Những cuộc tình chóng vánh của huyền thoại cô đơn Prince

(Dân trí) - Trải qua vô số cuộc tình, Prince đã “cháy” hết mình, cống hiến cho đam mê ca hát, sáng tác. Nhưng cuối đời, ngôi sao nổi tiếng ra đi lặng lẽ, không người thân ở bên. Gia sản khổng lồ không có người kế thừa bởi đứa con duy nhất đã chết ngay sau khi lọt lòng được một tuần.

Huyền thoại âm nhạc Prince đột tử ở tuổi 57

Sau khi hay tin Prince qua đời tại nhà riêng vào ngày 21/4, vợ cũ của ngôi sao ca nhạc - Mayte Garcia, người phụ nữ duy nhất có con với anh, đã lọt vào ống kính của giới truyền thông ở Los Angeles. Cô khóc lóc, mệt mỏi và bàng hoàng khi gọi điện thoại cho một ai đó. Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã từng yêu anh ấy, giờ vẫn còn yêu và sẽ mãi mãi yêu. Giờ đây, anh ấy đã ở bên con trai chúng tôi”.


Mayte Garcia - vợ cũ của Prince nghẹn ngào khi hay tin chồng cũ đột tử.

Mayte Garcia - vợ cũ của Prince nghẹn ngào khi hay tin chồng cũ đột tử.

Prince và nữ vũ công này từng kết hôn vào đúng Ngày lễ tình nhân vào năm 1996 Khi Mayte mới 22 tuổi còn Prince đã 37. Khi Garcia lọt vào mắt Prince, cô mới chỉ là một nữ vũ công trẻ và mới gia nhập làng giải trí. Mẹ ruột của Mayte đã nộp đoạn clip cô gái 16 tuổi đang say sưa nhảy theo một ca khúc của Prince vào năm 1990 và ngay sau đó, Prince đã chọn Mayte vào trong đoàn vũ công của mình để tham gia tour “Diamonds and Pearls” của anh.

Mayte Garcia vẫn chỉ là một cô bé tuổi teen trước khi trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho album năm 1992 của anh. Năm 1995, Prince thậm chí còn viết tặng cô ca khúc “The Most Beautiful Girl in the World”.

Vài tháng sau đám cưới, con trai duy nhất của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng chào đời. Tuy nhiên, cậu bé chỉ sống được một tuần vì mắc một chứng bệnh hiếm gặp bẩm sinh. Mayte và Prince chia tay vào năm 1999 sau chưa đầy 3 năm bên nhau và Prince tái hôn với người khác. Còn Mayte trở thành bạn gái của tay trống Tommy Lee trong 2 năm. Dẫu vậy, trong rất nhiều bài phỏng vấn sau đó, Mayte thừa nhận, cô vẫn luôn yêu chồng cũ.


Prince là một ngôi sao nổi tiếng, tài năng và thành công, đa tình nhưng lại chết trong sự cô đơn...

Prince là một ngôi sao nổi tiếng, tài năng và thành công, đa tình nhưng lại chết trong sự cô đơn...

Hiện tại, Mayte đã là một diễn viên kiêm quay phim. Sản phẩm thành công và nổi tiếng nhất của cô chính là video clip “I'm A Slave 4 U” của công chúa nhạc Pop - Britney Spears.

Sau khi chia tay Mayte Garcia được 2 năm, Prince đi bước nữa với Manuela Testolini vào năm 2001. Testolini mới có 24 khi trở thành vợ của nam ca sĩ nổi tiếng, lúc đó đã 43 tuổi. Prince trúng tiếng sét ái tình của cô gái trẻ Manuela Testolini khi hai người gặp nhau tại một sự kiện gây quỹ từ thiện.

Chuyện tình của Prince và cô gái người Canada kéo dài được gần 6 năm. Trong thời gian làm vợ của ngôi sao nổi tiếng, Manuela luôn tránh xa ánh đèn sân khấu, tập trung cho các hoạt động từ thiện và công ty sản xuất của riêng cô. Manuela Testolini quyết định rời xa ngôi sao nổi tiếng vào năm 2006 khi chủ động nộp đơn ly dị anh. Sau đó, Prince đã nhiều lần nhắc đến sự đau đớn và hụt hẫng của mình khi mất đi người vợ gắn bó gần 6 năm.


Prince và người vợ đầu tiên - Mayte Garcia đã có vài năm chung sống và một cậu con trai nhưng cậu bé đã chết đúng một tuần sau khi chào đời vì bị bệnh hiểm nghèo hiếm gặp.

Prince và người vợ đầu tiên - Mayte Garcia đã có vài năm chung sống và một cậu con trai nhưng cậu bé đã chết đúng một tuần sau khi chào đời vì bị bệnh hiểm nghèo hiếm gặp.

Sau khi chia tay với Prince, Manuela Testolini hò hẹn rồi kết hôn với Eric Benet, chông fcux của “miêu nữ” Halle Berry vào năm 2011. Cặp đôi hiện đã có hai cô con gái với nhau. Bước ra khỏi cuộc tình với người vợ thứ hai, Prince tìm lại niềm vui và hạnh phúc bên Bria Valente. Cặp đôi có hai năm ở bên nhau trước khi quyết định chia tay vào năm 2008.

Cho tới thời điểm này, nguyên nhân cái chết của Prince vẫn đang là một bí ẩn vì cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo chính thức. Mặc dù người đại diện của ngôi sao nổi tiếng cho rằng, nam ca sĩ có tiền sử bệnh động kinh qua đời vì bệnh cúm nhưng một số nguồn tin thân cận lại tin rằng, nam ca sĩ U60 chết vì sốc thuốc.

Năm 1980, Prince lần đầu gặp Denise Matthews, người sau này trở thành học trò của anh tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Anh đặt tên cô là Vanity sau khi tuyên bố, cô chính là phiên bản nữ của mình và đưa cô trở thành thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ do chính anh sáng lập mang tên Vanity 6. Hai người hò hẹn được khoảng vài năm và đã xuất hiện trên trang bìa của tờ Rolling Stone vào năm 1983.


Prince và người vợ thứ hai - Manuela Testolini ở bên nhau từ năm 2000 tới năm 2006.

Prince và người vợ thứ hai - Manuela Testolini ở bên nhau từ năm 2000 tới năm 2006.

Prince đã giúp Vanity thành công rực rỡ trong cả lĩnh vực điện ảnh và ca hát ngay cả khi cô đã chia tay với ngôi sao nổi tiếng. Cô cặp kè với rocker Billy Idol vàd Nikki Sixx of Motley Crue trước khi kết hôn với ngôi sao bóng đá Anthony Smith vào năm 1995. Giống như nhiều người tình của Prince, sau khi chia tay, Vanity vẫn viết trong tự truyện của mình rằng, Prince là người đàn ông duy nhất mà cô thực sự yêu. Cô cũng quà đời vào tháng 2 vừa rồi vì sốc thuốc ở tuổi 57.

Trong buổi diễn tại Úc gần đây, Prince đã nhắc đến người bạn gái cũ của mình và trình diễn một số ca khúc gửi tặng cô. Được biết, “Little Red Corvette” là một trong những ca khúc gắn liền với tình yêu của Prince và Vanity.

Apollonia cũng là một trong những cô bạn gái của Prince. Appollonia và Prince chia tay vào năm 1985 nhưng cô vẫn hoạt động trong làng giải trí và khá nổi tiếng với thành công trong lĩnh vực điện ảnh và phát hành một số album ca nhạc. Sau khi chia tay với Prince, Appollonia là bạn gái của một số gương mặt nổi tiếng như nam diễn viên Lorenzo Lamas hay ca sĩ David Lee Roth rồi trở thành vợ của nhà văn Kevin Bernhardt. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 1987 và chia tay vào năm 1996.


Prince và người bạn gái cuối cùng được anh công khai với truyền thông - Bria Valente. Hai người chia tay vào năm 2008.

Prince và người bạn gái cuối cùng được anh công khai với truyền thông - Bria Valente. Hai người chia tay vào năm 2008.

Trong số những bóng hồng từng bước qua cuộc đời Prince còn có Susan Moonsie, ngôi sao của bộ phim “Purple Rain”. Hai người phải lòng nhau trong thời gian hợp tác thực hiện bộ phim này. Khi nhận lời yêu Prince, Moonsie mới chỉ là một cô bé tuổi teen và là thành viên của nhóm nhạc Vanity 6, và sau đó cô gia nhập nhóm Apollonia 6. Chuyện tình với cô bé tuổi teen Moonsie đã trở thành chất liệu để Prince viết ca khúc “When Doves Cry”. Năm 1983 hoặc 1984, Prince và Susan Moonsie chia tay để ngôi sao nổi tiếng trở thành bạn trai của Susannah Melvoin.

Năm 1985, Prince và Susannah Melvoin đính hôn nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài một thời gian bởi Susannah về đầu quân cho Madonna và hò hẹn với nam diễn viên John Cusack. Melvoin cũng hợp tác viết một số ca khúc trong thời gian là bạn gái của Prince, trong đó có ca khúc “Nothing Compares 2 U” đã mang về cho Prince đề cử Grammy dành cho Ca khúc của năm.

Danh sách người tình của Prince còn có tay trống Shiela E và hai người từng hợp tác thực hiện nhiều dự án gồm cả “Purple Rain”. Shiela E có lẽ là học trò thành đạt nhất của Prince và từng giành đề cử Grammy cho hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Sau khi hay tin Prince đột tử, Sheila viết trên trang Twitter: “Trái tim của tôi tan vỡ. Không còn lời nào diễn đạt. Em yêu anh”.


Prince và người đồng nghiệp - Sheila E cũng có vài năm bên nhau. Sau khi chia tay, Prince và Sheila E vẫn là đồng nghiệp thân thiết.

Prince và người đồng nghiệp - Sheila E cũng có vài năm bên nhau. Sau khi chia tay, Prince và Sheila E vẫn là đồng nghiệp thân thiết.


Prince từng hò hẹn với người học trò - Vanity (giữa) và sau đó chuyển sang làm bạn trai của Susan Moonsie (trái) dù hai cô gái ở trong cùng một ban nhạc.

Prince từng hò hẹn với người học trò - Vanity (giữa) và sau đó chuyển sang làm bạn trai của Susan Moonsie (trái) dù hai cô gái ở trong cùng một ban nhạc.

Sherilyn Fenn, Vanessa Marcil, Kim Basinger, Madonna, Susanna Hoffs và Tara Leigh Patrick là những bóng hồng từng dính tin đồn hò hẹn với ngôi sao tài năng và đào hoa này. Nghệ sĩ múa ba lê Misty Copeland từng xuất hiện trong video clip “Crimson and Clover” vào năm 2009 cũng từng bị đồn là bạn gái của ngôi sao đoản mệnh dù thời điểm đó cô đang là bạn gái của một luật sư.

Prince là một người kỳ dị. Anh ăn chay trường và rất nghiêm ngặt suốt 10 năm qua. Trong sự nghiệp rất thành công của mình, Prince đã giành tới 7 giải Grammy, một giải Oscar và bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Anh được hàng triệu người mến mộ, đồng nghiệp tiếc thương vô hạn khi ra đi đột ngột ở tuổi 57. Nhưng, suy cho cùng, Prince thực sự rất cô đơn. Những cuộc tình chóng vánh, hoang dã trở thành chất liệu để anh sáng tác nhưng lại không mang đến cho anh sự bình yên, và một mái ấm thực sự.


Madonna (thứ hai từ trái sang) cùng từng có tin đồn tình cảm với Prince (thứ hai từ phải sang).

Madonna (thứ hai từ trái sang) cùng từng có tin đồn tình cảm với Prince (thứ hai từ phải sang).


Nghệ sĩ múa Misty Copeland là một trong những bóng hồng bước qua cuộc đời Prince.

Nghệ sĩ múa Misty Copeland là một trong những bóng hồng bước qua cuộc đời Prince.


Kim Basinger và Prince tại một nhà hàng vào năm 1998

Kim Basinger và Prince tại một nhà hàng vào năm 1998

Mi Vân