà tất cả nghệ sĩ nữ ở Hàn Quốc không muốn. Bởi “khoảng cách hay đụng chạm” là điều tối kị giữa các nam, nữ nghệ sĩ Hàn.


Khi đọc câu hỏi Bộ phận nào khiến Jessica tự hào nhất? đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô, Rocker Nguyễn đã bị fan ném đá, nhắc nhở vì hành động lộ liễu ấy.

Khi đọc câu hỏi "Bộ phận nào khiến Jessica tự hào nhất?" đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô, Rocker Nguyễn đã bị fan "ném đá", nhắc nhở vì hành động lộ liễu ấy.

Đã vậy anh còn bồi thêm rằng bản thân mình rất thích cặp đùi của cô khiến người hâm mộ ngán ngẩm.

Hay hành động đưa chân lên trước mặt khách mời “kém duyên” của anh trong buổi phỏng vấn.
Hay hành động đưa chân lên trước mặt khách mời “kém duyên” của anh trong buổi phỏng vấn.

Ngay dưới clip phỏng vấn được chia sẻ, khá nhiều fan của Jessica Jung vào "ném đá" nam MC không thương tiếc, thậm chí cho rằng cô sẽ không muốn quay trở lại Việt Nam sau buổi trò chuyện kém duyên này.

Trích đoạn phỏng vấn giữa Rocker Nguyễn và Jessica Jung

Trở về Hàn Quốc, Jessica Jung đã khiến fan “giật mình”, nhất là người hâm mộ Việt Nam phải muối mặt khi đăng tải bức ảnh cô thể hiện lại dáng ngồi “khó đỡ” của Rocker Nguyễn trong buổi phỏng vấn trên trang instagram.
Trở về Hàn Quốc, Jessica Jung đã khiến fan “giật mình”, nhất là người hâm mộ Việt Nam phải "muối mặt" khi đăng tải bức ảnh cô thể hiện lại dáng ngồi “khó đỡ” của Rocker Nguyễn trong buổi phỏng vấn trên trang instagram.

Vĩnh Thụy – The Face 2016

Trước khi chương trình được công chiếu, nam người mẫu Vĩnh Thụy từng chia sẻ rằng anh rất vinh dự khi được chọn đảm nhận vai trò host của The Face phiên bản Việt mùa đầu tiên. Tuy có một chút áp lực khi xuất hiện và nói trước đông đảo khán giả nhưng Vĩnh Thụy tin rằng với sự tìm hiểu, chuẩn bị kĩ lưỡng, anh sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình.

Thế nhưng ở những tập đầu tiên, Vĩnh Thụy nhận không ít chê bai từ phía khán giả. Rất nhiều mác "thảm họa" được gán cho Vĩnh Thụy ngay sau đó, như: “thảm họa Host", "thảm họa MC”, “bình hoa di động”...


Vĩnh Thụy mang đến một phong cách lịch lãm, sang trọng khác hẳn với host mùa 2 Hữu Vi. Anh luôn ghi điểm tuyệt đối ở phong cách nhưng với vai trò là người dẫn chuyện thì Vĩnh Thụy lại thể hiện quá mờ nhạt và rời rạc.

Vĩnh Thụy mang đến một phong cách lịch lãm, sang trọng khác hẳn với host mùa 2 Hữu Vi. Anh luôn ghi điểm tuyệt đối ở phong cách nhưng với vai trò là người dẫn chuyện thì Vĩnh Thụy lại thể hiện quá mờ nhạt và rời rạc.

Vĩnh Thụy thường xuyên bị chê bai vì nói quá ít, diễn đạt kém hấp dẫn và khá mờ nhạt khi đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê.
Vĩnh Thụy thường xuyên bị chê bai vì nói quá ít, diễn đạt kém hấp dẫn và khá mờ nhạt khi đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê.

Đứng trước “rìu búa” của dư luận, nhà sản xuất đã cắt bớt vai trò của anh và hầu như không còn xuất hiện nhiều ở các tập sau nữa.


Những lần xuất hiện của anh trên sân khấu đều rất nhạt nhòa, gây cảm giác thừa thãi đến mức khó hiểu.

Những lần xuất hiện của anh trên sân khấu đều rất nhạt nhòa, gây cảm giác "thừa thãi" đến mức khó hiểu.

Có thể thấy, lần đầu lấn sân sang lĩnh vực MC đã khiến cho Vĩnh Thụy lộ ra nhiều nhược điểm và hạn chế, dẫn đến đêm chung kết, anh bị thay thế bởi hai MC khác đó là Thành Trung và Gil Lê – hai nghệ sĩ chưa từng tham gia bất cứ tập nào của The Face.

Băng Châu